Hà Nội: Lấy mẫu xét nghiệm, tạm thời phong tỏa nhiều địa chỉ trong khu tập thể Nguyễn Công Trứ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Cơ quan chức năng phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng đã thực hiện công tác phòng chống dịch tại những địa chỉ ghi nhận ca mắc mới Covid-19.

Sáng 26/11, trao đổi với chúng tôi, ông Phan Bá Tường – Chủ tịch UBND phường Phố Huế cho biết, từ ngày 19/11 đến nay, địa bàn phường phố Huế ghi nhận 37 trường hợp F0.

Theo ông Tường, bước đầu xác định nguồn mắc, lây nhiễm bệnh từ 1 cụ bà trên 90 tuổi, sau khi đi khám sức khỏe về; từ đó lan sang một số thành viên trong gia đình, và hàng xóm.

Sau khi truy vết, cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa khu nhà H1, gồm 2 cầu thang với hơn 50 hộ gia đình. Tất cả các F0 đã được đưa đi điều trị.

Biển cảnh báo được đặt tại các lối vào khu tập thể

Biển cảnh báo được đặt tại các lối vào khu tập thể

Tính đến sáng nay địa bàn phường cũng đã tạm thời phong tỏa thêm một số địa chỉ mới tại H3, H4, B1 được xác định có thêm F0 (trước đó là F1).

"Chúng tôi nhận định bước đầu đã “khoanh” được ổ dịch này”, ông Phan Bá Tường chia sẻ.

Lãnh đạo UBND phường cho hay, thời gian qua, chính quyền cơ sở luôn quán triệt và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định phòng, chống dịch. Đây là yếu tố quan trọng để ngăn chặn diễn biến phức tạp của Covid-19 trên địa bàn.

Theo ghi nhận, toàn bộ các con ngõ trong khu vực chợ Hòa Bình (chợ Giời) và chợ Xanh Nguyễn Công Trứ hiện tại đã rất vắng vẻ do nhiều biển thông báo phòng chống dịch đã được đặt ở đầu ngõ. Tất cả các cửa hàng kinh doanh đã được thông báo hạn chế tiếp xúc, khai báo y tế...

Phường Phố Huế phối hợp cùng cơ quan Y tế đang triển khai lấy khoảng 500 mẫu xét nghiệm đối với các hộ kinh doanh ở chợ Xanh Nguyễn Công Trứ.

Công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân

Công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân

Một trong số cửa hàng

Một trong số cửa hàng

Nhà dân

Nhà dân trong khu tập thể

Trước đó, ngày 25/11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trong ngày, thành phố phát hiện thêm 285 ca mắc Covid-19, trong đó, có 122 ca cộng đồng, 125 ca ở khu cách ly và 38 ca ở khu phong tỏa.

Phân bố 285 ca tại 27/30 quận, huyện gồm: Nam Từ Liêm (29), Hai Bà Trưng (28), Thanh Trì (26), Hoàng Mai (22), Đống Đa (20), Ba Đình (18), Đông Anh (16), Long Biên (15), Thường Tín (12), Chương Mỹ (12), Quốc Oai (11), Bắc Từ Liêm (11), Hà Đông (11), Mỹ Đức (11), Cầu Giấy (8), Mê Linh (7), Hoàn Kiếm (6), Gia Lâm (5), Thanh Xuân (4), Hoài Đức (4), Đan Phượng (2), Phú Xuyên (2), Phúc Thọ (1), Ba Vì (1), Ứng Hòa (1), Thanh Oai (1), Tây Hồ (1).

Khu "Chợ Giời" vắng vẻ như ngày Tết

Khu "Chợ Giời" vắng vẻ như ngày Tết

Tổ dân phố trực chốt

Tổ dân phố trực chốt

Cửa hàng trong khu tập thể Nguyễn Công Trứ

Cửa hàng trong khu tập thể Nguyễn Công Trứ

Phân bố 122 ca cộng đồng theo theo quận, huyện gồm: Thanh Trì (21), Mỹ Đức (10), Đông Anh (10), Ba Đình (9), Hoàng Mai (8), Đống Đa (7), Bắc Từ Liêm (6), Cầu Giấy (5), Mê Linh (5), Thường Tín (5), Long Biên (5), Hà Đông (4), Thanh Xuân (3), Hoàn Kiếm (3), Phú Xuyên (2), Hoài Đức (2), Chương Mỹ (2), Nam Từ Liêm (2), Tây Hồ (1), Thanh Oai (1), Ứng Hòa (1), Gia Lâm (1), Quốc Oai (1). Riêng quận Hai Bà Trưng (8).

Chia sẻ