Hàng nghìn người nô nức về xem "trâu hoá hổ" trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Sáng 7/2 (mùng 7 Tết) hàng nghìn người dân đã đổ về dự lễ hội Tịch điền Đọi Sơn (thị xã Duy Tiên, Hà Nam). Những chú trâu năm nay dưới bàn tay của các nghệ nhân được hóa trang thành linh vật năm Nhâm Dần hoặc "trang điểm" rực rỡ, đầy màu sắc.

Hàng nghìn người nô nức về xem trâu hoá hổ trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 1.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2022 vẫn được tổ chức từ ngày 5 – 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần (tức ngày 5 - 7/2/2022) tại khu vực chùa Đọi Sơn, xã Tiên Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Hàng nghìn người nô nức về xem trâu hoá hổ trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 2.

Được bảo tồn, gìn giữ qua nhiều thế kỷ, Lễ Tịch điền (xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) diễn ra vào ngày mùng 7 Tết hàng năm đã trở thành sự kiện văn hóa lớn của đất nước dịp Tết đến xuân về.

Hàng nghìn người nô nức về xem trâu hoá hổ trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 3.

Phần lễ, ngày mùng 5 có lễ cáo yết, ngày mùng 6 có lễ rước nước, lễ sái tịnh và lễ cầu an. Ngày mùng 7 chính hội có lễ rước kiệu vua Lê Đại Hành, lễ rước thành hoàng và Tổ nghề trống làng Đọi Tam về sân lễ Tịch điền.

Hàng nghìn người nô nức về xem trâu hoá hổ trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 4.

Phần hội tại Lễ Tịch điền Đọi Sơn năm 2022, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được rút gọn chỉ còn tổ chức Hội thi vẽ, trang trí trâu. Hội thi này số lượng trâu tham gia cũng sẽ giảm và chỉ mời các họa sĩ trong tỉnh tham gia.

Hàng nghìn người nô nức về xem trâu hoá hổ trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 5.

Tại lễ hội không thể thiếu những con trâu mộng to khỏe ví như "báu vật" nuôi để tuyển chọn cho Lễ Tịch điền ở Hà Nam. Đàn trâu được tập kết tại bãi riêng, gần sân khấu chính nơi làm lễ hội Tịch điền.

Hàng nghìn người nô nức về xem trâu hoá hổ trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 6.

Trước khi lễ hội diễn ra, địa phương đã phải chọn ra những chú trâu đạt tiêu chí để tham gia lễ hội.

Hàng nghìn người nô nức về xem trâu hoá hổ trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 7.

Năm nay, số lượng trâu tham gia hội thi vẽ trang trí trâu tại lễ hội Tịch điền giảm còn 10 con. Những chú trâu đạt giải sẽ tham gia nghi thức xuống đồng cày Tịch điền vào ngày 7/2.

Hàng nghìn người nô nức về xem "trâu hoá hổ" trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 8.

UBND tỉnh Hà Nam đã có văn bản chỉ đạo tổ chức Lễ hội Tịch điền năm 2022 đảm bảo trang trọng, an toàn, phù hợp tình hình dịch bệnh Covid-19.

Hàng nghìn người nô nức về xem trâu hoá hổ trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 8.

Hàng nghìn người nô nức về xem trâu hoá hổ trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 9.

Không khí nhộn nhịp sáng 7/2 (tức Mùng 7 Tết Nhâm Dần) tại xã Tiên Sơn, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Hàng nghìn người nô nức về xem trâu hoá hổ trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 10.

Không khí rộn ràng, sắc màu rực rỡ của lễ hội xuống đồng lớn nhất khu vực đồng bằng Bắc Bộ - Lễ hội Tịch điền.

Hàng nghìn người nô nức về xem trâu hoá hổ trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 11.

Màn rước kiệu thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Hàng nghìn người nô nức về xem trâu hoá hổ trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 12.

Trong nghi lễ Tịch điền, một lão nông đạo mạo, có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm cày ruộng và phải là thành viên của gia đình văn hóa sẽ tái hiện lại hình ảnh vua Lê Đại Hành bước lên lễ đài khấn cáo vua Lê và Thần Nông. Sau đó, lão nông sẽ đội mũ Cửu Long, mặc áo Hoàng Bào xuống ruộng đi cày.

Hàng nghìn người nô nức về xem trâu hoá hổ trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 13.

Hàng nghìn người dân đổ về xã Đọi Sơn tham gia lễ hội Tịch điền.

Hàng nghìn người nô nức về xem trâu hoá hổ trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 14.

Lễ hội Tịch điền đem theo thông điệp như lời nhắc nhở của các bậc tiền nhân đến thế hệ ngày nay, cần phải nhớ đến công ơn của cha ông trong việc khai phá ruộng đồng, trồng cấy lúa ngô, hoa màu, chú trọng hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Hàng nghìn người nô nức về xem trâu hoá hổ trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 15.

Lễ hội diễn ra vào đầu năm với mong muốn cầu an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi để người nông dân có một năm được mùa, giúp cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hàng nghìn người nô nức về xem trâu hoá hổ trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 16.

Hàng nghìn người nô nức về xem trâu hoá hổ trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 17.

Lễ hội Tịch điền là nét đẹp văn hóa của người dân làng Đọi Sơn nói riêng và của tỉnh Hà Nam nói chung. Lễ hội Tịch điền tái hiện lại truyền thống "Dĩ nông vi bản" để khuyến khích nông nghiệp, tổ chức các nghi thức trang trọng của Lễ hội với quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Hàng nghìn người nô nức về xem trâu hoá hổ trong Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn - Ảnh 18.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn những năm trở lại đây được khôi phục lại với quy mô ngày càng lớn và rộng rãi, thu hút không chỉ người dân Hà Nam mà cả các tỉnh lân cận tham dự.

Chia sẻ