Hà Nội: Khôi phục điều tra vụ bé trai 9 tháng tuổi tổn thương não tử vong sau khi gửi cho bảo mẫu cùng làng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Cách đây hơn 6 tháng, bé trai Phạm Đức Ph (9 tháng tuổi, ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị tổn thương não, tử vong sau khi gửi cho bảo mẫu cùng làng. Thông tin này lan truyền trên nhiều trang mạng xã hội cho đến nay vẫn chưa có kết quả điều tra.

Thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo chí, anh Phạm Thanh Quang, bố của cháu Phạm Đức Ph. cho hay, vừa qua gia đình anh Quang nhận được thông báo kết quả giám định của cơ quan chức năng.

Cụ thể, ngày 8/7, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì ra thông báo kết luận giám định số 886 dựa trên căn cứ Bản kết luận Pháp y trên hồ sơ số: 12/21/GĐPY-HS (ngày 30/6/2021) của Viện Pháp y Quốc gia.

Thông báo nêu rõ, dấu hiệu chính qua giám định trên hồ sơ gồm: Tiền sử cháu ngã va đầu vào thành tủ cách 2 ngày; chấn thương sọ não: Vết bầm tím, xây xát vùng da thái dương trái. Máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải, một phần đã dịch hóa, phù não. CT scanner: máu tụ dưới màng cứng bán cầu não phải cấp; phẫu thuật mổ sọ, lấy máu tụ dưới màng cứng, hồi sức, truyền máu; bệnh nhân tử vong.

Hà Nội: Khôi phục điều tra vụ bé trai 9 tháng tuổi tổn thương não tử vong sau khi gửi cho bảo mẫu cùng làng - Ảnh 1.

Kết luận được gia đình nạn nhân cung cấp

Kết luận giám định về nguyên nhân tử vong của cháu Phạm Đức Ph là do chấn thương sọ não nặng (máu tụ dưới màng cứng, phù não) không đáp ứng điều trị. Về cơ chế hình thành thương tích, do đầu nạn nhân tác động trực tiếp với vật tày gây ra.

Theo gia đình nạn nhân, từ kết luận giám định trên, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì có thông báo số 887 (ngày 8/7) về việc quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc trên.

Hà Nội: Khôi phục điều tra vụ bé trai 9 tháng tuổi tổn thương não tử vong sau khi gửi cho bảo mẫu cùng làng - Ảnh 2.

Bé Ph. tử vong sau khi đi nhà trẻ chưa rõ nguyên nhân

Trước đó, trưa 14/1, chúng tôi liên hệ với mẹ bé - chị Trần Thị Loan (SN 1986, trú tại thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và có cuộc trò chuyện nhanh với chị tại nhà riêng.

Chị Loan kể bằng giọng đầy bàng hoàng, con trai chị là bé Phạm Đức Ph. (sinh tháng 3/2020) trước đó gửi ở tại nhà bảo mẫu tên Vũ Hoàng Trà M. (SN 1984, cùng thôn Yên Ngưu), cách nhà chị chỉ khoảng 700m.

Theo chị Loan, vào khoảng 7h45 ngày 31/12/2020, chị đưa con trai đến gửi tại nhà của bảo mẫu M. như thường lệ. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1 tiếng sau đó, chị bất ngờ nhận được cuộc điện thoại thông báo cháu Ph. bị tím tái và đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì.

"Khi đang ở chỗ làm việc, nhận được điện thoại, tôi liền gọi cho chồng chạy ra bệnh viện trước. Khi tôi về đến nơi đã thấy cháu nằm hôn mê sâu tại phòng cấp cứu và bệnh viện Đa Khoa Thanh Trì chuyển cháu lên bệnh viện Bạch Mai.

Sau khi bác sĩ bệnh viện Bạch Mai hội chẩn và chụp phim X-Quang và kết luận cháu bị bẹp não thất bên phải, dãn bên trái tụ máu chèn ép não và phải mổ cấp cứu luôn. Sau khi mổ não khoảng 1 tiếng bác sĩ thông báo cháu đã bị chết não và không cứu được cháu", chị Loan kể lại.

Còn anh Phạm Thanh Quang (SN 1982, chồng chị Loan) cho biết, sau khi cấp cứu ở Bệnh viện Thanh Trì, thấy tình trạng cháu quá nặng nên chuyển lên tuyến trên.

Mặc dù các bác sĩ tiên lượng con bị chấn thương sọ não nặng và khó qua khỏi nhưng gia đình anh Quang vẫn đề nghị bệnh viện cấp cứu. Do sức khỏe yếu đến 16h cùng ngày (31/12), cháu Đ. tử vong.

Anh Quang cho biết thêm, sau khi con trai mất khoảng 3-4 ngày, gia đình đã làm việc với cơ quan công an về cái chết đầy bất thường của con.


Chia sẻ