Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận cách ly tập trung cho 950 công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch nhiễm Covid-19

MT,
Chia sẻ

Theo Đại tá Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường quân sự Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, hiện tại nhà trường bố trí nhà ở tiếp đón công dân (TT2) chuẩn bị trên 500 giường bệnh, sẵn sàng các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc ăn ở của 950 người trong 14 ngày cách ly.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc tăng cường phòng chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra. Sáng nay, ngày 11/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý làm trưởng đoàn, làm việc với Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh trực thuộc Trường quân sự Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, thị xã Sơn Tây để tới đây tiếp đón, cách ly 950 công dân Việt Nam từ vùng dịch Trung Quốc trở về.

Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận cách ly tập trung cho 950 công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND thành phố thăm cơ sở Trường quân sự Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội.

Theo Đại tá Nguyễn Kim Hồng, Hiệu trưởng Trường quân sự Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, hiện tại nhà trường bố trí nhà ở tiếp đón công dân (TT2) chuẩn bị trên 500 giường bệnh, sẵn sàng các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc ăn ở của 950 người trong 14 ngày cách ly, làm nơi theo dõi sức khỏe người dân trong diện cách ly từ vùng dịch Trung Quốc trở về. Việc cách ly sẽ chia từng khu. Số người đến sẽ được chia theo từng đợt để theo dõi, sàng lọc chặt chẽ, để hạn chế tối đa việc lây chéo.


Ngoài việc chuẩn bị cơ sở, trang thiết bị, nhà trường phối hợp bên y tế tập huấn về phòng chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) cho các cán bộ ở đây. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các bộ phận vận tải, quân y, nuôi quân, canh gác, bảo vệ, thông tin, tuyên truyền phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, nắm chắc tình thế sẵn sàng nhận, cách ly và theo dõi các công dân Việt Nam từ vùng có dịch của Trung Quốc trở về Việt Nam.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ghi nhận sự vào cuộc tích cực của trung tâm, đồng thời lưu ý đơn vị sớm hoàn thiện đầy đủ mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị sinh hoạt, khử khuẩn vệ sinh sãn sàng tiếp nhận, cách ly tập trung xong trước ngày thứ bảy tuần này. 

Cùng làm thêm bài test dưới đây để biết mình đã nẳm rõ kiến thức phòng chống dịch viêm đường hô hấp do virus corona mới (Covid-19) gây ra hay chưa nhé! 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị Sở Y tế phối hợp với Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội với nhau để đón người Việt Nam từ vùng dịch Trung Quốc về đây sớm nhất; Sở Y tế và Ban quản lý dự án thành phố cùng cán bộ ý tế sẽ phối hợp với nhà trường khảo sát những vấn đề cần thiết về các trang thiết bị để tổ chức sàng lọc, cách ly các trường hợp nghi ngờ Covid-19.

Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận cách ly tập trung cho 950 công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.

Chia sẻ