Đắng lòng những em bé bị chính người thân hành hạ tàn nhẫn

Mia (TH),
Chia sẻ

Ở cái tuổi lẽ ra phải được yêu thương, bao bọc, các em lại bị chính những người thân ruột thịt của mình hành hạ tàn nhẫn.

Bé Trịnh Nguyễn Thành Đức - 3 tuổi, ở TP.HCM bị mẹ và cậu ruột đánh nát người, bắt đi ăn xin

Ngày 30/10, cơ quan chức năng phường Tân Hưng (quận 7, TP. HCM) được phản ánh về việc bé Trịnh Nguyễn Thành Đức (SN 2010) có dấu hiệu bị bạo hành: mắt sưng to, cơ thể có nhiều vết thương cũ mới, lớn nhỏ.

Cháu Đức đang sống cùng bà ngoại, dì, mẹ, ba dượng và cậu trong một căn nhà mục nát cuối hẻm 108, đường Lê Văn Lương, quận 7. Trước đó một tuần, ông Sang (Tổ trưởng Tổ dân phố 4, Khu phố 2, phường Tân Hưng, quận 7) được báo tin cháu Đức bị đánh rất nặng, máu chảy đầy mặt nên đã trình báo lên công an khu vực.

Đắng lòng những em bé bị chính người thân hành hạ tàn nhẫn 1
Vì tiền, người mẹ mặc kệ con ruột mình bị đánh bầm dập khắp người. Ảnh: Người đưa tin.

Trịnh Đắc Hòa (SN 1998) - cậu ruột của Đức - cùng bạn của hắn là Đặng Tấn Cường (SN 2001) đã khai nguyên nhân đánh cháu Đức là do ép cháu đi xin tiền nhưng cháu không nghe lời. Hòa khai đã cầm gậy dài đánh vào mông và vào chân của cháu. Hòa còn lấy tay tát, dùng gối đập vào mặt Đức làm hai mắt cháu bầm tím.

Sau đó cháu Đức được đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu. Nhưng đến ngày 30/10 vừa qua, cơ quan chức năng vẫn thấy vùng lưng và mông cháu bé chằng chịt những vết thương ngang dọc, nghi là do bị đánh bằng roi, hai mắt cháu tím bầm, phần cổ, đùi và chân loang lổ vết bỏng do bị châm bằng điếu thuốc đang cháy.

Đắng lòng những em bé bị chính người thân hành hạ tàn nhẫn 2
Ngôi nhà mục nát mà gia đình cháu Đức trú tạm nằm rất sâu trong con hẻm phụ ngoằn ngoèo.

Tiếp xúc với người dân ở Khu phố 2, phường Tân Hưng, dân ở đây cho biết Đức và chị gái chưa tròn 10 tuổi phải đi ăn xin mỗi ngày kiếm tiền về nuôi mẹ, nuôi cậu. Cách đây 3 tháng, mọi người phát hiện Hòa có hành vi xâm hại tình dục với cháu gái. Do Hòa đang ở tuổi vị thành niên nên chỉ bị gọi vào lớp học tập cải tạo. Sau đó Hòa trở về và vẫn tiếp tục hành vi tàn ác với cháu Đức.

Bé gái 6 tuổi ở Hải Dương bị bố đẻ và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn, đuổi ra nghĩa địa

Đêm 27/10, người dân thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương phát hiện một bé gái 6 tuổi đứng một mình hoảng hốt, sợ hãi trong nghĩa trang. Trên thân thể cháu có nhiều vết bầm tím, thương tích.

Đắng lòng những em bé bị chính người thân hành hạ tàn nhẫn 3
Nghĩa trang thôn Linh Đông - nơi người dân tìm thấy bé T. đứng hoảng hốt một mình.

Bé gái tên Nguyễn Minh T. (SN 2007), là con của anh Nguyễn Doãn Thắng (SN 1983) và mẹ kế là Nguyễn Thị Huệ (SN 1984), trú tại thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh. Cháu T được đưa đi khám tại Bệnh viện huyện Kinh Môn. Kết quả chẩn đoán, cháu bị gãy xương sườn số 6, có nhiều vết bầm tím ở vùng hông, cổ có nhiều vết xước.
Đắng lòng những em bé bị chính người thân hành hạ tàn nhẫn 4
Phiếu chụp X-quang chẩn đoán cháu T. bị gãy xương sườn.

Đắng lòng những em bé bị chính người thân hành hạ tàn nhẫn 5
Vết thương chằng chịt trên cổ bé.

