Gia đình 3 người lớn 1 trẻ nhỏ ở Hà Nội chi tiêu bao nhiêu là hợp lý: 10 triệu/tháng có đủ hay không?

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

10 triệu/tháng có đủ cho một gia đình 4 người chi tiêu?

Chủ kênh Tiktok P.R đã có một clip chia sẻ về chuyện chi tiêu khiến dân tình khá quan tâm. Với chủ đề không mới nhưng lại là vấn đề muôn thuở không bao giờ cũ: Gia đình 3 người lớn 1 trẻ nhỏ ở Hà Nội thì chi tiêu bao nhiêu là hợp lý? Liệu 10 triệu/tháng có đủ hay không?

Câu trả lời của chủ kênh Tiktok này là không. Với gia đình cô thì 10 triệu/tháng không thể đủ để chi trả cho những nhu cầu của cuộc sống.

Gia đình của P.R có 3 người lớn và 1 em bé 6 tháng tuổi, cô chia sẻ mỗi lần liệt kê chi tiêu của gia đình mình thì cô chỉ muốn "tiền đình" vì quá nhiều khoản phải chi mà chẳng biết tiết kiệm như thế nào.

Gia đình 3 người lớn 1 trẻ nhỏ ở Hà Nội chi tiêu bao nhiêu là hợp lý: 10 triệu/tháng có đủ hay không? - Ảnh 1.

Dưới đây là các khoản chi phí của gia đình cô trong 1 tháng.

1. Tiền lãi ngân hàng mua nhà: 4 triệu

2. Điện + nước + dịch vụ ở: 2,5 triệu

3. Chi cho em bé 6 tháng tuổi: 5 triệu

4. Tiền ăn của người lớn: 7 triệu

5. Chi phí phát sinh: 5 triệu

Tổng chi phí cho một tháng của nhà P.R rơi vào khoảng 20 triệu cho đến 25 triệu.

P.R cho rằng cô không biết phải làm sao để tiết kiệm được hơn nữa và hỏi ý kiến cư dân mạng về việc gia đình cô liệu có thể cắt giảm hơn ở khoản nào hay không?

Cùng phân tích xem liệu rằng gia đình 4 người này có thể vén khéo hơn trong việc chi tiêu sinh hoạt hàng tháng hay không. Khoản tiền lãi ngân hàng không thể cắt giảm được. Điện nước và phí dịch vụ 2,5 triệu là không quá cao. 

Gia đình 3 người lớn 1 trẻ nhỏ ở Hà Nội chi tiêu bao nhiêu là hợp lý: 10 triệu/tháng có đủ hay không? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Chi phí dành cho em bé thì P.R không nói rõ chi tiền từng khoản ở mục này, nếu bé đang phải dùng sữa công thức thì đây cũng sẽ là khoản khó cắt giảm hơn nữa.

Tiền ăn cho của 3 người lớn là 7 triệu/tháng tức là mỗi ngày nhà P.R chi khoảng 233.000 cho việc ăn uống, tương đương với 77.000 cho mỗi bữa ăn của 3 người. Đây cũng là khoản rất khó có thể tiết kiệm được hơn. Tuy nhiên nếu có thể mua đồ ăn theo tuần thì cũng sẽ vén được phần nào.

Chi phí phát sinh nhìn vào là 5 triệu nhưng lại bao gồm ma chay, hiếu hỉ, tiền ăn ngoài, cafe giao lưu cùng bạn bè, hoặc chi phí cho mỗi lần về quê thì đây cũng không phải là hạn mức quá nhiều cho tất cả. Tuy nhiên, nếu có thể sắp xếp thì đây vẫn là khoản khả thi nhất cho việc tiết kiệm. 

Quả thật với mức sống khá cao như ở Hà Nội thì 10 triệu rất khó để đảm bảo chi phí sinh hoạt cho một gia đình 4 người. Liệu P.R có cách nào để quản lý chi phí sinh hoạt được tối ưu hơn nữa hay không?

Chia sẻ