Mưa lớn từ chiều đến tối, người Sài Gòn ngán ngẩm cảnh ngập nước, kẹt xe trên đường về nhà

Hải Long,
Chia sẻ

Sau cơn mưa kéo dài từ đầu giờ chiều đến tối, nhiều tuyến đường ở TP.HCM lại biến thành sông, người dân lại hì hục đẩy xe chết máy sau giờ tan tầm.

Chiều 22/5, cơn mưa nặng hạt đổ xuống nhiều quận ở TP.HCM như Tân Bình, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận 12, quận 3, Bình Thạnh..., khiến nhiều tuyến đường tiếp tục ngập sâu.

Theo ghi nhận, tại quận Gò Vấp cơn mưa nặng hạt kéo dài khoảng gần 30 phút khiến một số tuyến đường như Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối..., bị ngập sâu, nước lênh láng như sông. 

Đường ngập vào giờ tan tầm khiến nhiều phương tiện đi lại khó khăn, một số đoạn trên đường Phạm Văn Chiêu giao thông bị ùn tắc cục bộ, nhiều phương tiện chết máy trên đường.

Mưa lớn từ chiều đến tối, người Sài Gòn ngán ngẩm cảnh ngập nước, kẹt xe trên đường về nhà - Ảnh 1.

Mưa khoảng 30 phút khiến đường Nguyễn Văn Khối ngập lênh láng.

Mưa lớn từ chiều đến tối, người Sài Gòn ngán ngẩm cảnh ngập nước, kẹt xe trên đường về nhà - Ảnh 2.

Mực nước nhanh chóng lên cao từ khoảng 0,3 đến 0,5 m.

Mưa lớn từ chiều đến tối, người Sài Gòn ngán ngẩm cảnh ngập nước, kẹt xe trên đường về nhà - Ảnh 3.

Ngập đường vào giờ tan tầm khiến việc di chuyển của người dân khó khăn, nhiều phụ huynh đưa đón con em sau giờ học cũng mệt mỏi.

Mưa lớn từ chiều đến tối, người Sài Gòn ngán ngẩm cảnh ngập nước, kẹt xe trên đường về nhà - Ảnh 4.

Nước ngập cao che lấp các miệng cống, hố ga ven đường khiến việc đi lại càng nguy hiểm hơn.

Mưa lớn từ chiều đến tối, người Sài Gòn ngán ngẩm cảnh ngập nước, kẹt xe trên đường về nhà - Ảnh 5.

Nhiều phương tiện chết máy trên đường buộc người dân phải đẩy bộ.

Mưa lớn từ chiều đến tối, người Sài Gòn ngán ngẩm cảnh ngập nước, kẹt xe trên đường về nhà - Ảnh 6.

Nhiều người bỏ lại xe nơi làm việc để đi bộ về nhà vì nước ngập sâu.

Mưa lớn từ chiều đến tối, người Sài Gòn ngán ngẩm cảnh ngập nước, kẹt xe trên đường về nhà - Ảnh 7.

Được biết, khu vực này chỉ cần mưa lớn khoảng 20 phút là ngập nặng bởi đường thấp trũng, thoát nước chậm.

Mưa lớn từ chiều đến tối, người Sài Gòn ngán ngẩm cảnh ngập nước, kẹt xe trên đường về nhà - Ảnh 8.

Một em bé tỏ ra thích thú khi được cha chở lao qua vùng nước ngập.

Mưa lớn từ chiều đến tối, người Sài Gòn ngán ngẩm cảnh ngập nước, kẹt xe trên đường về nhà - Ảnh 9.

Một phụ nữ đẩy xe từng chút trên vỉa hè để tránh miệng cống, ổ gà.

Mưa lớn từ chiều đến tối, người Sài Gòn ngán ngẩm cảnh ngập nước, kẹt xe trên đường về nhà - Ảnh 10.

Công việc buôn bán, mưu sinh của người dân cũng trì trệ, ế ẩm vì đường ngập sâu.

Mưa lớn từ chiều đến tối, người Sài Gòn ngán ngẩm cảnh ngập nước, kẹt xe trên đường về nhà - Ảnh 11.

Đến khoảng 17h, nước vẫn chưa thể rút hết bởi mưa vẫn còn rơi khá nặng hạt ở khu vực quận Gò Vấp.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, thời tiết tại TP.HCM trong 10 ngày tới sẽ có mưa giông diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới dao động 32-33 độ C.

Một số tỉnh thành khác tại Nam Bộ như Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh..., trong những ngày tới cũng sẽ xảy ra mưa giông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Chia sẻ