"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc" qua đời ở tuổi 63 sau thời gian dài một mình chiến đấu với căn bệnh ung thư

H.P,
Chia sẻ

Xinh đẹp và tài năng là thế nhưng cuộc đời của Lý Kiến Quần lại khiến người hâm mộ vô cùng xót thương.

Truyền thông Hoa ngữ mới đây đồng loạt đưa tin, mỹ nhân "Nàng Phi Yến trong cung nhà Hán" Lý Kiến Quần vừa qua đời ở tuổi 63 sau thời gian dài một mình chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. 

Hình ảnh cuối cùng của nữ diễn viên Trung Quốc Lý Kiến Quần được một cư dân mạng ghi lại vào tháng 11/2019. Thời điểm đó, "đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc" vừa phải cạo trọc đầu vì điều trị ung thư. Trong bức hình, Lý Kiến Quần trông gầy yếu do phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, khi được khán giả đề nghị chụp hình chung, bà vẫn vui vẻ nở nụ cười nhìn vào máy ảnh. 

"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc" qua đời ở tuổi 63 sau thời gian dài một mình chiến đấu với căn bệnh ung thư - Ảnh 1.

Hình ảnh cuối cùng của bà được ghi lại vào tháng 11/2019.

Vào thập niên trước, ngoài Lưu Hiểu Khánh thì Lý Kiến Quần được công nhận là một trong những "đệ nhất mỹ nhân" của dòng phim cổ trang Trung Quốc. Trong sự nghiệp diễn xuất, Lý Kiến Quần nổi tiếng với những vai diễn trong "Võ Tắc Thiên 1994", "Nàng Phi Yến trong cung nhà Hán"... Bên cạnh vai trò là diễn viên, bà còn được biết tới là nhà thiết kế phục trang nổi tiếng trong các dự án phim truyền hình cổ trang. 

"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc" qua đời ở tuổi 63 sau thời gian dài một mình chiến đấu với căn bệnh ung thư - Ảnh 2.

"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc" qua đời ở tuổi 63 sau thời gian dài một mình chiến đấu với căn bệnh ung thư - Ảnh 3.

Xinh đẹp và tài năng là thế nhưng cuộc đời của Lý Kiến Quần lại khiến người hâm mộ vô cùng xót thương. Nhiều nguồn thông tin cho hay, "đệ nhất mỹ nhân cổ trang Trung Quốc" chưa từng một lần kết hôn và sinh con. Suốt thời gian điều trị bệnh tật, Lý Kiến Quần cũng chỉ có một mình. 

Nguồn: Sohu

Chia sẻ