Đưa con đi du lịch cùng - Điều tưởng chừng rất bình thường nhưng lại nan giải đến áp lực với nhiều gia đình

Hạ Phong,
Chia sẻ

Hầu hết các ông bố bà mẹ thường lo lắng cho con và sợ rằng việc đưa con đi du lịch sẽ mang tới nhiều phiền phức. Nhưng thay vì "có con rồi là giết chết thanh xuân" thì nhiều gia đình lại có cách nghĩ khác.

"CÒN HAM CHƠI THÌ ĐẺ MUỘN MỘT CHÚT. CON CÒN BÉ ĐÂU PHÙ HỢP ĐỂ ĐI DU LỊCH DÀI..."

Đưa con đi du lịch cùng không có tiền - không phải gia đình nào cũng đủ can đảm và chi phí nhưng nhiều bà mẹ bỉm sữa vẫn có cách riêng - Ảnh 1.

Đây là đoạn bình luận được một cô gái để lại trong video về gia đình dắt nhau đi du lịch nhiều ngày trên ô tô và có mang theo cậu con trai khoảng 4 - 5 tuổi. 

Thoạt nghe qua, nhiều người cho rằng đây chỉ là chia sẻ mang tính chất lo lắng cho đứa trẻ, vì đi du lịch xa lại bằng ô tô vẫn sẽ có không ít rủi ro trên đường mà chẳng ai mong muốn nó xảy ra. Tuy nhiên càng đọc kỹ, mới thấy rất nhiều người hoàn toàn phản đối với bình luận trên của cô gái vì bố mẹ đi chơi và hưởng thụ cùng con cái chẳng có gì là sai trái mà phải nhận lời nhận xét tiêu cực đến vậy. 

"Còn ham chơi thì đẻ muộn một chút..." Vậy có nghĩa nếu một người phụ nữ thích đi du lịch, thỉnh thoảng muốn cùng gia đình nhỏ của mình đi chơi xa là sai?

 TẠI SAO CỨ PHẢI NGHĨ "CÓ CON THÌ MẤT ĐI TỰ DO, BUỘC PHẢI TỪ BỎ THÚ VUI ĐI ĐÂY ĐI ĐÓ"?

Với chị Nguyễn Phương Ngọc (32 tuổi), hiện đã có gia đình và 1 bé gái nhưng chị cho rằng: "Việc có em bé là một chương mới đáng chào đón của cuộc sống, chuyện ấy đưa mình đến với những trải nghiệm du lịch mới mà mình chưa từng nghĩ đến. Từ khi có con, mình dắt con đi du lịch cùng chồng đã tạo ra cho mình rất nhiều những trải nghiệm lẫn niềm vui riêng. Mình không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả một cách chính xác, nhưng nó ý nghĩa và cảm xúc hơn rất nhiều không chỉ với mình mà còn là cả gia đình".

Hình ảnh gia đình chị Ngọc trong chuyến du lịch tại Phú Quốc gần đây nhất.

"Khi mình đưa bé đi chơi, tham gia các loại hình giải trí như công viên nước bé thật sự rất vui". Trẻ con thích chơi dưới nước, người lớn thì có thời gian vừa chăm con, vừa có không gian để tương tác, chụp hình quay phim cho bé mà "đôi lúc nó chính là những thước phim đáng giá nhất để làm kỷ niệm sau này khi bé lớn". Chưa kể với các gia đình có điều kiện và thời gian dắt thêm cả ông bà theo sẽ cũng giúp mọi người tăng thêm kết nối, kéo gần nhau hơn về khoảng cách của những thế hệ khác nhau trong gia đình "nên mình thấy việc đưa con đi du lịch chẳng có gì là sai, và việc thích du lịch mà sinh con lại càng không sai ở đây cả" - chị Ngọc chia sẻ.

