Giành điều hành Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo mất toàn bộ cổ phần ở 7 công ty vào tay ông Vũ như thế nào?

TEAM XÃ HỘI,
Chia sẻ

Bà Thảo đề nghị chia theo tỷ lệ 5:5 cổ phần trong 7 công ty, riêng tại Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên, bà Thảo muốn sở hữu 51%, còn ông Vũ là 39%. Tuy nhiên, tất cả yêu cầu của bà Thảo đều bị TAND bác bỏ, giao toàn bộ 100% số cổ phần chung của 2 người cho một mình ông Đặng Lê Nguyên Vũ nắm giữ.

Chiều 27/3, sau 5 phiên tòa diễn ra vào các ngày 20, 21, 25/2 và 1/3, TAND TP.HCM đã có phán quyết cuối cùng về vụ ly hôn nghìn tỷ giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Giành điều hành Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo mất toàn bộ cổ phần ở 7 công ty vào tay ông Vũ như thế nào? - Ảnh 1.

Chủ tọa phiên tòa quyết định giao toàn bộ 100% cổ phần Trung Nguyên cho ông Vũ quản lý.

Giành điều hành Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo mất toàn bộ cổ phần ở 7 công ty vào tay ông Vũ như thế nào? - Ảnh 2.

Bà Thảo mếu máo khi nghe quyết định của phiên tòa.

Theo đó, HĐXX căn cứ vào những tài liệu mà cả 2 bên cung cấp về phần tài sản chung hơn 8.000 tỷ, ông Vũ được hưởng 60%, bà Thảo 40%. Theo HĐXX, ông Vũ có đóng góp lớn trong quá trình phát triển Trung Nguyên, đóng góp thuế vào kho bạc nhà nước, tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân. Gia đình ông Vũ cũng có góp vốn trong việc tạo lập Trung Nguyên vào năm 1996, trước khi kết hôn với bà Thảo.

Về phía bà Thảo, HĐXX cho biết bà có một thương hiệu cà phê khác là King Coffee có cạnh tranh trực tiếp với bên cà phê G7, đây là điều vi phạm trong quy định của công ty. Bà Thảo là một doanh nhân tài giỏi, có nhiều đóng góp, đồng thời nuôi dạy các con ăn học đàng hoàng, chăm sóc tốt.

Về phần chia tài sản này, trong các phiên tòa đã diễn ra, bà Thảo đều mong muốn chia đôi số tài sản (tỷ lệ 5:5). Còn ông Vũ thì yêu cầu tòa chia 7:3 bởi theo ông Vũ, ông chính là linh hồn của Trung Nguyên.

Giành điều hành Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo mất toàn bộ cổ phần ở 7 công ty vào tay ông Vũ như thế nào? - Ảnh 3.

Ông Vũ được chia 60%, bà Thảo 40% số tài sản chung của 2 người.

Giành điều hành Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo mất toàn bộ cổ phần ở 7 công ty vào tay ông Vũ như thế nào? - Ảnh 4.

Bà Thảo mệt mỏi, không giữ được xúc động sau phiên tòa.

Đặc biệt, điểm đáng chú ý nhất trong toàn bộ vụ ly hôn là cả ông Vũ và bà Thảo đều muốn sở hữu, điều hành công ty Trung Nguyên. Chính vì vậy, việc muốn nắm giữ số cổ phần của 7 công ty Trung Nguyên được cả 2 bên đề cập, tranh cãi rất gay gắt.

Theo đó, bà Thảo muốn được 51% cổ phần của công ty Trung Nguyên, đề nghị chia cho ông Vũ là 39% để bà Thảo được quyền tham gia vào việc điều hành công ty. Riêng ông Vũ kiên quyết muốn sở hữu tỷ lệ 7:3 về cổ phần, muốn bà Thảo quy đổi giá trị cổ phần ra tiền để ông toàn quyền sử dụng.

HĐXX nhận thấy, từ năm  2015 đến nay, 2 bên xảy ra hàng loạt vụ kiện ảnh hưởng danh dự thương hiệu Trung Nguyên và hoạt động của các công ty ở Trung Nguyên. Tòa nhận định cần thiết giao cổ phần bà Thảo và ông Vũ trong Tập đoàn Trung Nguyên cho ông Vũ quản lý theo Luật Hôn nhân Gia đình.

Chính vì vậy, tòa quyết định giao 100% cổ phần mà 2 vợ chồng đang có ở 7 công ty cho một mình ông Vũ, bác yêu cầu sở hữu cổ phần của bà Thảo, đòi chia theo tỷ lệ 5:5. Về phía ông Vũ có trách nhiệm chi trả số cổ phần quy ra bằng tiền mặt cho bà Thảo.

Giành điều hành Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo mất toàn bộ cổ phần ở 7 công ty vào tay ông Vũ như thế nào? - Ảnh 5.

Ông Vũ được điều hành Trung Nguyên sau phiên tòa.

Giành điều hành Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo mất toàn bộ cổ phần ở 7 công ty vào tay ông Vũ như thế nào? - Ảnh 6.

Hình ảnh bà Thảo cúi đầu sau khi mất hết toàn bộ cổ phần 7 công ty vào tay ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Kết quả này khiến bà Lê Hoàng Diệp Thảo mất toàn bộ Trung Nguyên vào tay ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Việc này khiến bà bật khóc, lặng lẽ rời tòa sau khi nghe tuyên án.

Dưới đây là toàn bộ từ quá trình muốn phân chia cổ phần 5:5 đến việc mất hết toàn bộ cổ phần của bà Thảo vào tay ông Vũ.

1. Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên, bà Thảo đề nghị giữ 51% cổ phần, ông Vũ 39% trong tổng số 90% cổ phần hiện tại (ông Vũ 60%, bà Thảo 30%) mà 2 vợ chồng đang nắm giữ. Kết quả, bà Thảo mất hết toàn bộ vào tay chồng.

2. Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên, với 30% cổ phần, bà Thảo muốn chia 5:5, mỗi người 15% thì HĐXX vẫn giao toàn bộ cho ông Vũ.

3. Với số cổ phần 15% của 2 vợ chồng tại Công ty CP Trung Nguyên Franchise, bà Thảo để ông Vũ toàn quyền với 15% cổ phần ngay từ ban đầu.

4. Công ty Cổ phần Trung Nguyên, với 15%, bà Thảo muốn chia 5:5, HĐXX quyết định giao hết cho ông Vũ.

5. Công ty TNHH ĐT Du lịch Đặng Lê, 30% cổ phần của 2 vợ chồng, bà Thảo đề nghị giao hết cho ông Vũ ngay từ ban đầu.

6. Cổ phần Hòa tan Trung Nguyên (15%) và công ty TNHH Vũ Nguyên Đắk Nông (30%) cổ phần, bà Thảo giao hết cho ông Vũ ngay từ ban đầu.

Chia sẻ