Trung Quốc

Đầu độc trẻ con bằng thuốc chuột để tranh giành học sinh

Theo Soha.vn,
Chia sẻ

Vì tranh giành học sinh, hiệu trưởng một trường mẫu giáo đã tiêm thuốc chuột vào sữa chua của học sinh tại trường khác, khiến 2 em nhỏ tử vong.

BBC dẫn nguồn tin từ Tân Hoa Xã cho hay, bà của hai bé gái đã thấy hộp sữa chua đặt cạnh một vài cuốn sách bên lề đường, gần trường mẫu giáo các em này theo học. Bà đã mang nó về nhà và đưa cho cháu sau khi chúng tan trường về nhà.

Tuy nhiên, không lâu sau khi uống hộp sữa chua, các bé đã lên cơn co giật và sùi bọp mép.

Một em bé đã tử vong trước khi tới được bệnh viện, nạn nhân còn lại tử vong vào hôm 1/5.

Đầu độc trẻ con bằng thuốc chuột để tranh giành học sinh 1
Gia đình nạn nhân đau đớn bên thi thể bé gái xấu số.

Một cuộc điều tra sơ bộ cho thấy sữa chua mà hai cô bé này uống trước khi "gặp chuyện" bị trộn thuốc chuột. Cảnh sát địa phương cho biết hiệu trưởng một trường mẫu giáo khác trong làng đã thừa nhận hành vi tiêm thuốc chuột vào hộp sữa chua do muốn tranh giành học sinh với ngôi trường nơi 2 em bé đang theo học.

Theo cảnh sát, người phụ nữ này đã yêu cầu một người đàn ông đặt sữa chua có độc bên lề đường. Hiện người đàn ông này đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra.

Chia sẻ