Bà Thảo bật khóc, lặng lẽ rời tòa sau khi mất hết cổ phần Trung Nguyên vào tay ông Vũ

Team Xã Hội,
Chia sẻ

Đòi chia tài sản 5:5 và muốn giữ 51% cổ phần Trung Nguyên nhưng theo kết quả từ HĐXX, bà Thảo buộc phải giao hết cổ phần cho ông Vũ quản lý. Riêng tài sản chung của 2 người, bà Thảo được 40%, ông Vũ được 60%.

Chiều 27/3, TAND TP.HCM đã có phán quyết cuối cùng trong vụ án ly hôn nghìn tỷ giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Sau nhiều lần tạm hoãn, 5 phiên tòa xét xử công khai, số tiền hơn 8.000 tỷ đồng tài sản chung của 2 vợ chồng đã được chia theo tỷ lệ 40% cho bà Thảo và 60% cho ông Vũ.

Bà Thảo bật khóc, lặng lẽ rời tòa sau khi mất hết cổ phần Trung Nguyên vào tay ông Vũ - Ảnh 1.

Bà Thảo không trả lời thêm gì sau phán quyết của tòa.

Bà Thảo bật khóc, lặng lẽ rời tòa sau khi mất hết cổ phần Trung Nguyên vào tay ông Vũ - Ảnh 2.

Bà Thảo bật khóc, lặng lẽ rời tòa sau khi mất hết cổ phần Trung Nguyên vào tay ông Vũ - Ảnh 3.

... mà chỉ bật khóc khi mất hết cổ phần Trung Nguyên vào tay ông Vũ.

Bà Thảo bật khóc, lặng lẽ rời tòa sau khi mất hết cổ phần Trung Nguyên vào tay ông Vũ - Ảnh 4.

Bà Thảo nhanh chóng lên xe rời khỏi tòa.

Đặc biệt, về tất cả cổ phần của 7 công ty thuộc thương hiệu Trung Nguyên, HĐXX quyết định giao toàn bộ cho ông Vũ quản lý, ông Vũ sẽ thanh toán lại bằng tiền cho bà Thảo theo định giá của pháp luật.

Sau khi nghe phán quyết của tòa, bà Thảo bật khóc và lặng lẽ rời khỏi TAND TP.HCM, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của phóng viên.

Tại những phiên tòa trước đó, bà Thảo đã yêu cầu được chia tài sản theo tỷ lệ 5:5, riêng cổ phần tại Trung Nguyên, bà Thảo muốn chiếm 51%, ông Vũ 39% để có được quyền tham gia quản lý, điều hành Trung Nguyên.

Bà Thảo bật khóc, lặng lẽ rời tòa sau khi mất hết cổ phần Trung Nguyên vào tay ông Vũ - Ảnh 5.

HĐXX quyết định giao tất cả cổ phần công ty cho ông Vũ quản lý để điều hành Trung Nguyên.

Bà Thảo bật khóc, lặng lẽ rời tòa sau khi mất hết cổ phần Trung Nguyên vào tay ông Vũ - Ảnh 6.

Bà Thảo bật khóc, lặng lẽ rời tòa sau khi mất hết cổ phần Trung Nguyên vào tay ông Vũ - Ảnh 7.

Bà Thảo rưng rưng khi nghe phán quyết của tòa.

Tuy nhiên, yêu cầu của bà Thảo đã bị HĐXX bác bỏ, bởi HĐXX nhận định từ năm  2015 đến nay, 2 bên xảy ra hàng loạt vụ kiện ảnh hưởng danh dự thương hiệu Trung Nguyên và hoạt động của các công ty ở Trung Nguyên. Tòa nhận định cần thiết giao cổ phần bà Thảo và ông Vũ trong Tập đoàn Trung Nguyên cho ông Vũ quản lý theo Luật Hôn nhân Gia đình.

Chia sẻ