Hà Tĩnh: Mâu thuẫn gia đình, nghịch tử đánh mẹ ruột tử vong

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Trong lúc cãi cọ, Thìn đánh đập và đẩy mẹ ruột ngã xuống nền nhà gây chấn thương sọ não và tử vong sau 7 ngày điều trị.

Sáng ngày 19/2, ông Trần Quang Trung (chủ tịch xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, bà Nguyễn Thị L. (53 tuổi, ngụ thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Quan) đã tử vong vào lúc 18 giờ ngày 18/2 tại bệnh viện Việt Đức sau 7 ngày tích cực điều trị vì bị con trai đánh.

Nghịch tử đánh mẹ ở Hà Tĩnh: Vụ nghịch tử đánh mẹ ở Hà Tĩnh tử vong - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Thìn.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30, ngày 11/2 (tức ngày mồng 8 tết), bà L. xảy ra mâu thuẫn với con trai lớn là Phan Văn Thìn (31 tuổi). Trong lúc cãi cọ, Thìn đã đánh đập rồi xô mẹ già ngã đập đầu xuống nền nhà khiến nạn nhân bất động tại chỗ.

Bà L. được chuẩn đoán bị chấn thương sọ não và ngay lập tức chuyển ra bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch.

Sau 7 ngày điều trị, bà L. đã không qua khỏi.

Được biết, vợ chồng bà L. sinh được 3 người con. Thìn là con trai lớn và hiện đã lập gia đình. Chồng bà L. đi làm thuê ở tận miền Nam vừa được 2 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Thìn đã bị cơ quan chức năng bắt giữ sau đó.

Theo tìm hiểu, tại địa phương, Thìn không có công ăn việc làm ổn định, sống lêu lỗng, hỗn hào, bất hiếu với cha mẹ. Đối tượng đang được tại ngoại để chờ xét xử về tội danh "Bắt giữ người trái pháp luật" trong một vụ án khác đã xảy ra trước đó.

Hiện hành vi của Thìn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để sớm xử lý theo đúng quy định của pháp luật.


Chia sẻ