Hơn 100 trẻ em bị cưỡng hiếp, chặt đầu tàn nhẫn ở Nam Sudan

Thùy Dung/ Yonhapnews,
Chia sẻ

Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) ngày 17 vừa qua (giờ địa phương) đã công bố có 129 trẻ em bị sát hại bằng phương pháp tàn nhẫn tại Nam Sudan trong tháng vừa qua.

Chính quyền Nam Sudan cho rằng nội dung này có phần đáng ngờ và tuyên bố sẽ tiến hành điều tra toàn diện vào ngày 18.

Anthony Lake, nhân viên phụ trách khu vực Nam Sudan của Unicef cho biết “Theo những người sống sót, thì tháng vừa qua, tại Nam Sudan, chỉ trong chưa đến 3 tuần đã có 129 người bị sát hại” đồng thời “Các bé trai bị hoạn (thiến) và bị bỏ mặc chảy máu cho đến chết, các bé gái dưới 8 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể và bị giết chết”.

Ông còn cho biết thêm “Các trẻ em bị trói lại với nhau trước khi bị chặt đầu, còn bị quẳng vào những tòa nhà đang cháy nữa”.

trẻ em
Các trẻ em ở trại tị nạn Nam Sudan.

“Có khoảng 13 nghìn trẻ em được quân đội chính phủ và phiến quân chiêu mộ vào trận đấu” đồng thời ông cũng nhấn mạnh đây là “tình trạng rất nghiêm trọng nếu xét đến ảnh hưởng về tâm lý và thể chất trong việc trẻ em thực hiện hành vi bạo hành hoặc bị bạo hành trong quá trình này”.

Ông chủ trương “Xét trên bình diện con người thì những hành vi bạo lực đối với trẻ em như thế này cần phải được chấm dứt”

Chính quyền Nam Sudan đã đứng ra phản bác lại công bố của Unicef.

trẻ em
Dân tị nạn Nam Sudan.

Theo hãng thông tấn AP, thủ lĩnh quân chính phủ Sudan là Phillip Aguer đã cho biết “Chúng tôi nghi ngờ không biết nội dung báo cáo của Unicef có phải là sự thật hay không” “Việc có những hành vi dã man như vậy không phải là văn hóa của Nam Sudan, do đó chúng tôi sẽ tiến hành điều tra toàn diện” tại Juba, Nam Sudan vào ngày 18.

Năm 2011, Nam Sudan tách ra khỏi Sudan, trở thành một nước độc lập, và tại đây, vào tháng 12 năm 2013, đã bắt đầu có xung đột đổ máu giữa quân chính phủ do Thủ tướng Salva Kiir lãnh đạo và thế lực phiến quân ủng hộ cựu Phó tổng thống Riek Machar. Đến nay, ước tính có hàng chục nghìn người dân Nam Sudan thiệt mạng và có khoảng 1.9 triệu nạn dân.

Chính quyền Nam Sudan và phiến quân đã nhiều lần ký hiệp định đình chiến từ đầu năm trước, nhưng hiệp định chỉ được duy trì trong ít nhất là vài giờ và nhiều nhất là vài ngày.
Chia sẻ