Hà Nội: Dựng rào chắn, giãn cách mức độ cao nhất toàn bộ xã Ninh Hiệp với 19.000 dân

HẠ VŨ - GIA ĐOÀN,
Chia sẻ

Chiều 4/11, sau quyết định phong tỏa toàn bộ xã để thực hiện công tác truy vết, lực lượng chức năng xã Ninh Hiệp (Gia Lâm) đã tiến hành rào chắn, giãn cách toàn xã để thực hiện truy vết, phòng chống dịch COVID-19 sau khi liên tiếp ghi nhận thêm các F0 trên địa bàn.

Hà Nội: Dựng rào chắn, giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp với 19.000 dân theo mức độ 4 - Ảnh 1.

Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, sáng 4/11, UBND TP Hà Nội, UBND huyện Gia Lâm đã chỉ đạo phong tỏa toàn bộ xã Ninh Hiệp để xét nghiệm, truy vết, phân loại các trường hợp liên quan.

Hà Nội: Dựng rào chắn, giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp với 19.000 dân theo mức độ 4 - Ảnh 2.

Theo chỉ đạo, người dân trên địa bàn xã ai ở đâu thì ở yên đó, thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Tự theo dõi sức khỏe tại nhà và khai báo y tế tại trạm y tế xã.

Hà Nội: Dựng rào chắn, giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp với 19.000 dân theo mức độ 4 - Ảnh 3.

Giao cho các lực lượng công an, quân sự, các tổ Covid cộng đồng chuẩn bị phương tiện, dụng cụ bảo đảm công tác phong tỏa.

Hà Nội: Dựng rào chắn, giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp với 19.000 dân theo mức độ 4 - Ảnh 4.

Cùng ngày, hàng loạt tuyến đường ra vào xã Ninh Hiệp được lực lượng chức năng tiến hành rào chắn, lập chốt kiểm soát dịch.

Hà Nội: Dựng rào chắn, giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp với 19.000 dân theo mức độ 4 - Ảnh 5.

Lực lượng dân phòng cùng công an xã được tăng cường để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Dựng rào chắn, giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp với 19.000 dân theo mức độ 4 - Ảnh 6.

Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19 đang diễn ra trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng đã về làm việc tại xã và có chỉ đạo trực tiếp, kết luận thực hiện giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp theo mức độ 4, đến khi có thông báo mới thay vì thực hiện phong tỏa như kế hoạch ban đầu.

Hà Nội: Dựng rào chắn, giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp với 19.000 dân theo mức độ 4 - Ảnh 7.

Theo lãnh đạo xã Ninh Hiệp, hiện tại xã có khoảng 19.000 dân.

Hà Nội: Dựng rào chắn, giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp với 19.000 dân theo mức độ 4 - Ảnh 8.

Để kiểm soát được tình hình dịch, lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương tiến hành truy vết, xét nghiệm nhanh, xét nghiệm PCR đối với những trường hợp liên quan đến các F0. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ dân đang sinh sống tại trục đường thôn Số 7 có nguy cơ cao.

Hà Nội: Dựng rào chắn, giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp với 19.000 dân theo mức độ 4 - Ảnh 9.

Các cửa hàng tại chợ vải lớn nhất Hà Nội trong tình trạng "kín cổng cao tường", người dân không ra ngoài khi không có lý do chính đáng.

Hà Nội: Dựng rào chắn, giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp với 19.000 dân theo mức độ 4 - Ảnh 11.

Hà Nội: Dựng rào chắn, giãn cách toàn bộ xã Ninh Hiệp với 19.000 dân theo mức độ 4 - Ảnh 12.

Chia sẻ