Rồng rắn ôm con nhỏ rời Hà Nội về quê ngày cận Tết

Bảo Nguyễn,
Chia sẻ

Người vác đống đồ, người bế con nhỏ chen ra bến xe cho kịp tuyến xe về quê ngày cận Tết.

Tại các bến xe ở Hà Nội như: Mỹ Đình, Giáp Bát, Lương Yên, Gia Lâm... những ngày cận Tết tất bật người ra vào tìm tuyến xe về quê đoàn viên với gia đình. Phần lớn họ là những người đi làm đến ngày được nghỉ mới về. Một số khác là sinh viên cuối năm đi làm thêm kiếm tiền chi tiêu ngày Tết, được nghỉ sớm nên cũng tới bến xe để về.

Anh Sơn (34 tuổi) ở Hưng Yên chia sẻ: “Theo đúng lịch, cơ quan tôi làm tới hết ngày 28/1 mới nghỉ. Buổi chiều được về sớm, gia đình tôi tranh thủ dọn dẹp hành lý để ra bến xe. Tôi có một bé nhỏ 5 tháng tuổi và bé lớn 3 tuổi nên khá nhiều đồ. Quê ở Hưng Yên khá gần nhưng để đảm bảo an toàn chúng tôi vẫn ra bến bắt ô tô. Ngày Tết thì phải chấp nhận đông đúc và chờ đợi hy vọng được về sớm".

Một người bán nước ở bến xe Giáp Bát cho biết lượng khách những ngày Tết tăng gấp nhiều lần ngày thường. Các loại xe khách, xe buýt tuyến nào cũng chật cứng người. Lượng vé bán qua mạng, điện thoại luôn cháy. Còn các xe dù thì cũng bắt khách từ trong bến ra cổng nên cũng luôn trong tình trạng quá tải phần vì người đông, phần vì lượng đồ đạc mọi người mang theo khá nhiều.

Tại bến xe Mỹ Đình, lượng xe khách ra vào tấp nập nên lực lượng công an cũng hoạt động hết công suất. Ngoài các loại xe khách, xe buýt vận chuyển khách đi liên tỉnh thì xe ôm tại các bến xe cũng hoạt động mạnh.

Rồng rắn ôm con nhỏ rời Hà Nội về quê ngày cận Tết 1
Tất cả đều là những người con xa xứ vì thế đồ đạc, quà cáp nhiều, thậm chí còn mang cả xe máy, đào về chơi Tết. 

Rồng rắn ôm con nhỏ rời Hà Nội về quê ngày cận Tết 2
Một gia đình xếp đống hành lý ngồi chờ xe nhưng chưa chọn được xe ưng ý vì xe nào cũng chật cứng. Ai ai cũng mong được về sớm, an toàn

Rồng rắn ôm con nhỏ rời Hà Nội về quê ngày cận Tết 3
Những gia đình khác nhanh chân bế con cái đến điểm đỗ xe khách. Dù chật họ vẫn chấp nhận chịu đựng để nhanh chóng về được nhà.

Rồng rắn ôm con nhỏ rời Hà Nội về quê ngày cận Tết 4


Rồng rắn ôm con nhỏ rời Hà Nội về quê ngày cận Tết 5
Gia đình anh Sơn, chị Tâm ở Hưng Yên cùng với 4 cháu nhỏ và đống đồ đạc đang nghỉ cho các cháu ăn uống trước khi lên xe.

Rồng rắn ôm con nhỏ rời Hà Nội về quê ngày cận Tết 6
Trẻ em chiếm tỉ lệ khá nhiều tại các bến xe bởi được bố mẹ đưa về quê ăn tết. Tuy nhiên nhiều xe cũng không giảm giá cho trẻ nhỏ mà lợi dụng ngày Tết tăng giá vé lên gấp đôi.

Rồng rắn ôm con nhỏ rời Hà Nội về quê ngày cận Tết 7
Một đôi vợ chồng làm rơi túi đồ văng hết ra ngoài vì quá vội vàng chạy theo cho kịp xe...

Rồng rắn ôm con nhỏ rời Hà Nội về quê ngày cận Tết 8
Những người khác không kịp lên xe đành ngồi thụp xuống chờ tuyến xe sau.

Rồng rắn ôm con nhỏ rời Hà Nội về quê ngày cận Tết 9
Đôi nam thanh niên này vác túi đồ khá nặng trên vai chuẩn bị lên xe.

Rồng rắn ôm con nhỏ rời Hà Nội về quê ngày cận Tết 10
Cháu Hà Linh (3 tuổi) vừa tỉnh giấc trên tay mẹ kịp giờ lên xe.
Chia sẻ