Dự báo thời tiết hôm nay (20.10): Bão số 7 suy yếu, siêu bão Haima sẽ chính thức tiến vào biển Đông

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Theo dự báo thời tiết hôm nay từ Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, siêu bão Haima sẽ chính thức tiến vào biển Đông trong 24 giờ tới. Trong khi đó bão số 7 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền Trung Quốc.

Tin dự báo thời tiết mới nhất cho hay, hiện bão số 7 đã suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Vì thế sức ảnh hưởng của nó đến đất liền nước ta là không đáng kể. Chỉ một số tỉnh thành như Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng là xảy ra mưa vừa, mưa to và gió giật. Về siêu bão Haima đang hoạt động ngoài khơi Thái Bình Dương thì trong 24 giờ tới nó sẽ tiến vào biển Đông gây ra biển động dữ đội cho khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông.

Dự báo thời tiết hôm nay (20.10): Bão số 7 suy yếu, siêu bão Haima sẽ chính thức tiến vào biển Đông
Đường đi và vị trí của cơn bão Haima (Ảnh: TTKTTVTW)

Dự báo thời tiết trong khoảng 24 giờ tới, siêu bão Haima di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 19 giờ ngày hôm nay (20.10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Trong 12 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

Dự báo thời tiết hôm nay (20.10): Bão số 7 suy yếu, siêu bão Haima sẽ chính thức tiến vào biển Đông
Siêu bão Haima sẽ chính thức tiến vào biển Đông (Ảnh: TTKTTVTW)

Đến 19 giờ ngày mai (21.10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135km/giờ), giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17. Biển động dữ dội.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Đông Bắc mỗi giờ đi được 20-25km.

Dự báo thời tiết hôm nay (20.10) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-4, riêng vùng ven biển Quảng Ninh đến Thái Bình đêm có gió giật mạnh cấp 6-7. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC.  Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Khu vực trung tâm Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-4. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Chia sẻ