Nhà bé xíu lại tận 3 đứa con đang tuổi chơi: Cách thiết kế tối ưu đáng nể chỉ người Nhật mới nghĩ ra được

K.T,
Chia sẻ

Với thiết kế tối giản theo phong cách công nghiệp, ngôi nhà này đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình 5 người trong đó có hai bé trai và một bé gái năng động.

Gia đình có đông con thì điều bất tiện gặp phải là gì. Chính là sự kiểm soát để những món đồ đạc trong nhà không trở nên bừa bộn mỗi khi chúng động vào.

Nhiều cặp cha mẹ phải lắc đầu vì đồ đạc của trẻ luôn trở nên bừa bộn trong nhà nếu bố mẹ không chú ý.

Thế nhưng hãy cùng nhìn ngắm trường hợp thiết kế nhà ở do studio Eight Design của Nhật Bản thực hiện cho một gia đình năm người nhé.

Gia đình này có hai bé trai và một bé gái năng động. Nhóm nghiên cứu và kiến trúc sư đã bàn bạc với nhau để tạo ra một khu sinh hoạt chung cho các thành viên ngay trong chính ngôi nhà này. Nó vừa là không gian mở lại đảm bảo an toàn được thiết kế theo tone màu nâu vintage được lấy cảm hứng từ ngành công nghiệp xây dựng.

Ngôi nhà diện tích nhỏ được thiết kế tối ưu cho gia đình 5 người ở Nhật Bản - Ảnh 2.

Một không gian phòng bếp được làm hoàn toàn mở kết hợp với bàn ăn dài, bàn đọc sách vì kệ được bố trí ngay bên cạnh.

Ngôi nhà diện tích nhỏ được thiết kế tối ưu cho gia đình 5 người ở Nhật Bản - Ảnh 3.

Mẹ và các con có thể cùng sinh hoạt trong diện tích nhà không quá lớn mà vẫn không làm ảnh hưởng nhiều.

Các chức năng lưu trữ được bố trí lần lượt theo cấu hình của ngôi nhà. Năm tủ khóa lưu trữ được xây dựng từ sảnh vào, để khi người lớn và trẻ em đi làm và đi học về, họ có thể cất áo khoác, cặp sách và cặp tài liệu ngay lập tức. Nó sẽ nằm riêng lẻ và che dọc lối đi.

Trên tường bảng đen ghi rõ nhiệm vụ hàng tuần và việc nhà, rèn thói quen cho các thành viên trong gia đình và với cả các bé khi còn nhỏ.

Ngôi nhà diện tích nhỏ được thiết kế tối ưu cho gia đình 5 người ở Nhật Bản - Ảnh 4.

Tủ lưu trữ được bố trí dài từ cửa vào tới không gian bên trong. Năm tủ khóa lưu trữ được xây dựng từ sảnh vào, để khi người lớn và trẻ em đi làm và đi học về, họ có thể cất áo khoác, cặp sách và cặp tài liệu ngay lập tức.

Ngôi nhà diện tích nhỏ được thiết kế tối ưu cho gia đình 5 người ở Nhật Bản - Ảnh 5.

Bảng đen trong nhà giúp các thành viên ghi lịch làm việc, lịch học, note thông báo.

Nhà bếp được thiết kế mở tầm nhìn, để bà mẹ có thể vừa nấu ăn vừa quan sát những đứa trẻ đang làm bài tập về nhà hoặc đang chơi ở phía đối diện.

Ngoài ra, hai bên sàn gỗ nâng lên cũng được tích hợp các ngăn tủ đóng mở. Phòng giặt còn sử dụng 5 giỏ đựng quần áo để ngăn cách giúp không gian luôn ngăn nắp.

Ngôi nhà diện tích nhỏ được thiết kế tối ưu cho gia đình 5 người ở Nhật Bản - Ảnh 6.

Ngôi nhà được thiết kế mở với điểm nhấn là không gian phòng bếp.

Không gian phòng bếp là nơi các thành viên trong gia đình dành thời gian sinh hoạt nhiều nhất trong ngày.

Dù căn nhà không quá lớn nhưng đáp ứng được nhu cầu sử dụng của một nhà 5 ngườ này. Các tủ lưu trữ được sử dụng càng nhiều càng tốt còn các món đồ nội thất thì được giản lược đi.

Theo Decor

Chia sẻ