Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng từng được kỳ vọng là điểm đến của du khách giờ bị lấn chiếm làm bãi trông xe

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Sau khi các họa sĩ Hàn Quốc tạm dừng công việc vẽ tranh, đoạn phố nơi thực hiện dự án ngổn ngang kèo cột, rào chắn, một số chỗ lại tận dụng làm bãi trông giữ xe.

Dự án bích họa trên các ô vòm cầu trên phố Phùng Hưng được các họa sĩ Hàn Quốc thực hiện hôm 3/11, nhiều bức tranh đã được hoàn thiện. Tuy nhiên, từ nửa tháng nay, việc vẽ tranh đã tạm dừng khiến đoạn phố nơi thực hiện dự án ngổn ngang kèo cột, rào chắn, một số chỗ lại tận dụng làm bãi trông giữ xe.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng từng được kỳ vọng là điểm đến của du khách giờ bị lấn chiếm làm bãi trông xe - Ảnh 1.

Dự án bích họa phố Phùng Hưng khi được các họa sĩ Hàn Quốc triển khai tại 19 ô vòm đã nhận được rất nhiều ý kiến khen ngợi của người dân Hà Nội bởi những bức họa đã tái hiện lại cuộc sống, sinh hoạt, văn minh của người dân khá chân thực.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng từng được kỳ vọng là điểm đến của du khách giờ bị lấn chiếm làm bãi trông xe - Ảnh 2.

Tuy nhiên, từ khoảng nửa tháng nay, các họa sĩ Hàn Quốc về nước, dự án con phố bích họa trở nên dở dang, ngổn ngang kèo cột, rào chắn.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng từng được kỳ vọng là điểm đến của du khách giờ bị lấn chiếm làm bãi trông xe - Ảnh 3.

Đặc biệt, việc xuất hiện các điểm trông giữ xe tự phát khiến phố bích họa trở nên nhếch nhác và không phù hợp với một không gian nghệ thuật như thế này.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng từng được kỳ vọng là điểm đến của du khách giờ bị lấn chiếm làm bãi trông xe - Ảnh 4.

Những tấm bạt, khung thép chưa kịp dựng lên.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng từng được kỳ vọng là điểm đến của du khách giờ bị lấn chiếm làm bãi trông xe - Ảnh 5.

Thậm chí, một phía còn được tận dụng làm bãi trông giữ ô tô, chiếm trọn vỉa hè.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng từng được kỳ vọng là điểm đến của du khách giờ bị lấn chiếm làm bãi trông xe - Ảnh 6.

Những tấm vật liệu khung tranh, kèo cột, xe máy để ngổn ngang khiến người dân di chuyển qua nuối tiếc.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng từng được kỳ vọng là điểm đến của du khách giờ bị lấn chiếm làm bãi trông xe - Ảnh 7.

Những tấm thép cỡ lớn dựng ngay sát cổng vòm khiến các bức tranh đã hoàn thiện mất đi vẻ đẹp vốn có.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng từng được kỳ vọng là điểm đến của du khách giờ bị lấn chiếm làm bãi trông xe - Ảnh 8.

Một chiếc xe máy cũ được trưng dụng làm tác phẩm nghệ thuật cũng trong tình trạng rác thải bao vây.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng từng được kỳ vọng là điểm đến của du khách giờ bị lấn chiếm làm bãi trông xe - Ảnh 9.

Ngoài ra, các tấm biển quảng cáo lẩu, đồ nướng cũng đặt cạnh đây gây phản cảm.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng từng được kỳ vọng là điểm đến của du khách giờ bị lấn chiếm làm bãi trông xe - Ảnh 10.

Trao đổi với chúng tôi, một người dân tại đây cho biết: "Giá như các nghệ sĩ Hàn Quốc hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2018 thì tốt quá. Bởi, chắc chắn đây sẽ là nơi để người dân du xuân, chụp ảnh".

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng từng được kỳ vọng là điểm đến của du khách giờ bị lấn chiếm làm bãi trông xe - Ảnh 11.

Một bức tranh đã hoàn thành.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng từng được kỳ vọng là điểm đến của du khách giờ bị lấn chiếm làm bãi trông xe - Ảnh 12.

Bức tranh tàu điện cạnh Hồ Gươm.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng từng được kỳ vọng là điểm đến của du khách giờ bị lấn chiếm làm bãi trông xe - Ảnh 13.

Đáng nói, phần mái che của tuyến phố này hiện có nguy cơ sập xuống.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng từng được kỳ vọng là điểm đến của du khách giờ bị lấn chiếm làm bãi trông xe - Ảnh 14.

Theo người dân, việc xuất hiện dự án này và được hoàn thiện sẽ khiến bộ mặt Thủ đô thêm tươi rạng.

Hà Nội: Phố bích họa Phùng Hưng từng được kỳ vọng là điểm đến của du khách giờ bị lấn chiếm làm bãi trông xe - Ảnh 15.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay con phố bích họa đang ngổn ngang, nhếch nhác khiến nhiều người lo sợ.

Chia sẻ