Đứng gần những người này bạn sẽ cảm thấy mình là người tí hon

Hàn Linh,
Chia sẻ

Nếu đứng cạnh Chase hoặc ai đó trong gia đình "người khổng lồ" này, một người bình thường chắc chắn sẽ trở thành một người lùn đúng nghĩa.

Không chỉ Chase mà bố cô, mẹ cô và những anh chị em trong gia đình của cô đều sở hữu chiều cao vượt quá sức tưởng tượng của nhiều người.

Đứng gần những người này bạn sẽ cảm thấy mình là người tí hon - Ảnh 1.

Có lẽ nhiều người sẽ sốc khi nhìn thấy cô gái có đôi chân dài miên man này ngoài đời thực.

Sinh ra và lớn lên tại San Luis Obispo, một quận thuộc bang California (Mỹ), trong một gia đình mà nhiều người nói vui rằng đó là một gia đình "khổng lồ", Chase Kennedy sở hữu chiều cao 6 feet 4 inch (tương đương hơn 2m). Cha của Chase, một luật sư, đồng thời là một nhà môi giới đất đai, cũng có chiều cao khủng, lên tới hơn 2m, nhỉnh hơn Chase một chút. 

Đứng gần những người này bạn sẽ cảm thấy mình là người tí hon - Ảnh 2.

Chase sở hữu chiều cao khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Đứng gần những người này bạn sẽ cảm thấy mình là người tí hon - Ảnh 3.

Chase có lẽ đã thừa hưởng lợi thế chiều cao từ bố của cô.

Đứng gần những người này bạn sẽ cảm thấy mình là người tí hon - Ảnh 4.

Anh em trong gia đình Chase cũng sở hữu chiều cao "khủng".

Trong khi đó, hai người chị em của cô là Shane và Devon với chiều cao cơ thể lần lượt là 6 feet 5 inch và 6 feet 6 inch (đều xấp xỉ 2m). Mẹ của Chase, một nhân viên văn phòng, là người có chiều cao "khiêm tốn" nhất nhà với chỉ 1,54.

Với chiều cao hoàn hảo, khuôn mặt xinh xắn và quyến rũ, đôi mắt sẫm màu, làn da rám đều cùng mái tóc nâu hạt dẻ, ở độ tuổi 14, Chase đã "lọt" vào tầm ngắm của rất nhiều kẻ săn đầu người trong lĩnh vực giải trí, người mẫu. 

Đứng gần những người này bạn sẽ cảm thấy mình là người tí hon - Ảnh 5.

Đứng gần những người này bạn sẽ cảm thấy mình là người tí hon - Ảnh 6.

Đôi chân mơ ước của nhiều chị em.

Tuy nhiên, Chase và gia đình rất thận trọng đồng thời nhận thức được về một ngành công nghiệp đầy rẫy những tra tấn về tinh thần và áp lực dư luận nên Chase đã từ chối rất nhiều hợp đồng để cho mình có thời gian trưởng thành hơn nữa. Mãi đến năm 18 tuổi, Chase mới quyết định tìm kiếm cơ hội cho mình trong lĩnh vực người mẫu.

Sau khi tốt nghiệp trường Trung học San Luis Obispo vào năm 2011, Chase đã nộp hồ sơ theo học ở trường Đại học Cuesta. Tuy nhiên, sau 6 tháng học đầu tiên, Chase đã từ bỏ chương trình học để đến Los Angeles theo đuổi con đường mà mình đã chọn.

Đứng gần những người này bạn sẽ cảm thấy mình là người tí hon - Ảnh 7.

Với đôi chân dài 129cm, Chase có lợi thế lớn hơn rất nhiều so với những người khác. Vì thế cô đã gặt hái được rất nhiều thành công. Ở độ tuổi 22, cô đã nhanh chóng được rất nhiều người biết đến. Đôi chân ngoại cỡ đã giúp cô thu được khá nhiều tiền từ những buổi chụp hình hay quay quảng cáo. Bên cạnh đó, cô có cơ hội được tham gia và góp mặt tại các sự kiện lớn như Tuần lễ thời trang New York, rất nhiều tờ báo lớn đã săn đón cô như một người nổi tiếng thực sự.

(Nguồn: icreative)

Chia sẻ