Hàng trăm nghìn lượt khách du lịch Campuchia đến Việt Nam
Số liệu năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy, sự hợp tác của Việt Nam và Campuchia trong lĩnh vực du lịch đã mang lại hiệu quả rõ rệt.
Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM lần thứ 19, mới đây, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Huot Hak, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, nhằm trao đổi về hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, trên cơ sở biên bản ghi nhớ hợp tác du lịch được ký từ năm 2020, Việt Nam và Campuchia đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong việc thúc đẩy ngành du lịch phát triển.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng (phải) và ông Huot Hak - Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia
Thực tế số liệu năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy sự hợp tác này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, phù hợp với mục tiêu và cam kết của biên bản ghi nhớ. Theo thống kê, khách Campuchia đến Việt Nam đạt khoảng 400.000 lượt, trong khi chiều ngược lại, hơn 600.000 lượt khách Việt Nam đã sang Campuchia.
Không chỉ dừng lại ở du lịch, hợp tác này còn góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó láng giềng, từ đó nhân dân hai nước tiếp tục đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
Bộ trưởng Hùng nhấn mạnh, văn hóa và di sản chính là nền tảng quan trọng để thu hút, quảng bá du lịch, giúp du khách hai nước cũng như bạn bè quốc tế hiểu biết sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa. Ông khẳng định tiềm năng hợp tác và trao đổi khách vẫn còn rất lớn, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên thống nhất nhiều giải pháp để gia tăng lượng khách.

Về phía Campuchia, Bộ trưởng Du lịch Huot Hak đánh giá, Việt Nam và Campuchia luôn gắn bó trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững và lâu dài. Hai quốc gia có chung đường biên giới, thuận lợi kết nối bằng đường bộ, đường sông và đường hàng không.
Ông Huot Hak cho rằng, hai nước có thể bổ trợ cho nhau để cùng phát triển. Thời gian qua, hoạt động quảng bá và tuyên truyền về tiềm năng du lịch đã được quan tâm triển khai, song vẫn cần mở rộng hơn nữa.

Bộ trưởng Huot Hak cũng đề nghị Việt Nam hỗ trợ tăng cường phối hợp tổ chức các đoàn khảo sát du lịch, tạo điều kiện để đoàn Campuchia sang Việt Nam và đoàn Việt Nam sang Campuchia tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm. Hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy ký kết các văn bản hợp tác, đặc biệt trong phát triển du lịch đường bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc qua lại của du khách.
Phía Campuchia cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa mục tiêu này. Ngoài ra, hai nước có thể cùng hợp tác tổ chức các sự kiện quảng bá tại khu vực biên giới như giải đua xe, chạy marathon…, qua đó tăng cường kết nối và nâng cao sức hút du lịch song phương.