Hàng nghìn người rời Hà Nội về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ, khu vực cửa ngõ ùn tắc, bến xe lại vắng vẻ

GIA ĐOÀN,
Chia sẻ

Chiều 8/4, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài, đặc biệt tại các khu vực cửa ngõ.

Ngày mai 9/4, cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương chính vì vậy, ngay từ chiều nay 8/4, lượng phương tiện tại các cung đường ra vào cửa ngõ thành phố đã bắt đầu gia tăng và có dấu hiệu ùn tắc cục bộ.

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, lượng phương tiện càng về chiều càng đông đúc. Cùng với việc học sinh từ lớp 1 - 6 đi học trực tiếp trở lại, tình trạng ùn tắc tại nhiều điểm giao thông xảy ra thường xuyên hơn, đặc biệt vào khung giờ cao điểm.

Hà Nội: Cửa ngõ ra vào thành phố chật như nêm trước ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, CSGT vất vả phân luồng - Ảnh 1.

Từ 16h, đường vành đai 3 đoạn Khuất Duy Tiến đã xảy ra tình trạng ùn tắc.

Hà Nội: Cửa ngõ ra vào thành phố chật như nêm trước ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, CSGT vất vả phân luồng - Ảnh 2.

Người dân phải tràn lên vỉa hè để di chuyển.

Hà Nội: Cửa ngõ ra vào thành phố chật như nêm trước ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, CSGT vất vả phân luồng - Ảnh 3.

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay người lao động được nghỉ 3 ngày chính vì vậy, ngay từ chiều nay, nhiều người đã tranh thủ về quê trước.

Hà Nội: Cửa ngõ ra vào thành phố chật như nêm trước ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, CSGT vất vả phân luồng - Ảnh 4.

Dòng phương tiện nối đuôi nhích từng chút một...

Đường vành đai 3 Khuất Duy Tiến, đường Giải Phóng đoạn qua bến xe Giáp Bát, đường Ngọc Hồi... là những địa điểm xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Hà Nội: Cửa ngõ ra vào thành phố chật như nêm trước ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, CSGT vất vả phân luồng - Ảnh 6.

CSGT đã được huy động để điều tiết tại những địa điểm này.

Hà Nội: Cửa ngõ ra vào thành phố chật như nêm trước ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, CSGT vất vả phân luồng - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng khá vất vả vì lượng phương tiện đổ về mỗi lúc một đông hơn.

Hà Nội: Cửa ngõ ra vào thành phố chật như nêm trước ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, CSGT vất vả phân luồng - Ảnh 8.

Đường Ngọc Hồi, hàng nghìn người và phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Hà Nội: Cửa ngõ ra vào thành phố chật như nêm trước ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, CSGT vất vả phân luồng - Ảnh 9.

Trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ, nhiều gia đình tranh thủ về quê sớm ngay từ chiều 8/4. Trẻ em được cha mẹ cho về quê cùng.

Hà Nội: Cửa ngõ ra vào thành phố chật như nêm trước ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, CSGT vất vả phân luồng - Ảnh 10.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc di chuyển ra bến xe để về quê.

Hà Nội: Cửa ngõ ra vào thành phố chật như nêm trước ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, CSGT vất vả phân luồng - Ảnh 12.

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, dù ngày lễ nhưng không có khách, nhà chờ không có ai. Hiện nay số lượng phương tiện mới hoạt động 45-50% so với trước.

Hà Nội: Cửa ngõ ra vào thành phố chật như nêm trước ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, CSGT vất vả phân luồng - Ảnh 13.

Khách khoảng 15-20%, rất vắng. Những năm trước có khoảng hơn 10.000 khách, nhưng hiện nay duy trì khoảng hơn 2.000 khách. Tình trạng này duy trì 2 năm nay.

Hà Nội: Cửa ngõ ra vào thành phố chật như nêm trước ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, CSGT vất vả phân luồng - Ảnh 14.

Doanh thu giảm mạnh, cán bộ nhân viên đang nghỉ 50% không lương. Xe vào mới có tiền trả, nhưng đang sống dở chết dở.

Hà Nội: Cửa ngõ ra vào thành phố chật như nêm trước ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, CSGT vất vả phân luồng - Ảnh 15.

Học sinh đi học trở lại nhưng cũng chỉ tăng thêm 1 chút. Tháng trước xuống chỉ 30%. Tháng 3 tổng kết bình quân 3,5 khách/xe, gần như là xe chở gió. trong khi xăng dầu tăng

Chia sẻ