Theo chị Ngọc, hiện tại các loại hình du lịch dành cho gia đình ở Việt Nam được chăm chút kỹ lưỡng và trở nên phong phú đến bất ngờ. Các khu nghỉ dưỡng, khu du lịch có cơ sở vật chất rất đầy đủ, chưa kể nhiều nơi còn có hoạt động giải trí được thiết kế riêng dành cho gia đình nhiều thế hệ cùng tham gia cũng đã phổ biến hơn, khiến cho việc du lịch cùng trẻ nhỏ không còn là điều gì xa xỉ, mà hoàn toàn nằm trong tầm với.

"Tương tự như vậy là các khu Kids Club ở các khu resort, khách sạn được đầu tư, có người trông trẻ (baby sitter) chuyên nghiệp, tận tâm. Những khu này có khá nhiều hoạt động dành cho bé, giúp gia đình có thời gian tương tác với nhau và với bé. Hay bố mẹ cũng có thể gửi bé lại đây mà yên tâm đi spa hoặc đơn giản là có chút không gian riêng được yên tĩnh để tận hưởng nhiều hơn trong chuyến đi".

Chồng của chị Ngọc cũng trực tiếp tham gia cùng con để mẹ có thời gian đi spa hay đơn giản là yên tĩnh nạp lại năng lượng ở một góc nào đó.

"Chị đã từng trải nghiệm qua nhiều khu vui chơi trẻ em có dịch vụ trông trẻ, trong nước và cả nước ngoài. Cái mà chị quan tâm hàng đầu ở những khu vui chơi này là thái độ và khả năng kết nối, làm thân với bé của người trông trẻ để bé thoải mái, vui chơi cùng trong vài tiếng đồng hồ, vậy thì ba mẹ mới an tâm gửi bé rồi đi thư giãn được.

Điều quan tâm thứ 2 là các hoạt động cho bé tại khu vui chơi cần cân bằng giữa hoạt động trong nhà và ngoài trời, cũng như là thay đổi hoạt động mỗi ngày để bé không chán. Và chị cũng khá tâm đắc với trải nghiệm này ở những khách sạn quốc tế thế vì họ đã quen và thường có nhiều khách sử dụng dịch vụ nên có khá nhiều sự lựa chọn cho cả bố mẹ lẫn các bé".

Đưa con đi du lịch cùng không có tiền - không phải gia đình nào cũng đủ can đảm và chi phí nhưng nhiều bà mẹ bỉm sữa vẫn có cách riêng - Ảnh 6.

Đưa con đi du lịch cùng - Điều tưởng chừng rất bình thường nhưng lại nan giải đến áp lực với nhiều gia đình - Ảnh 6.

 NHƯNG KHÔNG PHẢI AI CŨNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐƯA CON ĐI DU LỊCH VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ ĐẮT ĐỎ Ở KHU NGHỉ DƯỠNG

Trải nghiệm tuyệt vời của chị Ngọc là mong muốn của rất nhiều bà mẹ bỉm sữa thế nhưng đó chỉ là mong muốn khi nhiều người cho rằng không phải ai cũng đủ điều kiện đưa con đi du lịch và an tâm gửi con ở các dịch vụ trông trẻ của khách sạn hay khu nghỉ dưỡng.

Thay vào đó chị N.Hương (Hà Nội) cho hay: "Tính của bé nhà chị rất khó. Em nó từ khó ăn đến khó chiều. Nhiều lần chị và anh cũng muốn đưa con đi nhưng chỉ rơi vào khoảng 1 - 2 lần trong năm. Gửi con cho các dịch vụ chăm sóc cũng là ý kiến hay, nhưng quan trọng là con mình không chịu rời xa bố lẫn mẹ quá lâu thì vấn đề đó còn phụ thuộc vào tính nết của bé. 

Chị Hương thường chọn các khách sạn trong mức kinh phí cho phép và theo tiêu chí không phải chuyến đi nào cũng hợp đi với con.

