Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 TP.HCM: Nhiều trường ngoại thành có điểm đột biến, thí sinh lưu ý khi nộp hồ sơ nhập học

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Theo ghi nhận, nhiều trường ngoại thành có điểm chuẩn xấp xỉ hoặc cao hơn cả trường top đầu ở trung tâm do chuyển đổi từ phương thức thi tuyển sang xét tuyển.

Ngày 23/8, Sở GD-ĐT TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường của 108 trường. Bảng điểm chuẩn cho thấy, rất nhiều trường THPT ở ngoại thành, vùng ven có điểm chuẩn cao hơn cả trường THPT ở nội thành (cùng top).

Chẳng hạn, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP Thủ Đức (25,9 điểm) và Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, huyện Hóc Môn (25,1 điểm) có điểm chuẩn cao hơn cả Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1 và THPT Lê Quý Đôn, quận 3 (24,4 điểm). Trường THPT Lý Thường Kiệt, huyện Hóc Môn (24,2) và Trường THPT Thủ Đức, TP Thủ Đức (24,4) vốn thuộc trường top khá nhưng có điểm chuẩn xấp xỉ với trường thuộc top đầu ở nội thành. 

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 TP.HCM: Nhiều trường ngoại thành có điểm đột biến, thí sinh lưu ý khi nộp hồ sơ nhập học - Ảnh 1.

Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1 và THPT Lê Quý Đôn, quận 3 cùng lấy điểm chuẩn 24,4 điểm.

Trên thực tế, mặt bằng điểm số của học sinh lớp 9 khu vực nào cao thì điểm chuẩn vào các trường THPT khu vực đó sẽ cao và ngược lại. Và như thế, nếu học sinh ở khu vực này đăng ký xét tuyển tại trường THPT ở khu vực khác thì có một trong hai trường hợp: Học sinh ở khu vực có điểm cao hơn đăng ký xét tuyển ở khu vực thấp hơn thì rất lợi thế và ngược lại. Có lẽ vì lý do trên mà nhiều học sinh bị rớt khỏi nguyện vọng 1 trong mùa tuyển sinh năm nay. 

Nộp hồ sơ trực tuyến trong 4 ngày

Ngày 23/8, sau khi công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10, các trường THPT sẽ công bố danh sách học sinh trúng tuyển trên Cổng thông tin điện tử của trường. Học sinh sẽ nộp hồ sơ nhập học trực tuyến theo lịch. Thay vì nộp trực tiếp như những năm trước, học sinh trúng tuyển lớp 10 năm nay sẽ nộp hồ sơ nhập học lớp 10 theo hình thức trực tuyến từ ngày 24/8 đến 16 giờ 30 ngày 27/8.

Thí sinh chuẩn bị bản scan (ảnh chụp), phiếu báo điểm xét tuyển lớp 10 THPT năm học 2021-2022. Các hồ sơ bản chính sẽ nộp bổ sung trực tiếp khi có thông báo.

Vào ngày 28/8, Hội đồng Tuyển sinh của trường sẽ họp để tổng kết việc học sinh đăng ký nhập học, bao gồm thí sinh nộp 3 nguyện vọng thường, tuyển thẳng (nếu có) và gửi danh sách về Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT TP HCM trước 16 giờ cùng ngày.

Không thay đổi nguyện vọng

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD- ĐT TP.HCM, lưu ý học sinh tuyệt đối không thay đổi nguyện vọng, các lãnh đạo phòng giáo dục, hiệu trưởng trường THPT tuyệt đối không nhận đơn cũng như không đề xuất việc thay đổi nguyện vọng của học sinh.

Các trường THPT chỉ tiếp nhận việc đăng ký nhập học của thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển 3 nguyện vọng lớp 10 thường, danh sách tuyển thẳng (nếu có) của đơn vị mình. Học sinh thuộc diện tuyển thẳng chỉ được chọn một trong 2 hình thức là xét tuyển 3 nguyện vọng thường hoặc tuyển thẳng.

Tổng hợp

Chia sẻ