Dừng nhập cảnh hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất

THÁI PHƯƠNG,
Chia sẻ

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ tạm dừng nhập cảnh đối với toàn bộ hành khách từ ngày 27-5.

Chiều tối 27-5, Cục hàng không Việt Nam đã có văn bản hỏa tốc gửi các hãng hàng không, Cảng vụ hàng không miền Nam về việc dừng nhập cảnh hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Giao thông Vận tải, trên cơ sở đề nghị của UBND TP HCM, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm dừng nhập cảnh hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Thời gian áp dụng từ ngày 27-5 đến hết ngày 4-6 (theo giờ Việt Nam).

Dừng nhập cảnh hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên đối với hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Lam Giang

Thống kê trong khoảng 1 tuần qua của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho thấy trung bình mỗi ngày có khoảng 426 hành khách nhập cảnh TP HCM qua sân bay này. Lũy kế từ đầu năm 2021 đến nay đã có khoảng 74.000 khách nhập cảnh qua Tân Sơn Nhất.

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế tối 27-5 đã công bố 152 ca mắc Covid-19 mới, trong đó TP HCM có 36 ca. 

Cụ thể, các ca bệnh từ BN6279-BN6314 ghi nhận tại TP HCM là các trường hợp liên quan đến ổ dịch Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Đây là ổ dịch mới xuất hiện.

Dừng nhập cảnh hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 2.

Chia sẻ