Chật chội, đông đúc là điều khiến nhiều sản phụ lo lắng khi đi đẻ ở các bệnh viện công. Tuy nhiên, tại bệnh viện này, trình độ chuyên môn cũng như cơ sở vật chất đã được nâng cấp đáng kể, chi phí lại không quá đắt đỏ.
Thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 có lịch trình di chuyển ở những khu vực đông đúc, rất khó khoanh vùng như nhà hàng, quán ăn, bệnh viện...
Bệnh nhân B từng đến Bệnh viện 108 khám bệnh khoảng 4 ngày trước khi phát hiện dương tính SARS-CoV-2. 4 nhân viên y tế tại đây đã trực tiếp thăm khám cho người đàn ông này.
Sáng 12/8, Sở Y tế Hà Nội đã phát đi thông báo tìm người liên quan đến bệnh nhân nghi ngờ nhiễm Covid-19 vừa được phát hiện tại Hà Nội.
Vụ sập giàn cẩu kính tại một công trình trên phố Nguyễn Công Trứ đã xác định 4 người tử vong đều quê ở huyện Chương Mỹ, sự việc xảy ra khi các công nhân làm thêm ca buổi tối.
Hai lần trước đều sinh thường nhưng khó sinh nên đến lần sinh con thứ 3 này, bà mẹ Hà Nội đã tìm hiểu và quyết định áp dụng phương pháp hỗ trợ giúp cuộc chuyển dạ diễn ra nhanh chóng và đã thành công.
Dây rốn là sự sống của thai nhi vì nó vận chuyển oxy và dinh dưỡng từ nhau thai tới bào thai. Thai bị dây rau thắt nút, nếu không nhanh chóng xử lý có thể nguy hiểm đến tính mạng trẻ.
Kết quả bất ngờ sau 1 tuần, tại BV Thanh Nhàn chưa có trường hợp nào cấp cứu liên quan đến tai nạn do hậu quả của việc sử dụng rượu bia. Cũng không có ca bệnh ngộ độc liên quan đến vấn đề này.
Theo ghi nhận tại khoa Nhi BV Thanh Nhàn đã có hàng trăm trẻ em nhập viện chỉ sau 1 đêm. Tình trạng tương tự đối với bệnh nhân lớn tuổi cũng diễn ra tại khoa Nội tổng hợp.
Lãnh đạo Công an phường Minh Khai đã thông tin về sự việc khiến cháu bé 4 tuổi bị rơi xuống đất thiệt mạng.