Đối với họ hàng, khi đối đãi phải nhớ: Biết giấu giàu, tránh than nghèo, hạn chế cho vay tiền!

Diệu Đan,
Chia sẻ

Mời ăn uống, tặng quà chưa phải “thượng sách” khi đối đãi với họ hàng!

Trong cuộc sống, có một từ vựng khá quen thuộc, đó là hai chữ "họ hàng". Khi bước đi trên đời, một điều không thể tránh khỏi đó là sự tương tác, tương tác giữa những người thân với nhau. Hòa hợp với nhau, khiến nhau cảm thấy thoải mái, mối quan hệ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Không biết điều chỉnh một cách khôn khéo không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân mà thậm chí có thể khiến mối quan hệ tan vỡ.

Người thân là những người có thể cho bạn sự giúp đỡ những lúc cần thiết, họ có thể là lớp kem ngọt bùi trên chiếc bánh nhạt nhẽo, nhưng cũng có thể là người xát thêm muối vào vết thương của bạn. Vì vậy, sự hòa hợp với người thân là đặc biệt quan trọng, cách chúng ta hòa hợp với nhau quyết định sự chân thành và bền vững của mối quan hệ.

Nhiều người thích đến thăm họ hàng, bạn bè trong những ngày nghỉ lễ, tặng quà hoặc chiêu đãi khách ăn tối, nhưng đây thực sự không phải là cách tốt nhất để kết nối với người thân. Cách thực sự tốt nhất để người thân hòa hợp thực sự là ba điểm này.

Đối với họ hàng, khi đối đãi phải nhớ: Biết giấu giàu, tránh than nghèo, hạn chế cho vay tiền! - Ảnh 1.

Có giới hạn trong những gì bạn làm

Tôi thường nghe người ta nói: Càng lớn tuổi con người ta càng sợ những ngày lễ. Trong những ngày nghỉ lễ, thời gian bên người thân là khoảng thời gian đẹp đẽ, thư giãn nhưng nó thường không được như ý muốn do những hành vi vfa lời nói vượt quá giới hạn.

Đi học trên lớp điểm xếp thứ mấy? Khi đó điểm số luôn là thứ được chú ý hơn cả, nhưng vì còn nhỏ nên bạn không nghĩ nhiều về điều đó.

Khi bạn tốt nghiệp, họ sẽ hỏi bạn về công việc của bạn, bạn chưa có việc, họ nói ăn học ngần đó năm mà không tìm được việc làm, bạn có việc làm, họ sẽ nói rằng công việc của bạn chưa đủ tốt.

Khi đã đi làm, họ hỏi về tình trạng hôn nhân của bạn, hỏi bạn có bạn đời hay chưa, hỏi khi nào bạn kết hôn và hỏi bạn gia đình đối phương thế nào.

Sau khi bạn kết hôn, họ thúc giục bạn sinh con, ngay cả khi tạm thời chưa muốn có con, bạn cũng sẽ bị người thân bàn tán;

Mọi thứ dường như đều vì "muốn tốt cho bạn", nhưng thực ra lại chỉ để thỏa mãn sự hiếu kì của người khác.

Dù đang ở trong một mối quan hệ ra sao, với ba mẹ, với anh chị em, với bạn đời, với họ hàng thân thích, duy trì một khoảng cách thích hợp luôn là điều quan trọng. Mọi thứ đều có giới hạn, vượt quá một giới hạn nhất định sẽ khiến người ta mệt mỏi và tạo ra những hệ quả không đáng có đến mối quan hệ.

Chỉ khi giữ được ranh giới, chúng ta mới cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau và cũng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi ở bên nhau lâu dài. Những mối quan hệ như vậy cũng sẽ có xu hướng có thể tồn tại lâu dài hơn.

Một dịch giả từng nói: "Biết giữ chừng mực là dấu hiệu của tình yêu trưởng thành, biết giữ khoảng cách cần thiết giữa mọi người là điều nên làm".

Việc truyền tải và thể hiện tình yêu thương giữa những người thân với nhau cũng nên như vậy, chỉ khi biết giữ chừng mực, có những nguyên tắc riêng và ranh giới rõ ràng, chúng ta mới có được mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Họ hàng thân thích dù thân thiết đến mấy cũng nên chú ý đến giới hạn, để mối quan hệ giữa nhau ngày càng hòa hợp.

Đối với họ hàng, khi đối đãi phải nhớ: Biết giấu giàu, tránh than nghèo, hạn chế cho vay tiền! - Ảnh 2.

