Những cái chết thương tâm của trẻ nhỏ vì đuối nước

Nguyệt Nguyễn (TH),
Chia sẻ

Những vụ chết đuối thương tâm của các em nhỏ đã để lại nỗi đau khôn nguôi cho người ở lại. Và chỉ khi đã xảy ra hậu quả đáng tiếc, nhiều người mới đau đớn thốt lên 2 từ "giá như..."

Hai trẻ nhỏ chết dưới hố công trình ở Hà Nội

Khoảng 5h sáng ngày 3/9, tại gói thầu 2 Dự án đường nối cầu Nhật Tân đi nhà ga 2 sân bay Nội Bài, thuộc địa phận thôn Ba Chữ, Đông Anh, người dân phát hiện xác của 2 cháu nổi lên tại hố sâu của công trình.

Hai cháu bé được xác định là Trần Văn Hào (sinh năm 2003) và Chử Hải Đăng (sinh năm 2004). Cả hai là học sinh của trường Tiểu học Vân Nội, trú tại thôn Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Trước đó, sáng ngày 2/9, hai cháu Hào và Đăng rủ nhau đi câu, đến khoảng 12h trưa, không thấy cháu về nhà ăn cơm, gia đình đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Sợ các cháu bị lạc hoặc bị bắt cóc, gia đình đã báo với công an xã để phối hợp tìm kiếm.

Những cái chết thương tâm của trẻ nhỏ vì đuối nước 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, cả đêm ngày 2/9, gia đình và xã huy động khoảng 200 người đổ xô đi tìm tại các ao hồ, thậm chí ra cả bến xe buýt, để tìm các cháu nhưng không thấy tung tích.

Đến khoảng 5h sáng hôm sau, có người đi qua hố nước của công trình trên phát hiện thấy xác 2 cháu nổi lên đã báo cho gia đình đến nhận. Dép của hai cháu để cách hố nước này khoảng 50m, tuy hố nước sâu hơn 2m, nhưng công trường không hề có biển cảnh báo nguy hiểm.

Bé 2 tuổi chết đuối tại cống nước trường mầm non

Vụ chết đuối thương tâm xảy ra vào sáng ngày 3/9, tại trường mầm non xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Cháu bé bị đuối nước được xác định là bé Nguyễn Doãn Nhân (2 tuổi), con của vợ chồng anh Nguyễn Doãn Giáp và chị Võ Thị Hường (trú xóm 18, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang học lớp mẫu giáo bé tại trường mầm non xã Nghi Trường.

Theo đó, vào thời gian trên, trong lúc hai cô giáo phụ trách lớp đang đi lấy cơm trưa chuẩn bị cho các trẻ ăn, (một cô giáo đang thay đồ cho một bé khác trong lớp) thì bé Nhân cùng em trai sinh đôi của mình là bé Nguyễn Doãn Tài (2 tuổi) đã đi ra khỏi lớp học mà hai cô giáo không biết.

Một lúc sau, khi cả hai cô vào lớp thì phát hiện thiếu bé Nhân và bé Tài. Nhà trường cũng đã huy động toàn bộ cô giáo đi tìm các ngóc ngách và về tận gia đình hai cháu.

Những cái chết thương tâm của trẻ nhỏ vì đuối nước 2
Cống nước nơi cháu Nhân gặp nạn.

Nghe tin hai con mất tích tại trường học, chị Võ Thị Huờng đã vội vàng chạy đến trường để tìm kiếm hai cháu. Khi chị đi ra phía sau căn nhà mới xây dở thì hoảng hồn khi phát hiện cháu Nhân đã bị rơi xuống hố ga (do công trình đang làm dở dang nên hố ga này không nắp đậy), còn cháu Tài đang đứng trên bờ nhưng không thể kêu cứu.

Ngay lập tức, chị Hường đã nhảy xuống đưa cháu Nhân lên và đưa đi BVĐK huyện Nghi Lộc để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị ngạt nước quá lâu, cháu Nhân đã bị tử vong.

Tại hiện trường, cống nước nơi cháu Nhân bị chết đuối có mực nước trong cống sâu hơn 80cm, rộng khoảng 1m2, tuy nhiên hố ga này không có nắp đậy.

Bé 16 tháng chết đuối trong thùng nước nhà vệ sinh

Ngày 9/7, tại gia đình anh Phạm Văn Tuyền (SN 1984, ở thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến) xảy ra vụ tai nạn làm cháu Phạm Thị Minh Thu, 16 tháng tuổi, là con gái anh Tuyền chết ngạt trong thùng nước ở nhà vệ sinh.

