Hàng nghìn trẻ em Nepal có nguy cơ bị bán sau thảm họa động đất

Vân Anh,
Chia sẻ

Hàng nghìn trẻ em tại Nepal bị bán sang Ấn Độ mỗi năm và tình hình có thể còn tồi tệ hơn khi những kẻ buôn người nhắm đến mục tiêu là các em nhỏ mồ côi sau trận thảm họa động đất vừa qua.

Nhiều trẻ em tại Nepal hiện đang có nguy cơ bị bán sang Ấn Độ hoặc bị gửi vào những trại trẻ mồ côi bất hợp pháp sau hai trận động đất lớn xảy ra hồi tháng Tư, tháng Năm vừa qua, Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết.

Hai trận động đất lớn ngày 25/4 và 12/5 vừa qua tại Nepal đã khiến 8800 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn gia đình mất nhà cửa. Đây là thời điểm “thuận lợi” cho những kẻ buôn người, đặc biệt là buôn bán trẻ em, gia tăng hoạt động phạm pháp. 
 
Sau hai trận động đất thảm họa, nhiều trẻ em tại Nepal, mồ cô, không nhà cửa, đang trở thành “miếng mồi” cho những kẻ buôn người.

Mỗi năm, hàng nghìn trẻ em Nepal bị bán sang Ấn Độ để bán dâm hoặc làm nô lệ. Theo UNICEF, năm nay tình hình có thể còn tồi tệ hơn khi những kẻ buôn người nhắm mục tiêu là những trẻ em vừa bị tổn thương, mất gia đình sau hai trận động đất. Ngoài ra, trông hoàn cảnh hỗn loạn, khó khăn, nhiều gia đình có thể bị lừa gửi con em mình đến những trại trẻ bất hợp pháp ở Nepal, nơi các em bị lạm dụng, bị đối xử tàn tệ. 

Trước trận động đất đầu tiên, có khoảng 15000 trẻ em ở Nepal được đi nhà trẻ. Nhưng sau thảm họa, khoảng 80% các bé chỉ còn 1 người cha, hoặc mẹ, sống sót.

“Mất đi sinh kế, điều kiện sống thiếu thốn có thể khiến những kẻ buôn người dễ dàng thuyết phục bố mẹ đem con cho đi để mong các bé có cuộc sống tốt hơn.” – Ông Tomoo Hozumi, đại diện UNICEF Nepal cho biết.
“Những kẻ buôn người hứa sẽ cho các bé đi học, cho ăn uống đầy đủ vì một tương lai tốt hơn. Nhưng thực tế, nhiều đứa trẻ sẽ bị lạm dụng, bị bóc lột khủng khiếp.”


Nhiều cha mẹ, vì cuộc sống khó khăn, sẵn sàng nghe lời dụ dỗ từ những kẻ buôn người để cho con đi với mong muốn con sẽ sống tốt hơn.

UNICEF cũng cho biết, họ đang làm việc với cảnh sát tại 84 trạm kiểm soát trên toàn Nepal, đồng thời làm việc với các tổ chức địa phương nhằm lập ra các trung tâm trung chuyển những nạn nhân bị bán về với gia đình. Ngoài ra, Nepal sẽ lập những điểm kiểm soát dọc theo biên giới Ấn Độ, Trung Quốc để đề phòng những kẻ buôn bán trẻ em.

Tháng trước, chính quyền Nepal đã cấm trẻ em dưới 16 tuổi không được ra ngoài mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng. Đây là động thái chưa từng để ngăn chặn những kẻ buôn người. Ngoài ra, một quy định cấm nhận con nuôi quốc tế đã được thông qua nhằm ngăn chặn cha mẹ bán con.

Kể từ sau trận động đất đầu tiên, cảnh sát Nepal đã cứu khoảng 245 trẻ em từ bọn buôn người hoặc từ những trại trẻ mồ côi bất hợp pháp. Những trẻ em đó được cứu khi đi cùng người lạ, không có giấy tờ từ cơ quan chức năng.


Từ sau trận động đất đầu tiên, Nepal đã giải cứu 245 em bé từ những kẻ buôn người.

“Chúng tôi sẽ đưa các em bé về với gia đình càng sớm càng tốt” – Bà Radhika Aryal, một quan chức Bộ Phụ nữ, trẻ em và phúc lợi xã hội Nepal, cho biết.

“Các bé sẽ được đưa đến nhà trẻ chỉ khi gia đình không có điều kiện chăm sóc các bé. Nhà trẻ chỉ là phương án cuối cùng.”

Việc đăng ký trại trẻ mồ côi cũng được kiểm soát. UNICEF cho rằng, cần chú ý đến những trại trẻ mồ côi tình nguyện. Đây là những cơ sở nhận trẻ và sau đó sẽ chuyển lại những gia đình nước ngoài có nhu cầu nhận nuôi. Tuy nhiên, trước nguy cơ xảy ra tình trạng buôn bán trẻ em núp bóng nhận con nuôi, Chính phủ đã yêu cầu 40 cơ quan quốc gia và quốc tạm dừng các chương trình tại các trại trẻ mồ côi tình nguyện.  Ngoài ra, có 8 cơ sở đã bị đình chỉ hoàn toàn.

Nepal đang nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho trẻ em trước nguy cơ bị bóc lột, lạm dụng hoặc bị bán sang Ấn Độ.

Theo ChannelnewsAsia
 
Chia sẻ