Học cách "giấu giàu", tránh "khóc nghèo"

Một nhà văn từng nói: "Phần đen tối nhất trong bản chất con người là những người thực sự không muốn bạn sống tốt thường là những người thân xung quanh bạn". Vì vậy, trong quá trình giao tiếp với người thân, việc học cách "giấu giàu", tránh "khóc nghèo" là điều vô cùng quan trọng. 

Suy cho cùng, những người xung quanh bạn thường cười nhạo bạn nghèo, sợ bạn giàu, ghen tị với người khác khi họ có của để ra, cười nhạo người khác khi họ không có gì trong tay. Bản chất con người vốn là vậy, khó mà nhìn được thấu.

Cũng giống như tác gia người Nhật, Higashino Keigo, đã nói: "Trên đời có hai thứ không thể nhìn thẳng vào được. Một là mặt trời, hai là trái tim con người".

Họ hàng có quan hệ tốt đến mấy cũng không nên tiết lộ tình trạng tài chính thực sự của bản thân mà không chút kiêng dè. Nếu bạn giàu có, người khác chưa chắc đã muốn đối xử chân thành với bạn.

Higashino Keigo cũng đã từng nói:

"Tội ác lớn nhất của bản chất con người là không nhìn thấy lòng tốt của người khác.

Bạn không bao giờ biết những người dường như thân thiết trong cuộc sống của bạn có thể ác ý với bạn đến mức nào sau lưng. "

Nhiều người thân xung quanh bạn sẽ chỉ ghen tị với sự giàu có của bạn, hoặc cười nhạo sự nghèo khó của bạn.

Lòng người khó lường, chỉ khi học cách giấu đi sự giàu có và ngừng than vãn về nghèo đói, bạn mới có thể bảo vệ gia đình mình và duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa những người thân với nhau.

Đối với họ hàng, khi đối đãi phải nhớ: Biết giấu giàu, tránh than nghèo, hạn chế cho vay tiền! - Ảnh 3.

Đừng vay tiền một cách tùy tiện, đừng để lợi ích xen vào mối quan hệ

Xung quanh bạn có người thân nào vì chuyện tiền bạc mà không muốn giữ mối quan hệ với nhau hay chưa?

Một cư dân mạng từng chia sẻ trải nghiệm của cô ấy.

Chị dâu vay tiền cô, vì cũng khá thân thiết nên cô gom góp và cho người chị vay hết số tiền hơn 600 triệu mà cô có. Nhưng sau nhiều năm, cô còn chưa nhận lại được tới một nửa.

Lúc vay tiền, người chị dâu nói lời tử tế nhưng sau này khi cô nhắc chị trả lại tiền vì con cần tiền đi học thì chị ấy lại quay lưng lại với tôi, không chịu nhận.

Cô nói: "Sau này tôi mới biết khi cho người thân vay tiền, bạn cũng sẽ cần phải chấp nhận nguy cơ không được trả lại, một khi đã cho vay thì khó lấy lại được".

Nhưng khi cô ngộ ra được điều đó thì đã quá muộn. Người chị dâu cố tình xóa hết thông tin liên lạc của cô, dù có cơ hội gặp mặt cũng luôn từ chối trả lại số tiền với lý do thiếu tiền.

Ràng buộc lợi ích giữa những người thân trong gia đình là một trong những nguyên nhân rất dễ khiến một mối quan hệ tan vỡ hoàn toàn.

Thứ tình cảm liên quan đến lợi ích sẽ rất khó có thể tính toán rõ ràng.

Khi người thân gặp khó khăn, việc cho vay tiền giúp đỡ cho thấy sự tình cảm, nhưng đó không phải là nghĩa vụ, cho dù thật sự cho đối phương vay tiền cũng phải ý thức được, dù sao tiền của ai cũng không phải tự nhiên rơi từ trên trời xuống.

Có qua có lại mới toại lòng nhau.

Càng thân thiết, càng phải tỉnh táo với những vấn đề liên quan đến lợi ích, không nhầm lẫn ân huệ với tiền bạc. Không vay tiền hoặc cho vay một cách tùy tiện, xử lý một cách có cân nhắc, chúng ta mới tránh được sự tan vỡ vì lợi ích. Một mối quan hệ không nợ nần, có qua có lại, mới có thể hòa hợp và tồn tại lâu dài hơn.

Người thân là thứ tình cảm được gắn kết bằng huyết thống, chỉ khi bạn biết cách xử lý mối quan hệ, họ mới trở thành chỗ dựa vững chắc cho bạn.

Mong rằng những người thân xung quanh bạn sẽ là sự hiện diện ấm áp thay vì là rắc rối trong cuộc sống của bạn.

Chia sẻ