Gặp gỡ Hoàng Thị Loan - "hot girl" xinh đẹp nhất đội tuyển U22 quốc gia: Chưa có bạn trai, thích Văn Hậu và Sơn Tùng M-TP

Lynk, ảnh: Cấn Hưng,
Chia sẻ

Hoàng Loan còn tiết lộ, bạn trai tương lai ít tuổi hơn cô cũng được, miễn là người biết quan tâm chăm sóc là đủ.

Trở về nhà sau khi cùng đội tuyển đăng quang ngôi vô địch bóng đá nữ SEA Games 30, Hoàng Thị Loan - nữ cầu thủ sinh năm 1995 (Hà Nội) đang có 1 tuần nghỉ ngơi phục hồi trước khi trở lại tập luyện. Những ngày qua, cô gái xinh đẹp này đã "chiếm sóng" khắp nơi trên mạng xã hội, được tìm kiếm thông tin và thu hút lượng fan hâm mộ vô cùng đông đảo bởi nhan sắc khả ái và tài năng bóng đá.

Gặp gỡ Hoàng Thị Loan - "hot girl" xinh đẹp nhất đội tuyển U22 quốc gia: Chưa có bạn trai, thích Văn Hậu và Sơn Tùng M-TP - Ảnh 1.

Gặp gỡ Loan ở ngoài, chẳng ai tin cô nàng tóc ngắn xinh đẹp nhỏ nhắn ấy lại là "trung vệ thép" của đội tuyển quốc gia nữ. Loan cao có 1m58 thôi, không hề "đùi to chân ngắn" hay body cục mịch như nhiều người nghĩ. Ngược lại, cô nàng duyên dáng nhỏ nhẹ vô cùng, lại rất thân thiện. Trang điểm "sương sương" thêm chút, Loan thực sự xứng với biệt danh mà cộng đồng mạng đặt cho - "thiên thần trên sân cỏ".

Gặp gỡ Hoàng Thị Loan - "hot girl" xinh đẹp nhất đội tuyển U22 quốc gia: Chưa có bạn trai, thích Văn Hậu và Sơn Tùng M-TP - Ảnh 2.

Nổi tiếng bất ngờ chỉ sau kỳ SEA Games, Hoàng Loan vẫn chưa hết bỡ ngỡ khi được hàng nghìn người quan tâm chú ý. Nữ cầu thủ trẻ đã có những chia sẻ vô cùng dễ thương về chính mình và sự nghiệp, cuộc sống riêng tư.

Loan đã bao giờ bị bố mẹ phản đối khi theo đuổi ước mơ quần đùi áo số chưa?

Có chứ, bố mẹ sợ mình khổ. Nhưng mình vẫn quyết tâm kiên định với lựa chọn của mình thôi, tới khi tham gia đội tuyển và đi đá giải chính thức thì bố mẹ cũng không cấm gì.

Loan bắt đầu đá giải chuyên nghiệp từ bao giờ?

Từ 2012, cách đây 7 năm. Đó là giải lớn cấp quốc gia trở lên, còn những giải nhỏ hơn thì lâu hơn.

Vị trí đầu tiên mà Loan đá là gì?

Tiền vệ. Còn bây giờ là trung vệ.

Gặp gỡ Hoàng Thị Loan - "hot girl" xinh đẹp nhất đội tuyển U22 quốc gia: Chưa có bạn trai, thích Văn Hậu và Sơn Tùng M-TP - Ảnh 3.

Điều khó khăn nhất mà Loan trải qua trong kỳ SEA Games vừa rồi là gì?

Đấy là ăn uống không hợp khẩu vị, và sân tập ở rất xa. Ở bên Philippines chúng mình phải tập trên sân cỏ nhân tạo, phải đi thuê sân khác để tập cho dẻo chân.

Tại sao số áo của Loan lại là số 4?

À, số áo đi thi đấu đợt vừa xong không phải do Loan chọn, là các cô ở trên tuyển làm, chứ Loan thích số 6 cơ.

