Hà Nội: Trẻ em và người lớn nhập viện kỷ lục trong những ngày khí hậu ô nhiễm

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo ghi nhận tại khoa Nhi BV Thanh Nhàn đã có hàng trăm trẻ em nhập viện chỉ sau 1 đêm. Tình trạng tương tự đối với bệnh nhân lớn tuổi cũng diễn ra tại khoa Nội tổng hợp.

Sáng 17-12, có mặt tại khoa Nhi (Bệnh viện Thanh Nhàn), anh Lại Công Hoan, ở quận Hai Bà Trưng đưa 2 đứa con nhỏ đi khám, cho biết: "Hơn 4 ngày nay cả hai đứa (8 tuổi và 10 tuổi) đều có hiện tượng viêm, khó thở. Tôi chắc chắn rằng do khí hậu Hà Nội quá khắc nghiệt vì ô nhiễm nên đã ảnh hưởng đến sức khỏe chung của các cháu", anh Hoan nói.

Bệnh nhân nhập viện kỷ lục khi thời tiết thay đổi

Theo người đàn ông này, không chỉ gia đình anh mà nhiều người dân xung quanh đều cảm nhận được sự "ngột ngạt" vì không khí.

"Ở trong ngôi nhà xây dựng khá ổn định, nhưng khi bước chân ra ngoài là cảm nhận rõ", anh Hoan chia sẻ.

Anh Hoan đưa 2 con nhỏ đi khám

Anh Hoan đưa 2 con nhỏ đi khám

Trao đổi với PV, BS Chuyên khoa II - Phạm Thị Như Hoa (Khoa Nhi BV Thanh Nhàn) cho biết, chỉ trong 2 ngày qua (cả ngày lẫn đêm) riêng khoa này tiếp nhận hơn 200 trường hợp bệnh nhân nhi. Theo bác sĩ, đây là dịp cao điểm nhất từ trước đến nay. Con số này gia tăng gấp 3 lần so với mọi ngày trước đó.

Hà Nội: Bệnh nhân nhi và người lớn nhập viện kỷ lục trong những ngày khí hậu ô nhiễm - Ảnh 3.

BS Chuyên khoa II - Phạm Thị Như Hoa đang thăm khám cho bệnh nhân

Trẻ nhập viện với biểu hiện rõ rệt là sốt cao 39-40 độ và cúm A. Nhận định về tình hình số bệnh nhân nhập viện tăng đột biến, bác sĩ Hoa cho rằng, qua các phương tiện truyền thông cũng có thể hiểu, nguyên do thời điểm này không khí Hà Nội ô nhiễm và trùng với thời điểm này đang có dịch cúm A.

Tương tự, tại khoa Nội tổng hợp (BV Thanh Nhàn) số lượng người bệnh cũng tăng đột biến.

Hà Nội: Bệnh nhân nhi và người lớn nhập viện kỷ lục trong những ngày khí hậu ô nhiễm - Ảnh 4.

Thạc sĩ, Bác sĩ Đoàn Thị Anh Đào thông tin về tình hình bệnh nhân

Thạc sĩ, Bác sĩ Đoàn Thị Anh Đào (phó khoa Dinh Dưỡng) cho hay, những ngày nay tại khoa này bệnh nhân nhập viện tăng khoảng 25% .

Theo BS, các bệnh nhân nhập viện chủ yếu là biểu hiện viêm đường hô hấp.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận.

Hà Nội: Bệnh nhân nhi và người lớn nhập viện kỷ lục trong những ngày khí hậu ô nhiễm - Ảnh 6.

Hà Nội: Bệnh nhân nhi và người lớn nhập viện kỷ lục trong những ngày khí hậu ô nhiễm - Ảnh 7.

Hà Nội: Bệnh nhân nhi và người lớn nhập viện kỷ lục trong những ngày khí hậu ô nhiễm - Ảnh 10.

Hà Nội: Bệnh nhân nhi và người lớn nhập viện kỷ lục trong những ngày khí hậu ô nhiễm - Ảnh 11.

Hà Nội: Bệnh nhân nhi và người lớn nhập viện kỷ lục trong những ngày khí hậu ô nhiễm - Ảnh 12.

Hà Nội: Bệnh nhân nhi và người lớn nhập viện kỷ lục trong những ngày khí hậu ô nhiễm - Ảnh 13.

Hà Nội: Bệnh nhân nhi và người lớn nhập viện kỷ lục trong những ngày khí hậu ô nhiễm - Ảnh 14.

Hà Nội: Bệnh nhân nhi và người lớn nhập viện kỷ lục trong những ngày khí hậu ô nhiễm - Ảnh 17.

Các bệnh nhân đều có triệu chứng viêm đường hô hấp

Hà Nội: Bệnh nhân nhi và người lớn nhập viện kỷ lục trong những ngày khí hậu ô nhiễm - Ảnh 19.

Hàng trăm bệnh nhân nhi nhập viện mỗi ngày

Hà Nội: Bệnh nhân nhi và người lớn nhập viện kỷ lục trong những ngày khí hậu ô nhiễm - Ảnh 20.

Bệnh nhân nhi đang được các bác sĩ chăm sóc

BS Đào kiểm tra sức khỏe bệnh nhân tại khoa Nội tổng hợp

BS Đào kiểm tra sức khỏe bệnh nhân tại khoa Nội tổng hợp

Hà Nội: Bệnh nhân nhi và người lớn nhập viện kỷ lục trong những ngày khí hậu ô nhiễm - Ảnh 22.

Chia sẻ