Hà Nội: Điều động 3 xe cứu thương đưa nhiều F0 tại "ổ dịch" phường Thanh Xuân Trung đi cách ly, điều trị

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Sáng 30/8, 3 xe cứu thương đã được điều động đến ổ dịch phường Thanh Xuân Trung để đưa hàng chục F0 đi cách ly, điều trị. Tính đến sáng nay, ổ dịch này ghi nhận thêm 14 ca mắc nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại ổ dịch này lên 270 ca sau 7 ngày phát sinh dịch.

Hà Nội: Điều động 3 xe cứu thương đưa hàng chục F0 tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đi cách ly - Ảnh 1.

Kể từ khi xuất hiện những ca mắc đầu tiên, đến nay sau 7 ngày, ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã ghi nhận đến 270 ca mắc.

Hà Nội: Điều động 3 xe cứu thương đưa hàng chục F0 tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đi cách ly - Ảnh 2.

CDC Hà Nội cho biết, chùm ca bệnh phường Thanh Xuân Trung đã đến vòng lây nhiễm thứ 2 hoặc 3. Nguồn lây có thể là người bán rau thường xuyên đến chợ đêm Ngã Tư Sở. CDC Hà Nội đánh giá, chùm ca bệnh ở quận Thanh Xuân có sự tương đồng về đặc điểm với chùm ca bệnh ở quận Đống Đa (Văn Chương, Văn Miếu) dân cư đông đúc, ngõ nhỏ, ngách nhỏ, diện tích chật hẹp nên khả năng tiếp xúc lớn.

Hà Nội: Điều động 3 xe cứu thương đưa hàng chục F0 tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đi cách ly - Ảnh 3.

Tại buổi kiểm tra việc thực hiện giãn cách trong khu phong tỏa tại ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân vào ngày 24/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đến từng đường đi lối lại trong khu vực để thị sát. Người đứng đầu TP Hà Nội khẳng định: “Hiện nay Thanh Xuân đang là địa bàn nguy cơ cao nhất. Toàn bộ người trong khu phong tỏa đều phải coi là F1, phải xét nghiệm. Ai không thực hiện thì phải đưa đi cách ly tập trung".

Hà Nội: Điều động 3 xe cứu thương đưa hàng chục F0 tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đi cách ly - Ảnh 4.

Sáng 30/8, CDC Hà Nội công bố thêm 14 ca tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung nâng tổng số ca Covid-19 tại đây lên con số 270 ca sau 7 ngày.

Hà Nội: Điều động 3 xe cứu thương đưa hàng chục F0 tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đi cách ly - Ảnh 5.

Những trường hợp F0 tại ngõ 328 Nguyễn Trãi mặc đồ bảo hộ chờ xe đến đưa đi cách ly, điều trị vào sáng nay 30/8.

Hà Nội: Điều động 3 xe cứu thương đưa hàng chục F0 tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đi cách ly - Ảnh 6.

Trong 7 ngày qua, lực lượng chức năng, nhân viên y tế có mặt hàng ngày, hàng giờ để truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân sinh sống bên trong con ngõ bị phong tỏa.

Hà Nội: Điều động 3 xe cứu thương đưa hàng chục F0 tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đi cách ly - Ảnh 7.

Quận Thanh Xuân đã điều động tăng cường vào trong tâm dịch của phường Thanh Xuân Trung các lực lượng để làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Lực lượng này sẽ “ăn, nghỉ, làm việc” trong tâm dịch đến khi hết dịch.

Hà Nội: Điều động 3 xe cứu thương đưa hàng chục F0 tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đi cách ly - Ảnh 8.

Người già, trẻ nhỏ ngồi chờ đi cách ly.

Hà Nội: Điều động 3 xe cứu thương đưa hàng chục F0 tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đi cách ly - Ảnh 9.

Trong những ngày qua, quận Thanh Xuân đang tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức phòng, chống dịch của người dân. Chính quyền địa phương cũng siết chặt quản lý, không để người dân, các gia đình ở 2 ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung đi lại, giao lưu với nhau.

Hà Nội: Điều động 3 xe cứu thương đưa hàng chục F0 tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đi cách ly - Ảnh 10.

Khoảng 10h sáng nay, 3 xe cứu thương đã được điều động đến ổ dịch phường Thanh Xuân Trung để đưa người đi cách ly.

Hà Nội: Điều động 3 xe cứu thương đưa hàng chục F0 tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đi cách ly - Ảnh 11.

Xe cứu thương được phun khử khuẩn bảo đảm an toàn.

Hà Nội: Điều động 3 xe cứu thương đưa hàng chục F0 tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đi cách ly - Ảnh 12.

Em bé cùng người thân đi cách ly.

Hà Nội: Điều động 3 xe cứu thương đưa hàng chục F0 tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đi cách ly - Ảnh 13.

Hà Nội: Điều động 3 xe cứu thương đưa hàng chục F0 tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đi cách ly - Ảnh 14.

Một gia đình đóng gói hành lý đi cách ly tập trung theo yêu cầu của lực lượng chức năng.

Hà Nội: Điều động 3 xe cứu thương đưa hàng chục F0 tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đi cách ly - Ảnh 15.

Cộng dồn số ca mắc tính từ đầu đợt dịch thứ tư, Hà Nội ghi nhận 3.114 ca nhiễm (không tính số ca tại bệnh viện tuyến trung ương) trong đó có 1.539 ca nhiễm cộng đồng, 1.575 ca ghi nhận tại khu cách ly.

Chia sẻ