Hà Nội: Phong tỏa tạm thời phố Bế Văn Đàn sau khi phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2

Minh Ngọc,
Chia sẻ

UBND phường Quang Trung, quận Hà Đông đã tổ chức phong tỏa phố Bế Văn Đàn, sau khi nhận được kết quả dương tính của một công dân nhỏ tuổi.

Sáng 24/8, trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, quận Hà Đông cho biết, ngay trong buổi sáng sớm nay sau khi nhận được thông báo kết quả dương tính SARS-CoV-2 của một cháu bé 13 tuổi, UBND phường đã tạm thời phong tỏa dãy nhà trên phố Bế Văn Đàn. Đồng thời, UBND phường đã phát loa thông báo đến người dân ở phố này không rời khỏi nhà để tiếp tục sàng lọc.

Ông Tám thông tin thêm, hiện tại UBND phường đang hoàn tất thông báo chính thức.

Phong tỏa nơi ở của bệnh nhân dương tính phường Quang Trung, Hà Đông

Được biết, cháu bé 13 tuổi mới có kết quả do CDC Hà Nội thông báo vào sáng sớm nay (hiện chưa công bố).

Một nhân viên y tế cho biết, kể từ khi phát hiện ca dương tính tại công trình trong Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, cơ quan chức năng tổ chức xét nghiệm sàng lọc cộng đồng cho tất cả người dân ở khu vực.

"Đây là lần thứ 3 cơ quan chức năng tổ chức xét nghiệm cộng đồng, tất cả mọi công dân từ người già, trẻ nhỏ đều được thông báo buộc phải đi xét nghiệm. Chiều tối hôm qua có kết quả nghi ngờ, cơ quan chức năng đã tổ chức phong tỏa ngay. Sáng hôm nay thì có kết quả khẳng định, đồng thời đưa bệnh nhân và F1 liên quan đi cách ly, điều trị", một nhân viên y tế cho hay.

Một người phụ nữ dương tính SARS-CoV-2 từng đi chợ nhiều lần

Cũng trong sáng nay cùng phường này, trên phố Nguyễn Thái Học, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa diện rộng sau khi Sở Y tế Hà Nội công bố ca mắc mới là nữ bệnh nhân T.T.N., sinh năm 1966, địa chỉ 10/15 Nguyễn Thái Học, Quang Trung, Hà Đông.

Phố Nguyễn Thái Học được phong tỏa từ hôm 20/8

Phố Nguyễn Thái Học được phong tỏa từ hôm 20/8

Nay ghi nhận thêm trường hợp bệnh nhân N.

Nay ghi nhận thêm trường hợp bệnh nhân N..

Bệnh nhân là người sống trong khu vực phong tỏa, gần khu vực gia đình có 5 bệnh nhân dương tính phát hiện qua sàng lọc khu vực nguy cơ. Ngày 22/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Theo thông tin, bà N. là cán bộ hưu trí hiện tại ở nhà làm nội trợ cho gia đình. Vì gia đình đông người nên hàng ngày bệnh nhân đi chợ mua thức ăn và nấu cơm cho gia đình.

Phiếu đi chợ thứ 2, 4, 6, CN được UBND phường cấp từ 24/7/2021, bệnh nhân vẫn đi chợ Hà Đông mua đồ ăn cho gia đình cố định vào 16 giờ (hàng rau, thịt...). Tuy nhiên do chợ lớn nên không nhớ mua đồ ở hàng nào và tiếp xúc với những ai.

Hiện tại sức khỏe bình thường không ho, sốt, khó thở. Đã được tiêm phòng vaccine Coid-19 (2 mũi).

Phố Bế Văn Đàn đã được phong tỏa sau khi phát hiện ca mắc mới

Phố Bế Văn Đàn đã được phong tỏa sau khi phát hiện ca mắc mới

Nhân viên y tế phun khử trùng

Nhân viên y tế phun khử trùng

Đây là khu vực từng được xét nghiệm sàng lọc cộng đồng

Đây là khu vực từng được xét nghiệm sàng lọc cộng đồng

Người dân trong phố Bế Văn Đàn được thông báo ở yên trong nhà

Người dân trong phố Bế Văn Đàn được thông báo ở yên trong nhà

Chia sẻ