Đường bích họa trên phố Phùng Hưng do nghệ sĩ Hàn Quốc vẽ đã bắt đầu thực hiện

Thế Đại,
Chia sẻ

Ngày 3/11, tại phố Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhóm nghệ sĩ Hàn Quốc đã bắt tay vào thực hiện những nét vẽ đầu tiên trong dự án "Bích họa trên phố Phùng Hưng”. Đây là dự án do UN-Habitat phối hợp với Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc và UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức.

Nằm trong giai đoạn 1 của tổng dự án tác động vào 127 vòm cầu, trong sáng nay ba vòm cầu số 56, 58 và 59 (đoạn từ ngã ba Phùng Hưng - Lê Văn Linh đến phố Hàng Cót) đã bắt đầu được các họa sĩ lên khung. Sẽ có tổng số 17 tác phẩm tranh của các nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc và Việt Nam được thực hiện trên 17 mặt vòm cầu.

Những nghệ sĩ Hàn Quốc vẽ trên những cổng vòm trên phố Phùng Hưng.

Ông Lee Kang Jun (Giám đốc mỹ thuật của dự án) cho biết: "Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn như thời tiết nắng nóng, mặt bằng thi công vẫn ngổn ngang nhưng khi thấy người dân tò mò thích thú và ủng hộ công việc khiến chúng tôi rất tự hào về những gì mình đang làm".

"Sau thành công của dự án làng bích họa Tam Thanh ở Quảng Ngãi, chúng tôi cũng hi vọng người dân Hà Nội sẽ yêu thích những bức bích họa dưới vòm cầu này và cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ chúng", ông Jun chia sẻ thêm.

Đường bích họa trên phố Phùng Hưng do nghệ sĩ Hàn Quốc vẽ đã bắt đầu thực hiện - Ảnh 2.

Việc vẽ tranh bích họa trên phố sẽ giúp không gian phố phường Hà Nội thêm sinh động, đánh thức tinh hoa văn hóa tinh thần của người Hà Nội và không làm ảnh hưởng đến kết câu công trình trên đường Phùng Hưng.

Đường bích họa trên phố Phùng Hưng do nghệ sĩ Hàn Quốc vẽ đã bắt đầu thực hiện - Ảnh 3.

Đường bích họa trên phố Phùng Hưng do nghệ sĩ Hàn Quốc vẽ đã bắt đầu thực hiện - Ảnh 4.

Đường bích họa trên phố Phùng Hưng do nghệ sĩ Hàn Quốc vẽ đã bắt đầu thực hiện - Ảnh 5.

Những nghệ sĩ từ đất nước Hàn Quốc đều tự làm từ những công việc nhỏ nhất.

Đường bích họa trên phố Phùng Hưng do nghệ sĩ Hàn Quốc vẽ đã bắt đầu thực hiện - Ảnh 6.

Cùng lúc đó, các công nhân đang hoàn thiện việc lát đá vỉa hè sát khu vực vòm cầu để sớm bàn giao mặt bằng cho các nghệ sĩ.

Đây là những công đoạn đầu tiên trong giai đoạn 1 của dự án và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11 năm 2017. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ năm 2018 và tác động đến các cổng vòm từ đoạn phố Phùng Hưng đến phố Hàng Cót; Giai đoạn 3 sẽ tác động vào các cổng vòm từ Cửa Đông đến phố Lê Văn Linh.

Đường bích họa trên phố Phùng Hưng do nghệ sĩ Hàn Quốc vẽ đã bắt đầu thực hiện - Ảnh 7.

Những cổng vòm được vẽ có số thứ tự phía bên trên.

Đường bích họa trên phố Phùng Hưng do nghệ sĩ Hàn Quốc vẽ đã bắt đầu thực hiện - Ảnh 8.

Những vòm cầu trăm tuổi ở phố Phùng Hưng chuẩn bị được thay áo mới.

Đường bích họa trên phố Phùng Hưng do nghệ sĩ Hàn Quốc vẽ đã bắt đầu thực hiện - Ảnh 9.

Đường bích họa trên phố Phùng Hưng do nghệ sĩ Hàn Quốc vẽ đã bắt đầu thực hiện - Ảnh 10.

Mặc dù thời tiết khá oi bức vào buổi trưa thế nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn miệt mài với công việc của mình.

Đường bích họa trên phố Phùng Hưng do nghệ sĩ Hàn Quốc vẽ đã bắt đầu thực hiện - Ảnh 11.

Điều đặc biệt là những bức tranh này đều được vẽ bởi người Hàn, nằm trong dự án "Đưa nghệ thuật vào không gian sống".

Đường bích họa trên phố Phùng Hưng do nghệ sĩ Hàn Quốc vẽ đã bắt đầu thực hiện - Ảnh 12.

Đường bích họa trên phố Phùng Hưng do nghệ sĩ Hàn Quốc vẽ đã bắt đầu thực hiện - Ảnh 13.

Đường bích họa trên phố Phùng Hưng do nghệ sĩ Hàn Quốc vẽ đã bắt đầu thực hiện - Ảnh 14.

Nghệ sĩ Kim Hyu Chang (người từng tham gia dự án vẽ bích hoạ làng Tam Thanh - Quảng Nam) cho biết: "Bức vẽ của tôi là về hình ảnh chiếc tàu điện đi ngang qua vòm cầu này. Thông qua bức bích họa, tôi muốn thể hiện vẻ đẹp của Hà Nội trong quá khứ để nhiều người được biết tới".

Chia sẻ