Đang họp thì mờ mắt, không nói được: Cô gái trẻ đưa ra cảnh báo sau khi bị đột quỵ ở tuổi 25 liên quan thuốc tránh thai
Câu chuyện của một phụ nữ bị đột quỵ ở tuổi 25, sau vài tuần sử dụng thuốc tránh thai mới đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác dụng phụ của thuốc.
Cô đã chia sẻ câu chuyện của mình nhằm cảnh báo về những tác dụng phụ tiềm ẩn của thuốc tránh thai. Theo tờ The Sun (Anh), Holly McComish đã ngã quỵ khi đang làm việc. Cô nhớ lại: "Tôi cảm thấy như bị mắc kẹt trong chính cơ thể mình. Tôi cứ ngỡ mình sắp chết".
Vào tháng 10/2021, giữa cuộc họp công việc, Holly (khi đó 25 tuổi) bắt đầu thấy mờ mắt và không nói được. May mắn thay, đồng nghiệp nhận thấy một bên mặt cô bị sụp xuống và ngay lập tức gọi cấp cứu. Chỉ hai tháng trước đó, vào tháng 8, cô đã được kê đơn tránh thai dạng uống Microgynon 30 thông qua một cuộc tư vấn y tế trực tuyến trong thời kỳ đại dịch COVID-19.


Holly cho rằng, bác sĩ đã kê đơn thuốc quá dễ dãi. Cô khẳng định mình không được làm bất kỳ xét nghiệm nào trước khi dùng thuốc và chỉ nhận được những hướng dẫn sơ sài. Cô nói: "Tôi chỉ được cảnh báo về khả năng thay đổi tâm trạng chứ không hề được thông báo về nguy cơ máu đông hay đột quỵ". Khoảng một tháng sau khi bắt đầu sử dụng thuốc, Holly bị chóng mặt và đau đầu nhưng cô chỉ nghĩ đó là tác dụng phụ thông thường khi làm quen với thuốc mới.
Tuy nhiên, đến tháng 10, cô đã bị một cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA), thường được gọi là "đột quỵ nhẹ". Sau khi được đưa đến bệnh viện và làm các xét nghiệm, cô được chẩn đoán bị đột quỵ.
Các bác sĩ kết luận rằng cục máu đông đã di chuyển đến não của cô thông qua một lỗ hở ở tim gọi là lỗ thông bầu dục (PFO). Đây là một dị tật bẩm sinh ở tim mà có tới 25% dân số mắc phải. Holly ngay lập tức ngừng sử dụng thuốc tránh thai và bắt đầu điều trị bằng thuốc chống đông máu. Sau đó, cô đã phẫu thuật để đóng lỗ hở ở tim.


Bệnh viện Thần kinh London cho rằng loại thuốc tránh thai kết hợp mà Holly sử dụng có thể đã gây ra cục máu đông. Ở một số phụ nữ, estrogen trong thuốc tránh thai có thể làm tăng nguy cơ đông máu, dẫn đến các bệnh nguy hiểm như huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT), đau tim và đột quỵ.
Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng lưu ý rằng mặc dù nguy cơ hình thành cục máu đông do thuốc tránh thai là rất thấp nhưng việc đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố nguy cơ trước khi kê đơn là vô cùng cần thiết. Bên cạnh các tác dụng phụ thông thường của thuốc tránh thai, NHS cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng trước khi sử dụng.
Đột quỵ nhẹ? Không phải là một cảnh báo đơn giản…
Nếu bạn đột nhiên bị sụp mí mắt, nói khó, tay hoặc chân yếu đi rồi sau đó các triệu chứng này biến mất thì đừng vội cho rằng đó chỉ là do mệt mỏi hay căng thẳng. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo của cơn đột quỵ, được gọi là cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA).
Mặc dù thường được gọi là "đột quỵ nhẹ", TIA không phải là một tình trạng có thể xem nhẹ. TIA là dấu hiệu báo trước của đột quỵ. Việc các triệu chứng nhanh chóng biến mất không có nghĩa là bạn có thể chủ quan.

Các triệu chứng thường xuất hiện đột ngột theo nhóm FAST như sau:
- F (Face - Mặt): Méo miệng, một bên mặt bị xệ xuống.
- A (Arm - Tay): Yếu hoặc tê một bên tay hoặc chân.
- S (Speech - Lời nói): Nói khó, nói ngọng hoặc không nói được.
- T (Time - Thời gian): Gọi cấp cứu ngay lập tức.
Ngoài ra, người bệnh cũng có thể gặp các triệu chứng khác như giảm cảm giác, mờ mắt hoặc nhìn đôi, chóng mặt đột ngột. Ngay cả khi các triệu chứng này biến mất trong vài phút hoặc vài giờ, bạn vẫn cần đi khám ngay lập tức vì đây là dấu hiệu cho thấy có vấn đề về lưu lượng máu lên não.
TIA xảy ra khi dòng máu lên não bị tắc nghẽn tạm thời. Các triệu chứng thường biến mất trong vòng 24 giờ và không để lại di chứng. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở giai đoạn sau đó. Theo Bảo hiểm Y tế Hàn Quốc và Hội Đột quỵ Hàn Quốc, khoảng 17-20% bệnh nhân TIA sẽ bị đột quỵ trong vòng 3 tháng sau đó, và phần lớn trong số này xảy ra trong vòng 2-7 ngày.