Gặp mẹ chồng hay dựng chuyện "có 1 nói 10", nàng dâu phát điên vì ở riêng rồi mà vẫn phải chịu đựng

Mai Mai NF,
Chia sẻ

Vì quá ngán ngẩm thói quen thêm mắm dặm muối của mẹ chồng nên nàng dâu trẻ đành lên MXH than thở với hội chị em.

Người ta thường hay nói rằng "Phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc, thông minh, xinh đẹp không bằng may mắn". Chồng thì có thể lựa chọn nhưng bố mẹ chồng thì tuyệt đối không có đường lui, tốt hay xấu đều dựa vào hên xui. Chính vì thế mà không ít nàng dâu phải đau đầu vì mẹ chồng khó tính, hay để ý những chuyện vụn vặt thường ngày.

Mới đây, một người vợ trẻ có tên là M.N.H đã đăng đàn than thở về mẹ chồng của mình. Theo đó, mẹ chồng của cô hay đi bịa chuyện, đặt điều về nàng dâu. Mặc dù đã ở riêng nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi cặp mắt của bà.

Gặp mẹ chồng hay dựng chuyện có 1 nói 10, nàng dâu phát điên vì ở riêng rồi mà vẫn phải chịu đựng - Ảnh 1.

Những dòng tâm sự của M.N.H khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

"Có mẹ chồng nào lại hay dựng chuyện, phóng đại câu chuyện như mẹ chồng mình không ạ? Từ lúc chưa cưới, mẹ chồng mình đã suốt ngày dựng chuyện, đặt điều rồi.

Mình bảo bây giờ mua car seat (ghế ngồi ô tô cho bé) đắt lắm, khoảng tầm 7 triệu. Thì hôm sau đi kể với chị chồng mình là nó chuẩn bị mua car seat 10 triệu. Lúc chồng mình bị ngã xe chỉ xây xát 1 tí, mẹ chồng đi kể với mọi người là chồng mình ngã xe tan nát, máu me be bét, xe đâm trực diện người. Tức không chịu được.

Con mình biếng ăn mình cũng buồn lắm chứ! Bé ở nhà cả chiều với bà nội ăn được 2 lần sữa, bà có ép ăn thêm mà không được. Thế là bà lại đi kể với mọi người cả ngày nó không ăn gì.

Khi mình ở cữ bên nhà ngoại, có mất điện hơn 30 phút vào hôm trời nóng nhất thì mẹ chồng mình lại kể rằng bên ý suốt ngày mất điện, làm cháu bà nóng nực. Điên thế không biết! Cái gì cũng bịa chuyện được hết!".

Câu chuyện về người mẹ chồng thích đi dựng chuyện nói xấu con dâu nhanh chóng thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhất là chị em phụ nữ. Đa số mọi người đều bất bình thay cho nàng dâu.

Gặp mẹ chồng hay dựng chuyện có 1 nói 10, nàng dâu phát điên vì ở riêng rồi mà vẫn phải chịu đựng - Ảnh 2.

Nàng dâu trẻ ngán ngẩm vì chẳng biết làm thế nào với bà mẹ chồng có 1 nói 10. (Ảnh minh họa)

Bạn trẻ có nickname là N.L.K.M bình luận: "Khổ thân bạn, khác máu tanh lòng là như vậy đó bạn ạ. Tốt nhất là vẫn nên ít chia sẻ và nói chuyện cùng mẹ chồng về những dự định của bạn. Để tránh trường hợp mẹ chồng lại có cơ hội bịa đặt, thêm bớt".

"Người ta nói ‘gửi đùm thì bớt, gửi lời thì thêm’ là có thật. Thôi thì đành chấp nhận thôi mẹ nó à. Tốt nhất cứ ở càng xa mẹ chồng càng tốt. Đỡ phải dính thị phi", mẹ trẻ M.H chia sẻ quan điểm.

Tình huống này không phải là không ít gặp trong cuộc sống. Bởi lẽ những bất đồng, mâu thuẫn trong cuộc sống giữa mẹ chồng và nàng dâu là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu như mẹ chồng bớt hà khắc hơn, bớt để ý hơn còn con dâu cũng biết nhẫn nhịn, chịu đựng hơn thì mọi mối quan hệ đều được ôn hòa.

Chia sẻ