Với lại nơi gia đình mình thường đi chỉ là các khách sạn tầm trung đến khá, họ còn chẳng có các dịch vụ thế này để mà dùng. Nên trước khi đi, vợ chồng mình phải cân nhắc với nhau rất nhiều rằng chuyến đi này có hợp để đưa con theo không? Nếu có thì CON LÀ TRÊN HẾT! Vợ chồng mình thà ăn uống, hưởng thụ ít một chút để dồn hết tiền vào phương tiện di chuyển như đi máy bay thay vì ô tô đường dài, chỗ ở phải tốt nhất trong khả năng chi trả để tiện giữ con, có gì trục trặc xảy ra thì chạy về cho tiện".

ĐỂ DU LỊCH CÙNG CON, ÍT NHẤT LÀ TRẢ LỜI ĐƯỢC 4 CÂU HỎI

Đưa con đi du lịch cùng không có tiền - không phải gia đình nào cũng đủ can đảm và chi phí nhưng nhiều bà mẹ bỉm sữa vẫn có cách riêng - Ảnh 8.

Theo chị Ngọc cho biết, thời điểm con dưới 3 tuổi, mỗi năm gia đình chị thường đưa con đi du lịch 3 lần. Khi bé trong giai đoạn phát triển từ 3 - 5 tuổi, gia đình chị tăng số lần đi du lịch cùng nhau là 4 lần/năm, tính cả những chuyến đi trong và ngoài nước. Tần suất của việc đi du lịch khi có con và khi chưa lập gia đình đúng là chênh lệch rất nhiều, gần như gấp đôi về cả tần suất đi và khoảng thời gian cho từng chuyến đi: "Từ lúc có bé thì đi nhiều hơn vì nhu cầu cho bé đi chơi, nhu cầu đi chung với đại gia đình, chị em họ hàng cũng nhiều hơn". 

Chị Ngọc nhớ lại, khi con được 3 tháng tuổi, chị và gia đình lên kế hoạch đưa con đi Singapore tiêm chủng kết hợp du lịch. Đó được xem là chuyến đi đầu tiên kể từ khi chị có con nên bản thân đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ "từ xe đẩy, máy hút sữa, dụng cụ trữ sữa, bỉm tã, khăn sữa, nhiệt kế, quần áo, đồ chơi, mũ nón... Lần đó, vì tình thế phải đi nước ngoài để tiêm chủng cho bé nên dù con còn rất nhỏ đã "được đi du lịch" trong bất đắc dĩ. Tâm lý lo lắng vì trải nghiệm làm ba mẹ cũng là lần đầu của cả hai vợ chồng nên chắc chắn sẽ có nhiều tình huống không thể lường trước. Ví dụ thực tế của mình là đang ở nơi công cộng (máy bay, tàu điện, nơi đông người ồn ào), bé hay khóc rất to khiến anh chị bối rối không thể tả". 

Đưa con đi du lịch cùng - Điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng hóa ra với nhiều gia đình đó là sự nan giải đến áp lực - Ảnh 10.

Đưa con đi du lịch cùng không có tiền - không phải gia đình nào cũng đủ can đảm và chi phí nhưng nhiều bà mẹ bỉm sữa vẫn có cách riêng - Ảnh 10.

"Điều mà mình thấy sai nhất là có nhiều ông bố, bà mẹ thích đi lounge, bar vào buổi tối mà dắt theo con nhỏ. Nếu nơi đó văn minh, an toàn thì chẳng sao, đằng này xung quanh mọi người hút thuốc, nhạc dập ầm ầm đến người lớn ngồi lâu còn bị mệt vậy mà vẫn thấy họ đưa tụi nhỏ mới 6 - 7 tuổi theo chẳng biết để làm gì" - chị Hương nói.

Nên từ đây cũng rút ra được quan điểm là đừng quá gay gắt với con và bản thân, mà quan trọng là phải lập kế hoạch và chuẩn bị rõ ràng mọi thứ. Đầu tiên là hiểu được nơi mình đến, chỗ mình ở có hợp với con ở độ tuổi này không? Đến đó sẽ có những hoạt động nào? Và quan trọng là phải mang theo mọi thứ cần thiết cho con trong nhiều tình huống.

Chia sẻ