Theo trình báo của gia đình, vào thời điểm trên có ông nội và mẹ cháu ở nhà. Do ông nội đang bán hàng ở gian ngoài, mẹ đang nấu cơm nên để cháu Thu tự chơi trong nhà.

Khi nấu cơm xong, không thấy cháu đâu, mọi người hoảng loạn đi tìm và phát hiện cháu nằm trong thùng nhựa đựng nước tại nhà vệ sinh của gia đình.

Tại hiện trường cháu, Thu nằm trong thùng nhựa có gần 30 lít nước (lưng thùng), trong thùng có 1 gói bim bim. Nguyên nhân được xác định do cháu Thu vào trong nhà vệ sinh chơi, đánh rơi gói bim bim vào thùng đựng nước nên nhào vào trong lấy, dẫn đến tử vong.

2 bé gái chết đuối trong hồ nước khu sinh thái

Vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 15/5 tại khu sinh thái Cánh buồm xanh (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Trong lúc rủ nhau đi chơi tại khu sinh thái này, 2 bé gái 6 tuổi và 7 tuổi, đã không may ngã xuống hồ nước, tử vong.

Những cái chết thương tâm của trẻ nhỏ vì đuối nước 3
Hồ nước trong khu sinh thái Cánh buồm xanh.

Bà Lâm Thị Điều (63 tuổi), làm nghề lao công trong khu vực này, kể lại, vào khoảng 7 giờ 15 sáng hôm đó, khi đến chiếc cầu nhỏ cạnh chuồng nuôi khỉ, bà Điều thấy 2 bé gái đang đứng chơi ở đây.

Khoảng 30 phút sau, bà Điều đi ra khu vực cầu bắc qua hồ nước ở trên thì thấy 1 cháu đã nổi trên mặt hồ, liền tri hô mọi người ra cứu.

Các công nhân của khu sinh thái nghe thấy liền lao đến vớt được 1 bé gái lên bờ. Nghe bà Điều kể có 2 bé gái, các công nhân này tiếp tục lặn ngụp một lúc mới mò thấy 1 cháu nữa.

Hai bé gái được bế xốc đưa đến trạm y tế xã Ninh Hiệp song cả 2 đều tử vong trước đó do ngạt nước.

Những cái chết thương tâm của trẻ nhỏ vì đuối nước 4
Chiếc cầu nhỏ cạnh chuồng nuôi khỉ - nơi 2 bé gái đã chơi trước khi gặp nạn

2 bé được xác định là Nguyễn Thùy Dương (SN 2007) và Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 2006, cùng trú tại xóm 7, xã Ninh Hiệp).

Theo thông tin từ người nhà, 2 cháu rủ nhau đi chơi từ sáng sớm. Bố mẹ các cháu đã sốt sắng đi tìm để đưa đi học nhưng không thấy.

Được biết, khu sinh thái Cánh buồm xanh rộng khoảng 3,6 ha, đã hoạt động được khoảng 6 năm.

Theo quy định, các cháu nhỏ vào đây chơi phải có người lớn đi kèm. Song 2 bé gái vào chơi quá sớm trong khi bảo vệ cổng và các nhân viên đang bận làm việc khác nên đã không phát hiện.

Lời cảnh tỉnh

Những vụ tai nạn chết đuối thương tâm của trẻ em trong thời gian qua khiến nhiều người không khỏi xót xa. Dù đó là tai nạn không ai mong muốn nhưng một thực tế không thể phủ nhận là, cái chết của các bé có phần lớn trách nhiệm của người lớn. Có thể nói, chính sự chủ quan, sơ suất của người lớn trong lúc trông trẻ đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Chính vì vậy, để giảm thiểu tai nạn đuối nước đối với trẻ em, các bậc phụ huynh cần chú trọng thực hiện các biện pháp phòng tránh như trông nom cẩn thận trẻ nhỏ. Đặc biệt, cần chú ý nắp đậy những nơi tiềm ẩn nguy cơ gây đuối nước xung quanh trẻ như bể cá, cống rãnh, hố ga...; không để trẻ chơi gần ao hồ, sông ngòi, vũng nước... Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng nên giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ mình cho trẻ nhỏ ngay khi các bé bắt đầu có nhận thức.

Tổng hợp từ Zing/Tri thức, Soha, An Ninh Hải Phòng
Chia sẻ