"Đọ" thân thế và tài sản kếch xù của những bà mẹ chồng đại gia có con dâu kiều nữ

Anh Đào,
Chia sẻ

Bà Phương trong phim ở nhà nội trợ mà còn "đáng sợ" đến thế, những mẹ chồng giàu có này của sao Việt này thì sao?

Kể từ khi bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" bắt đầu gây bão trên sóng truyền hình, khắp mọi nơi hầu như đều đồng thanh hô vang lên nhiều kiểu khẩu hiệu, nào là cổ vũ nàng dâu, nào là trấn an mẹ chồng, nào là hãy dạy con trai cách làm chồng... đủ thấy sự phức tạp của mối quan hệ này. Nhân chuyện này, hãy thử "soi" các bà mẹ chồng nổi tiếng của các nàng dâu là ngôi sao xem!

Mẹ chồng Tăng Thanh Hà

Kể từ khi Tăng Thanh Hà kết hôn, mọi thành viên trong gia đình Louis Nguyễn đều nhận được sự quan tâm nhiệt tình, đặc biệt là bà mẹ kế chồng của cô – doanh nhân Thủy Tiên. Đây được xem là người phụ nữ sắc nước hương trời, dù tuổi cũng khá nhiều nhưng nhan sắc không thua kém gì con dâu.

Mẹ chồng Hà Tăng tên đầy đủ là Lê Hồng Thủy Tiên. Trước kia bà từng là diễn viên tham gia khá nhiều bộ phim nổi tiếng như: Vị đắng tình yêu, Chân dung màu đỏ, Cô gái điên, Tôi và em... Sau khi kết hôn cùng ông Johnathan Hạnh Nguyễn, bà Thủy Tiên rời nghiệp diễn, tập trung cho kinh doanh và đạt rất nhiều thành công trên thương trường.

Đọ thân thế và tài sản kếch xù của những bà mẹ chồng đại gia có con dâu kiều nữ - Ảnh 1.

Tăng Thanh Hà trong ngày cưới bên chồng và bố mẹ chồng.

Hiện tại, bà là Tổng giám đốc Công ty IPP và điều hành 25 quỹ tư nhân, các hãng bán lẻ, trung tâm thương mại, phân phối của nhiều thương hiệu nổi tiếng. Năm 2013, bà được tờ Guardian nhận định như một trong những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam và là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực các mặt hàng xa xỉ thế giới cùng các khu siêu thị và trung tâm thương mại lớn.

Bà Thủy Tiên thường xuyên xuất hiện với phong cách thời trang sang trọng, quý phái. Chẳng thế mà bà đã xuất hiện trong danh sách 500 người có ảnh hưởng nhất làng thời trang thế giới năm 2016 của tạp chí Business of Fashion cùng với nhiều người nổi tiếng khác như Beyonce hay Phạm Băng Băng.

Đọ thân thế và tài sản kếch xù của những bà mẹ chồng đại gia có con dâu kiều nữ - Ảnh 2.

Mẹ chồng có vẻ đẹp sắc nước hương trời bên cô con dâu "ngọc nữ".

Về mối quan hệ với con dâu, bà Thủy Tiên thường xuyên xuất hiện rất thân thiết bên Tăng Thanh Hà. Họ là hai trong số nhiều nhân tố cấu thành một đại gia đình là mơ ước của rất nhiều cô gái trẻ.

Đọ thân thế và tài sản kếch xù của những bà mẹ chồng đại gia có con dâu kiều nữ - Ảnh 3.

Gia đình mơ ước của Tăng Thành Hà sau khi lên xe hoa về nhà chồng.

Mẹ chồng Hoa hậu Jenifer Phạm

Lên xe hoa lần 2 với doanh nhân Đức Hải, Jenifer Phạm tất nhiên phải được lòng bà mẹ chồng được cho là thành đạt vô cùng của mình, bà Trương Thị Thanh Thanh, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT FPT. Bà Thanh Thanh có nguyên quán ở Đà Nẵng và là con gái của bác sĩ Trương Gia Thọ, chị gái của ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của FPT.

Đọ thân thế và tài sản kếch xù của những bà mẹ chồng đại gia có con dâu kiều nữ - Ảnh 4.

Jenifer Phạm và mẹ chồng Trương Thị Thanh Thanh.

Học vấn của bà vô cùng uyên bác đến độ giới trẻ ngày nay khó theo kịp khi tốt nghiệp Khoa Vật lý Phân tử Đại học Tổng hợp Bacu - Liên Xô cũ nay thuộc Ucraine năm 1974, khoa Quản trị kinh doanh Trường Amos Tuck, Mỹ vào tháng 07 năm 2000. Về nước, bà Thanh trở thành người phụ nữ duy nhất trong số 13 thành viên sáng lập nên tập đoàn FPT. Trước đó, bà là giảng viên Đại học Tổng hợp Hà Nội cũ nay là Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội (từ năm 1974 – 1976) và là giảng viên chính Đại học Tổng hợp TP.HCM nay là Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM (từ năm 1976 – 1995).

