Hàn Quốc có thể kết án tử hình đối với tội phạm bạo hành trẻ em

Minh Thu ,
Chia sẻ

Những đối tượng bạo hành trẻ em có thể bị kết án tử hình, sau khi số vụ trẻ em tử vong vì bị đánh đập gia tăng nhanh ở Hàn Quốc.

Hàn Quốc đang tiến hành sửa đổi luật nhằm tăng nặng hình phạt đối với các đối tượng bạo hành trẻ em. Nhiều khả năng, những đối tượng này có thể bị tuyên án tử hình.

Hôm 26/2, các nghị sĩ Hàn Quốc đã thông qua một dự luật tại phiên họp toàn thể của Quốc hội nhằm sửa đổi bộ luật liên quan tới các tội bạo hành và xâm hại trẻ em. Theo đó, khả năng những đối tượng bị cáo buộc bạo hành trẻ em sẽ bị kết tội giết người, dù hành động của họ ban đầu không có ý định gây ra cái chết cho nạn nhân.

Hàn Quốc có thể kết án tử hình đối với tội phạm bạo hành trẻ em - Ảnh 1.

Bé gái Jeong-in (bên trái) qua đời sau khi bị bố mẹ nuôi bạo hành. (Ảnh: EBS)

Dự luật được thông qua có tên Đạo luật Jeong-in được lấy theo tên của bé gái 16 tháng tuổi đã qua đời sau khi bị bố mẹ nuôi hành hạ và đánh đập.

Cái chết thương tâm hồi tháng 10/2020 của bé gái Jeong-in từng khiến dư luận Hàn Quốc rúng động. Cũng trong năm 2020, một bé trai 9 tuổi đã bị mẹ kế bạo hành dẫn tới tử vong, sau khi em nhỏ bị người mẹ độc ác nhốt vào trong chiếc vali. Hay trường hợp một bé gái 10 tuổi đã chạy trốn khỏi những kẻ đã đánh đập mình bằng cách chạy tới một cửa hàng tiện lợi để cầu cứu. Còn mới đây, một người phụ nữ bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ trước cáo buộc đánh đập đứa con mới 3 tháng tuổi dẫn tới vỡ xương sọ, xương hông và xương ngực.

Theo các chuyên gia, dù nhận thức về vấn nạn bạo hành trẻ em đang dần có sự thay đổi nhưng ở tốc độ chậm, trong khi phần lớn vẫn xem đây chỉ là chuyện trong gia đình. Nhưng trên thực tế, xã hội cần có hành động can thiệp để ngăn chặn tình trạng bạo hành trẻ em đang có chiều hướng gia tăng.

Theo luật sửa đổi, những đối tượng bạo hành trẻ em dù không cố ý gây ra cái chết cho nạn nhân có thể bị tuyên án tử hình hoặc ngồi tù 7 năm cho tới chung thân.

Còn theo luật hiện hành, nếu đứa trẻ thiệt mạng trong quá trình bị bạo hành, đối tượng lạm dụng có thể bị kết án 5 năm tù.

Việc Hàn Quốc thông qua dự luật giữa lúc dư luận nước này lên tiếng yêu cầu cần có những hình phạt nặng hơn sau khi những vụ việc liên quan tới trẻ em tử vong do bị bạo hành gia tăng thời gian gần đây. Số lượng trẻ em bị bạo hành được báo cáo gia tăng hàng năm. Điển hình, số vụ trẻ em bị bạo hành được báo cáo năm 2015 là 11.700. Thì tới năm 2019, con số này đã tăng gần gấp 3 lần lên 30.000 vụ.

Cũng trong ngày 26/2, hàng loạt dự luật khác cũng đã được Quốc hội Hàn Quốc thông qua nhằm tăng cường hình phạt đối với các tội ác chống lại trẻ vị thành niên, sau khi ngày càng nhiều vụ việc lạm dụng tình dục trực tuyến đối với trẻ em và trẻ vị thành niên xuất hiện.

Theo kiến nghị sửa đổi Bộ luật Bảo vệ Thiếu niên, án phạt 3 năm tù hoặc nộp phạt hành chính 30 triệu won (26.642 USD) sẽ được áp dụng đối với các đối tượng nhiều lần có hành động hay thảo luận trực tuyến về tình dục nhằm vào trẻ vị thành niên.

Chia sẻ