Hàng trăm khách vật vờ ở sân bay Tân Sơn Nhất từ rạng sáng để về quê, đi du lịch dịp lễ 30/4

TỨ QUÝ,
Chia sẻ

Sân bay Tân Sơn Nhất lúc rạng sáng, cảnh tượng dễ thấy nhất là hàng trăm người chờ trong mệt mỏi, vật vã đợi chuyến bay. Khi hãng vừa mới mở cửa hàng trăm người ùa vào tranh thủ check in, cảnh tượng đông nghẹt thở.

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tình trạng sân bay Tân Sơn Nhất quá tải diễn ra thường xuyên vào sáng sớm khoảng từ 4h – 7h. Sáng ngày 29/4, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày, sảnh phi trường Tân Sơn Nhất lại đông nghẹt người dân về quê, đi du lịch.

Ghi nhận lúc 5h sáng 29/4, người dân đổ ùn ùn về các quầy vé các hãng hàng không xếp hàng và cảm thấy rất sốt ruột vì chứng kiển cảnh đông nghẹt người cùng chờ làm thủ tục.

Hàng trăm khách vật vờ ở sân bay Tân Sơn Nhất từ rạng sáng để về quê, đi du lịch dịp lễ 30/4 - Ảnh 1.

Quầy check in và kiểm tra an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất luôn quá tải trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4.

Hàng trăm khách vật vờ ở sân bay Tân Sơn Nhất từ rạng sáng để về quê, đi du lịch dịp lễ 30/4 - Ảnh 2.

Người dân mệt mỏi vì đi sớm và chờ đợi lâu để làm thủ tục.

Tại các quầy làm thủ tục của các hãng hàng không, khách phải xếp hàng dài, rồng rắn chờ làm thủ tục. Trong khi đó, cũng có một số quầy của hãng Vietjet khách đứng chờ đợi khá lâu để làm thủ tục check in.

Chưa hết cảnh ngột ngạt tại các quầy check in, khi khách lên khu vực kiểm tra an ninh thì càng "ngộp thở" hơn vì tại đây hàng nghìn người đang xếp hàng rồng rắn, cảnh tượng đông chưa từng thấy vào ngày thường.

Chị Yến (quê Đăk Lăk, mua vé về sân bay ở Gia Lai) chia sẻ, cảm thấy ngột ngạt vì tại sân bay quá đông người. Chị đi sớm từ 5h sáng nhưng phải chờ khá lâu mới lên được chuyến bay vì các khâu check in và an ninh chật kín người chờ đợi.

Theo chị Yến, ước tính một hành khách đứng đợi tại đây mất gần 30 phút mới có thể làm thủ tục soi chiếu hành lý xách tay.

Hàng trăm khách vật vờ ở sân bay Tân Sơn Nhất từ rạng sáng để về quê, đi du lịch dịp lễ 30/4 - Ảnh 3.

Một số máy check in tự động tạm ngừng hoạt động nên nhiều người phải xếp hàng chờ.

Hàng trăm khách vật vờ ở sân bay Tân Sơn Nhất từ rạng sáng để về quê, đi du lịch dịp lễ 30/4 - Ảnh 4.

Quầy check in và kiểm tra hành lý nhiều người cũng chờ đợi khá lâu.

Hàng trăm khách vật vờ ở sân bay Tân Sơn Nhất từ rạng sáng để về quê, đi du lịch dịp lễ 30/4 - Ảnh 5.

Nhiều người mang hành lí lỉnh khỉnh chờ đợi vật vạ tại sân bay.

Mặc dù đông nhưng phần lớn mọi người đều giữ gìn trật tự. Có thời điểm nhân viên hàng không phải điều tiết, mở thêm lối đi cho khách xếp hàng vào kiểm tra an ninh. Do quá đông nên nhân viên các hãng hàng không liên tục trưng bảng thông báo chuyến bay liên tục để ưu tiên cho khách hàng có chuyến bay cận kề được làm thủ tục nhanh chóng hơn.

Trong khi bên trong khu vực an ninh và check in đông đúc thì các vị trí ghế ngồi chờ bên ngoài, quán ăn trong ga cũng rơi vào cảnh tượng chật kín người. Nhiều người đã phải ngồi bệt, vật vờ chờ đợi để chuẩn bị về quê, đi du lịch.

Dịp lễ năm nay được nghỉ liên tục 4 ngày (từ ngày 28/4 đến hết ngày 1/5), vì thế các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar đã tăng thêm nhiều chuyến bay để đáp ứng nhu cầu đi lại. Song song việc tăng chuyến, đại diện các hãng hàng không cho biết cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi cho các chặng bay lệch đầu cao điểm và các ngày lân cận.

Hàng trăm khách vật vờ ở sân bay Tân Sơn Nhất từ rạng sáng để về quê, đi du lịch dịp lễ 30/4 - Ảnh 6.

Người đàn ông (giữa) mặt bơ phờ vì cảnh tượng ngột ngạt tại khu vực kiểm tra an ninh.

Hàng trăm khách vật vờ ở sân bay Tân Sơn Nhất từ rạng sáng để về quê, đi du lịch dịp lễ 30/4 - Ảnh 7.

Nhân viên hàng không của hãng Vietnam Airlines điều tiết lượng người xếp hàng.

Vietnam Airlines cũng tăng nhiều chuyến bay để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Hãng Vietjet Air cho biết đã lên phương án tăng cường 200 chuyến bay, với 46.000 ghế đến các điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt… và một số điểm đến quốc tế như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan…

Trong khi đó hãng hàng không Jetstar tăng 20% chuyến bay so với cùng kỳ năm ngoái.

Hàng trăm khách vật vờ ở sân bay Tân Sơn Nhất từ rạng sáng để về quê, đi du lịch dịp lễ 30/4 - Ảnh 8.

Cảnh tượng quá tải xảy ra thường xuyên trong những ngày lễ, Tết.

Hàng trăm khách vật vờ ở sân bay Tân Sơn Nhất từ rạng sáng để về quê, đi du lịch dịp lễ 30/4 - Ảnh 9.

Hàng trăm người rồng rắn xếp hàng để chuẩn bị lên máy bay.

Hàng trăm khách vật vờ ở sân bay Tân Sơn Nhất từ rạng sáng để về quê, đi du lịch dịp lễ 30/4 - Ảnh 10.

Mất khoảng 30 phút mới thoát khỏi cảnh xếp hàng kiểm tra an ninh.

Chia sẻ