Hà Nội: Mưa to kinh khủng khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, người dân bì bõm lội nước vì xe chết máy

Gia Đoàn - Phong Nguyên,
Chia sẻ

Sau một ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối ngày 30/7, Thủ đô Hà Nội đã xuất hiện cơn mưa rào với cường độ lớn khiến một số tuyến phố bị ngập sâu trong biển nước.

Theo ghi nhận của PV, cơn mưa bất chợt kéo dài nhiều tiếng đồng hồ đã gây ngập trên 1 số tuyến phố ở Hà Nội. Có nơi ngập sâu từ 30 - 50cm, khiến người và xe cộ di chuyển khó khăn. Một số xe bị chết máy, người dân phải dắt bộ, lội bì bõm trong làn nước bẩn đen ngòm.

1

Cơn mưa rào lớn khiến nhiều tuyến phố ngập nặng.

2

Nhiều chiếc xe chết máy khiến người dân phải xuống dắt bộ, đẩy qua đoạn đường ngập.

4

Người dân phải dắt bộ, lội bì bõm trong làn nước bẩn đen ngòm.

5

Những người lao động mưu sinh vật vã, khó khăn hơn khi di chuyển dưới tuyến đường ngập

7

Mưa lớn đã làm tuyến đường này bị ngập đến 50cm.

8

Tuyến đường Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân ngập nặng khiến các phương tiện di chuyển khó khăn qua khu vực này.

19

1 số phương tiện phải "cầu cứu" cửa hàng sửa xe vì xe chết máy.

10

Người dân phải bì bõm lội qua vùng ngập nước.

13

Nhiều người ngán ngẩm không thể di chuyển về nhà dù trời đã xế chiều.

15

Cả ngày nay nắng khá to, chiều tối bất ngờ đổ mưa lớn khiến người dân không kịp trở tay.

16

2 bạn trẻ cố gắng giữ đều tay ga để tránh chết máy giữa đường

17

Nước đã dâng lên khá cao trên 1 số tuyến phố

9

Theo Xí nghiệp cấp thoát nước Hà Nội hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được trong hơn 1 giờ vừa qua ở một số nơi như: Láng 45mm, Kim Liên 50mm, Yên Sở 60mm, Tân Mai 44mm, Hoàng Mai 46mm...

19

20

67389085_372946930082263_2564228817266671616_n

67404373_359313964981478_6591329285166858240_n

67661051_2516803038398797_3821734244409933824_n

67364932_361744761159811_8076721605406883840_n

67403201_2522427584461923_5978380294602883072_n

67640408_385349382164839_2660604602033897472_n

67907919_455730971676948_5388864804519673856_n

Cảnh báo đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,2 m đến 0,4 m như:

+ Quận Đống Đa: Trường Chinh, Tôn Thất Tùng.

+ Quận Hoàng Mai: phố Lê Trọng Tấn, Nguyễn Ngọc Nại, Vương Thừa Vũ, Hoàng Văn Thái, Định Công, Linh Đàm, Khu vực bến xe phía Nam (đường Giải Phóng).

+ Quận Tây Hồ: Thụy Khuê, Trích Sài.

+ Quận Hai Bà Trưng: Phố Minh Khai, Lạc Trung, Nguyễn Khoái.

+ Quận Thanh Xuân: Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, Quan Nhân.

+ Quận Cầu Giấy: Trần Bình, Phố Hoa Bằng, Yên Hòa, Chợ Phan Văn Trường, Dịch Vọng Hậu.

Chia sẻ