Hà Nội: Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu, thấp nhất 680.000 đồng/người

Quiry,
Chia sẻ

Đúng là công ty nhà người ta, thưởng nhiều thế không biết nữa!

Có một thông tin sẽ khiến tất cả chúng ta bàng hoàng: Một doanh nghiệp dân doanh đưa ra mức thưởng Tết Canh Tý cao nhất ở thủ đô Hà Nội là 420 triệu đồng/người. Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho hay cơ quan này đã có tổng hợp tình hình lương, thưởng Tết năm 2020 của trên 6.000 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo UBND thành phố.

Theo số liệu thống kê từ Infonet, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, mức thưởng bình quân của Hà Nội là 4,4 triệu đồng (tăng 4,7% với Tết năm 2019). Doanh nghiệp thưởng cao nhất 420 triệu đồng/người, thấp nhất 680.000 đồng/người.

Cụ thể, với khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng Tết Dương lịch bình quân là 750.000 đồng/người (tăng 13,6%). Doanh nghiệp thưởng cao nhất hơn 39 triệu đồng/người và thấp nhất 400.000 đồng/người.

Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu - thông tin sẽ khiến chị em công sở ghen tị - Ảnh 1.

Với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), thưởng Tết Dương lịch bình quân là 780.000 đồng/người (tăng 13%). Doanh nghiệp thưởng cao nhất 70 triệu đồng/người, thấp nhất là 315.000 đồng/người.

Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân trong dịp Tết Dương lịch là 1,1 triệu đồng (tăng 4,7%). Doanh nghiệp thưởng cao nhất 30 triệu đồng và doanh nghiệp thưởng thấp nhất là 500.000 đồng mỗi người.

Dịp Tết Nguyên đán, mức thưởng bình quân là 4 triệu đồng/người (tăng 5,3%). Doanh nghiệp thưởng cao nhất là 45 triệu đồng và doanh nghiệp thưởng thấp nhất là 850.000 đồng/người.

Những con số lớn kể trên có lẽ chứng minh được phần nào sự thành công trong kinh doanh của các công ty. Cùng hi vọng năm nay công ty mình cũng như vậy và sếp sẽ chi tiền thưởng mạnh tay nha các chị em ơi!

Hà Nội thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 420 triệu - thông tin sẽ khiến chị em công sở ghen tị - Ảnh 2.

Chia sẻ