Đi leo núi vấp phải... xác ướp đông lạnh

Tường Vy ,
Chia sẻ

Một nhóm người dân địa phương đã vấp phải xác ướp đông lạnh khi đang leo núi trên ngọn núi cao nhất ở Mexico.

Một nhóm tìm kiếm Mexico đã tìm một cơ thể người đông lạnh sau khi leo núi. Họ đã vấp vào phần hộp sọ đông lạnh và ngã ra trên xác ướp trên ngọn núi cao nhất của nước này.

Đi leo núi vấp phải... xác ướp đông lạnh 1
Phần đầu của xác ướp được nhô lên trên tuyết.

Xác ướp này được phát hiện ở độ cao 310 m tính từ trên đỉnh núi Pico de Orizaba xuống vào hôm thứ hai (3/3). Đỉnh núi Picode Orizaba có độ cao 5610 m so với mặt đất.

Đi leo núi vấp phải... xác ướp đông lạnh 2
Đây có thể là thi thể đã được đông lạnh của những nhà leo núi bị mất tích trong một trận bão tuyết cách đây 55 năm.

Tiếp sau đó 12 dân địa phương leo lên đỉnh núi thì họ lại phát hiện thêm một xác ướp khủng khiếp thứ hai.

Xác ướp thứ hai được phát hiện ở độ cao khoảng 300m cũng được ướp đông lạnh - theo thông tin từ Juan Navarro- thị trưởng của thị trấn Chalchicomula de Sesma ở bang Puebla  gần ngọn núi này.

Đi leo núi vấp phải... xác ướp đông lạnh 3

Đi leo núi vấp phải... xác ướp đông lạnh 4

Các quan chức địa phương nghi ngờ hai xác ướp này là hai trong số ba người Mexico - thường là các nhà leo núi đã mất tích sau một trận tuyết lở 55 năm trước đây trên núi.

Tuy nhiên những người sống ở Tây Ban Nha và Đức không ngừng hy vọng chính quyền địa phương sẽ xác minh để có thể tìm được chút manh mối và biết đâu lại tìm được xác để những người thân mất tích lâu năm nay của họ được yên nghỉ.

Đi leo núi vấp phải... xác ướp đông lạnh 5
Những mảnh quần áo vẫn còn sót lại bám trên xác ướp.

"Những mảnh quần áo được tìm thấy có thể là một bằng chứng để xác minh về danh tính của họ", Navarro cho biết.

Danh tính của hai xác ướp này sẽ được xác minh sau khi phần cơ thể đã được ướp lạnh trên núi của họ được đưa xuống. Hiện, nhân viên cứu trợ đang gặp khó khăn trong việc di chuyển hai xác ướp này xuống núi do điều kiện thời tiết xấu.

"Chúng tôi không thể thực hiện công việc cứu hộ vì có rất nhiều xương mù. Chỉ có hai nhà leo núi mới có thể tiếp cận được vị trí mà các xác ướp này đang bị chôn", thị trưởng cho biết thêm.

Những nỗ lực để tìm kiếm có thể sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay với sự giúp đỡ của máy bay trực thăng.

Các bộ phận của xác ướp này sẽ được đưa đến văn phòng công tố viên của bang Puebla để kiểm tra xác minh nhận dạng ADN.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