Đối với Loan thì điều gì khiến bạn thấy chưa ổn khi đá ở vị trí trung vệ?

Đó là chiều cao của mình, Loan chỉ có 1m58 thôi. Lúc đá trên sân bị hạn chế rất nhiều, bởi các cầu thủ nước khác đều to cao hơn.

Gặp gỡ Hoàng Thị Loan - "hot girl" xinh đẹp nhất đội tuyển U22 quốc gia: Chưa có bạn trai, thích Văn Hậu và Sơn Tùng M-TP - Ảnh 4.

Đã bao giờ Loan gặp chấn thương nặng chưa?

Có chứ. Cũng vào năm 2012 luôn. Lần đầu tiên tham gia đá giải quốc gia, Loan bị chấn thương cổ chân khá nặng, phải mất vài tháng để hồi phục, sau đó khả năng đá bóng cũng yếu đi. Hồi đó Loan rất buồn, tâm lý không tốt, sau đó được mọi người động viên nên cố gắng tập luyện lại.

Câu lạc bộ Loan thích nhất là đội nào?

Chính là CLB Hà Nội FC mà Loan đang đầu quân.

Loan thần tượng cầu thủ nam nào nhất?

Ôi thế thì nhiều lắm (cười). Mình ngưỡng mộ tất cả các bạn đội tuyển quốc gia nam, nhất là Văn Hậu này, Đức Chinh, Tiến Linh... bởi họ đều rất giỏi.

Gặp gỡ Hoàng Thị Loan - "hot girl" xinh đẹp nhất đội tuyển U22 quốc gia: Chưa có bạn trai, thích Văn Hậu và Sơn Tùng M-TP - Ảnh 5.

Thời gian nghỉ của Loan có nhiều không?

Cũng nhiều. Đợt này mình có 1 tuần để nghỉ ngơi, còn bình thường thì 1 tuần mình có thể về nhà 1 lần, có khi 2 tuần 1 lần. Nhà Loan cũng gần nên cứ sáng thứ 7 tập xong cùng đội là mình về nhà, đến chiều Chủ Nhật lại về đội tập trung.

Loan thường làm gì khi về nhà?

Giúp mẹ bán hàng. Ngày nào cũng dậy sớm đi chợ cùng mẹ.

Loan đã có người yêu chưa?

Có rất nhiều người quan tâm nhưng Loan vẫn đang tìm kiếm người phù hợp.

Vậy hình mẫu lý tưởng của Loan là gì?

Mình không có hình mẫu cụ thể nào cả, chỉ cần biết quan tâm chăm sóc mình là đủ rồi. Bạn trai ít tuổi hơn cũng được, miễn là suy nghĩ lớn hơn tuổi, chín chắn.

Ca sĩ yêu thích của Loan là ai?

Mình không có thần tượng ai, nhưng nghe nhiều và thích nhất là Sơn Tùng M-TP.

Gặp gỡ Hoàng Thị Loan - "hot girl" xinh đẹp nhất đội tuyển U22 quốc gia: Chưa có bạn trai, thích Văn Hậu và Sơn Tùng M-TP - Ảnh 6.

Loan thích đi du lịch ở đâu nhất?

Đà Nẵng. Vì ở đó cảnh đẹp, đồ ăn ngon, và có món ốc mình thích nhất.

Phong cách thời trang yêu thích của Loan là gì?

Trẻ trung, hơi điệu một tí. Kiểu nào mình cũng mặc được, lúc thì quần đùi áo phông, lúc thì váy vóc bánh bèo.

Loan thích tóc dài hơn hay ngắn?

Ngắn chứ. Trông cute, dễ thương mà.

Bao giờ thì Loan dừng đá bóng để lập gia đình?

Mình cũng chưa biết đâu. Tạm thời thì chưa nghĩ đến.

Nếu sau này giải nghệ thì Loan sẽ làm gì?

Mình muốn kinh doanh và dạy bóng đá cộng đồng.

Chia sẻ