Tính đến thời điểm Jenifer kết hôn cùng doanh nhân Đức Hải, bà Thanh Thanh nắm giữ hơn 4,4 triệu cổ phiếu FPT, tương đương 145,6 tỷ đồng, con số xứng đáng liệt kê bà vào danh sách những phụ nữ giàu có và ảnh hưởng nhất Việt Nam.

Đọ thân thế và tài sản kếch xù của những bà mẹ chồng đại gia có con dâu kiều nữ - Ảnh 5.

Bà Thanh rất giàu có và là người phụ nữ thành đạt trên thương trường.

Về mối quan hệ với con dâu, bà Thanh Thanh cho biết luôn tin tưởng và tôn trọng quyết định của các con. Còn về phía Jenifer Phạm thì yêu quý mẹ chồng như mẹ đẻ và luôn dành những lời yêu thương nhất để gửi tới bà.

Đọ thân thế và tài sản kếch xù của những bà mẹ chồng đại gia có con dâu kiều nữ - Ảnh 6.

Jenifer luôn thể hiện mối quan hệ tốt đẹp với gia đình nhà chồng.

Mẹ chồng Á hậu Dương Trương Thiên Lý

Là Á hậu Hoàn vũ đầu tiên của Việt Nam, Dương Trương Thiên Lý bất ngờ kết hôn ở tuổi 22 với con trai của bà chủ công ty đã mang cuộc thi nhan sắc này về Việt Nam, bà Trần Thị Hường.

Bà Tư Hường là chủ của Tập đoàn Hoàn Cầu và ngân hàng Nam Á. Hoàn Cầu chính một trong những đơn vị đã mang cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới đến Việt Nam và mời được ca sĩ Lady Gaga đến biểu diễn. Trước đó, bà Hường từng làm Phó chủ tịch công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (NTB) và sở hữu hơn 8,3% vốn tương đương 110 tỷ đồng.

Đọ thân thế và tài sản kếch xù của những bà mẹ chồng đại gia có con dâu kiều nữ - Ảnh 7.

Bà Hường chụp ảnh cùng Trương Tử Lâm- Hoa hậu Thế giới 2007.

Ngoài ra, bà Hường còn sở hữu khối bất động sản thuộc hàng khủng là khu resort Diamond Bay ở Nha Trang với số tiền đầu tư lên đến 65 triệu đô la Mỹ. Với con số này, bà Hường cũng là một trong những phụ nữ giàu có nhất Việt Nam.

Dương Trương Thiên Lý không hay nói về gia đình, tất cả những gì cô muốn bày tỏ chỉ được gói gọn trong một câu: "Tôi rất may mắn khi được gặp gỡ và có duyên với những người tuyệt vời".

Đọ thân thế và tài sản kếch xù của những bà mẹ chồng đại gia có con dâu kiều nữ - Ảnh 8.

Một trong những người tuyệt vời mà Á hậu Thiên Lý từng gặp trong cuộc đời.

Mẹ chồng Hồ Ngọc Hà

Dù chưa chính thức làm đám cưới và hiện đã đường ai nấy đi nhưng cuộc hôn nhân của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la đã tốn khá nhiều giấy mực của giới báo chí, trong đó có trích đoạn "mẹ chồng – nàng dâu". Mối quan hệ của hai người phụ nữ chưa bao giờ được coi là phẳng lặng có lẽ cũng là bởi sự ngang tài ngang sức, và người mẹ chồng "thép" như bà Nguyễn Thị Loan quả thực rất đáng để e dè.

Đọ thân thế và tài sản kếch xù của những bà mẹ chồng đại gia có con dâu kiều nữ - Ảnh 9.

Mẹ của Cường Đô la nổi tiếng là người đàn bà "thép".

Bà Nguyễn Thị Như Loan sinh năm 1960, hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty Quốc Cường Gia Lai, sở hữu số tài sản gần 500 tỷ đồng. Được biết bà luôn nằm trong top 15 người giàu nhất sàn chứng khoán, top 100 nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2013 và là nữ đại gia bất động sản có tiếng ở trong nước.

Mặc dù phải đối mặt nhiều khó khăn, thử thách, tính cạnh tranh khốc liệt của thị trường nhưng với cá tính mạnh mẽ, quyết đoán, trí thông minh, bà tự tin lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác như xây dựng, thủy điện, trồng cao su… và gặt hái được nhiều thành công vang dội.

Đọ thân thế và tài sản kếch xù của những bà mẹ chồng đại gia có con dâu kiều nữ - Ảnh 10.

Khoảnh khắc gây chú ý trên ghế nóng của Hồ Ngọc Hà...

Đọ thân thế và tài sản kếch xù của những bà mẹ chồng đại gia có con dâu kiều nữ - Ảnh 11.

... và mẹ chồng đã dẹp tan mọi tin đồn bất hòa.

Về mối quan hệ với con dâu, mọi người luôn nói nó không phẳng lặng, nhưng có một khoảnh khắc bà mang hoa đến tặng Hà Hồ giữa giờ lên sóng ghi hình đã đập tan mọi nghi ngờ. Và cho đến hiện tại, Hà Hồ vẫn luôn dành sự tôn trọng và chưa bao giờ nói một lời không hay về bà ngay cả khi bước chân ra khỏi gia đình doanh nhân phố núi.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