Diễn biến thời tiết các tỉnh, thành miền Bắc sau đợt rét kỷ lục ra sao?

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Từ ngày 29/1, về cơ bản đã chấm dứt rét hại tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 30/1 nền nhiệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ tăng dần, đặc biệt thời tiết có nắng sẽ làm nền nhiệt tăng nhanh.

Miền Bắc sắp chấm dứt đợt rét đậm, rét hại

Những ngày qua các tỉnh miền Bắc đã trải qua đợt rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài. Trong đợt rét từ ngày 23/1-29/1, nhiều ngày đã ghi nhận nền nhiệt xuống thấp nhất từ đầu mùa Đông như đỉnh Mẫu Sơn -2,9 độ (24/1), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 2,1 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 1,6 độ, Sa Pa (Lào Cai) 2,7 độ, Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,2 độ, Mộc Châu (Sơn La) 3,7 độ... Các tỉnh, thành khu vực đồng bằng hầu hết có nền nhiệt dưới ngưỡng 10 độ như: Hải Phòng 8,3 độ, Quảng Ninh 7,8 độ, Hải Dương và Hưng Yên cùng 8,2 độ, Hà Nội 9,2 độ. Băng giá xuất hiện ở nhiều nơi.

Diễn biến thời tiết các tỉnh, thành miền Bắc sau đợt rét kỷ lục ra sao?- Ảnh 1.

Dự báo, đến ngày 30/1, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc tăng dần, rét đậm, rét hại chỉ còn một vài nơi khu vực vùng núi cao và trung du. Những ngày tiếp theo trời hửng nắng ban ngày, nền nhiệt tăng mạnh, chỉ còn rét về đêm và sáng.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 29/1, nền nhiệt đã tăng dần khỏi ngưỡng rét hại, tuy nhiên về đêm và sáng trời vẫn rét đậm. Từ ngày 30/1, nền nhiệt tăng dần, trưa chiều hửng nắng. Từ ngày 31/1 nền nhiệt bắt đầu tăng mạnh, đêm và sáng trời rét.

Đợt rét đậm rét hại vừa qua cũng ảnh hưởng mạnh đến khu vực Bắc Trung Bộ, rét đậm, rét hại bao phủ trên toàn miền với nền nhiệt thấp nhất từ 9-11 độ. Tuy nhiên, từ ngày 29/1 rét hại diện rộng tại khu vực này đã chấm dứt.

Từ ngày 30/1 nền nhiệt cũng tăng dần, trời tạnh ráo, không mưa, trưa chiều hửng nắng.

Từ ngày 31/1, nền nhiệt tăng mạnh, chỉ còn rét về đêm và sáng sớm.

Diễn biến thời tiết các tỉnh, thành miền Bắc sau đợt rét kỷ lục ra sao?- Ảnh 2.

Thời tiết đáng chú ý ở TPHCM và Nam Bộ từ nay đến Tết

TPHCM và các tỉnh Nam Bộ đang ở thời điểm đẹp nhất trong năm, thời tiết thuận lợi cho mọi hoạt động của người dân.

Những ngày qua TPHCM và các tỉnh Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo dự báo từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới TPHCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều với nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C.

Tuy nhiên, biên độ dao động nhiệt ngày và đêm tương đối lớn cùng với độ ẩm không khí thấp gây cảm giác hanh khô khá rõ rệt. Người dân có bệnh về đường hô hấp cần chú ý sức khoẻ.

Chia sẻ