Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) thông báo: 257 năm nữa phụ nữ mới được đối xử bình đẳng ở nơi làm việc

Quiry,
Chia sẻ

Nếu chị em muốn được ngang hàng với phái mạnh về quyền lợi và cơ hội, có thể bạn sẽ phải chờ tới hơn 2,5 thế kỷ nữa!

Straitstimes dẫn tuyên bố của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) rằng: Khoảng cách kinh tế theo giới tính sẽ mất tới 257 năm để chấm dứt. Con số này lớn hơn cả dự đoán năm 2018 là 202 năm. 

WEF cũng cho biết thêm, chính từ sự thay đổi công nghệ dẫn đến những tác động không tương xứng. Đặc biệt khi phụ nữ bị ảnh hưởng nặng nề do tự động hoá, ví dụ như trong ngành bán lẻ. Mặt khác, không có đủ phụ nữ tham gia vào các ngành nghề có mức lương tăng trưởng mạnh.

Bình đẳng giới nơi làm việc sẽ diễn ra trong 257 năm nữa, tin từ Diễn đàn Kinh tế thế giới có thể gây bất bình với chị em công sở! - Ảnh 1.

Hiện nay vẫn tồn tại sự bất bình đẳng với hầu hết các nhóm công việc phát triển trong tương lai, liên quan đến điện toán đám mây, kỹ thuật, dữ liệu và AI (trí thông minh nhân tạo), phát triển sản phẩm.

Saadia Zahidi, người đứng đầu Trung tâm WEF về Kinh tế và Xã hội Mới cho biết: “Để có được sự bình đẳng trong công việc của hai giới ở thập kỷ tới thay vì hai thế kỷ tiếp theo, chúng ta cần huy động các nguồn lực, tập trung chú ý vào khả năng lãnh đạo và hơn cả là cam kết với các mục tiêu.”

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF): Mất 257 năm nữa, bình đẳng giới tại nơi làm mới có thể trở thành hiện thực - Ảnh 2.

Về phía mình, WEF đã cam kết làm tăng ít nhất 2 lần tỷ lệ tham dự của phụ nữ ở sự kiện thường niên tại Davos vào năm 2030. 

Bình đẳng giới nơi làm việc sẽ diễn ra trong 257 năm nữa, tin từ Diễn đàn Kinh tế thế giới có thể gây bất bình với chị em công sở! - Ảnh 3.

Báo cáo của WEF cũng cho thấy nhiều phát triển tích cực, như khoảng cách về giới toàn cầu bao gồm y tế, giáo dục, chính trị đã được cải thiện. Nguyên nhân chủ yếu được cho là nhờ vào số lượng phụ nữ tham gia chính trường đã tăng lên. Ở nhiều quốc gia, việc trao quyền cho nhiều phụ nữ có khả năng thu hẹp chênh lệch về kinh tế. 

Sau thông tin này, cư dân mạng đã có màn tranh luận sôi nổi. Đặc biệt có ý kiến phản bác, cho rằng đây chỉ là tin vịt.

Tuy nhiên, không chỉ Straitstimes, những trang tin uy tín như Independent (Anh), SBS News (Hàn Quốc) hay AFP (Pháp) đều đã dẫn tuyên bố của WEF - chúng ta có thể tạm yên tâm về tin tức dễ gây... ức chế này chị em ạ.

Bình đẳng giới nơi làm việc sẽ diễn ra trong 257 năm nữa, tin từ Diễn đàn Kinh tế thế giới có thể gây bất bình với chị em công sở! - Ảnh 4.

Theo Straitstimes

Chia sẻ