Tại công an xã, Thắng và Huệ bước đầu khai nhận có đánh cháu T. nhưng chỉ là dùng roi mây, dúi cháu T. xuống ao, đem cháu ra khu vực gần nghĩa trang chỉ để “dọa” vì cháu lười học, nghịch ngợm. 

Bé gái 5 tuổi ở TP.HCM bị cha ruột đánh đập, hành hạ tàn nhẫn

Những ngày cuối tháng 8/2013, dư luận xôn xao, bất bình vì thông tin bé Nguyễn Thùy Dương (5 tuổi, trú tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM) bị cha ruột là Nguyễn Ngọc Thành (SN 1978, ba tiền án, quê huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) hành hạ dã man.

Người dân trong khu xóm trọ của cha con Thành cho biết, họ thường xuyên thấy tiếng la hét, kêu cứu của bé Thùy Dương: “Ba ơi, đừng đánh con”, “ba ơi, con đau lắm”… Mỗi khi thấy ba về là Thùy Dương tỏ ra rất sợ hãi, tay run cầm cập.

Đắng lòng những em bé bị chính người thân hành hạ tàn nhẫn 6
Bé Thùy Dương với những vết thương bầm tím trên mặt.

Ngày 17/8, lúc Thùy Dương đang xem ti vi thì Thành về nhà, nắm lấy tóc và đập đầu con gái vào tường. Bất bình trước hành vi của Thành, người dân đã báo cho cơ quan chức năng can thiệp. Lúc lực lượng dân phòng đến thì phát hiện vùng mắt của Thùy Dương bị tím đen; gặng hỏi lý do thì cả Thành và bé Thùy Dương đều nói là bị ngã.
Đắng lòng những em bé bị chính người thân hành hạ tàn nhẫn 7
Người cha nhẫn tâm hành hạ con.

Qua xác minh của công an phường Hiệp Bình Phước, Thành có đánh bé Thùy Dương nhiều lần và đánh rất tàn nhẫn. Ngay sau khi thụ lý vụ việc bạo hành trẻ em, công an phường Hiệp Bình Phước đã có báo cáo lên công an quận Thủ Đức, và phối hợp với UBND phường Hiệp Bình Phước để xử lý vụ việc và quyết định cách ly bé Thùy Dương khỏi người cha.

Bé trai 9 tuổi ở Quảng Ngãi bị cha đánh phải nhập viện

Trần Thới (41 tuổi) ở xã Nghĩa Điền, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, và vợ là chị Phan Thị Lên có 3 con chung. Năm 2009, hai người ly hôn, chị Lên được quyền nuôi con. Cuối năm 2009, Trần Thới giành nuôi đứa con trai út là cháu Trần Tự (sinh năm 2004).

Sáng 15/6/2013, khi đi làm về không thấy cháu Tự ở nhà, Thới giận dữ tìm kiếm và khi cháu về, bắt quỳ xuống nền nhà, rồi cầm cây đánh liên tục vào vai, lưng và đầu cháu Tự gây thương tích. Sau đó bắt cháu Tự đứng ngoài nắng khoảng 20 phút mới cho vào nhà.

Quá bức xúc trước hành động của Thới, người dân dân đã báo với Công an xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã đến can thiệp, đưa cháu Tự đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Ban Giám định pháp y Bệnh viện Đa khoa tỉnh giám định thương tật cháu Trần Tự là 4%.

Đắng lòng những em bé bị chính người thân hành hạ tàn nhẫn 8
Bé Trần Tự với những vết thương chằng chịt ở lưng.

Chị Lên, mẹ của bé Trần Tự phản ánh rằng khi con mới biết đi chập chững thì đã phải chịu đòn roi thường xuyên, trung bình một tháng Thới đánh vợ, đánh con khoảng 4 đến 5 lần. Không chịu nổi, chị phải đưa đơn ly dị và bỏ vào Kiên Giang sống. Người chồng vũ phu vẫn không chịu buông tha vào tận nơi đòi con và dẫn bé Tự về nuôi. Suốt năm ở với cha bé Tự liên tục phải chịu những trận đòn roi tàn độc của người đàn ông không còn tính người này.

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi mở phiên toà lưu động xét xử vụ án hình sự về hành vi đánh đập con đẻ đối với bị cáo Trần Thới (sinh năm 1972). Tòa tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù.

Tổng hợp từ các nguồn: Soha, Lao Động, VOV, Phunu Online, Vietnamnet.

Chia sẻ