Gọi 5, 7 lần không thấy học sinh trả lời, cô giáo định đánh vắng tiết học online thì ông bố nói vội 1 câu: Cô nghe xong đứng hình

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Pha đáp trả thật thà đến mức... bá đạo của ông bố khiến ai nấy thả ha ha lia lịa.

Chuyện con đang học online thì phụ huynh ghé mắt vào nhận xét cô mập, ốm, xấu đẹp không còn là chuyện hiếm. Có phụ huynh còn nhiệt tình đến mức ngồi bên cạnh con giảng thay cô, nhận xét cách cô dạy hay hay dở. Không chỉ phải đối mặt với những bình luận khó nghe, nhiều giáo viên khi dạy trực tuyến còn chứng kiến những cảnh khó đỡ lọt vào màn hình như phụ huynh vô tư thay đồ, đánh con... Dù vô tình nhưng những hành động đó khiến giáo viên bên kia màn hình rất khó xử.

Còn có trường hợp bá đạo như ông bố sau đây, chỉ một câu nói mà khiến cô giáo đứng hình, không thốt nên lời.

Đang dạy online gọi 5 lần 7 lượt không thấy học sinh trả lời, cô giáo định đánh vắng thì ông bố ghé mặt vào nói 1 câu khiến cô đứng hình: Ôi thế này thì hỏng cả - Ảnh 1.

"Cô chờ nó tí nó vừa đi mua cho tôi... gói thuốc Lào".

Trong một diễn đàn, khi nói về những tình huống oái oăm lúc dạy online, một cô giáo kể: "Có lần gọi học sinh không thấy đâu, gọi 3 - 4 lần thì nghe thấy: Cô chờ nó tí nó vừa đi mua cho tôi... gói thuốc Lào". Thiệt là hết nói nổi. Hay một thầy giáo khác chia sẻ tình huống tấu hài của phụ huynh cũng khó đỡ không kém: "Đang dạy, má học trò coi bản mặt: thầy mày đẹp trai quá. Tía học trò: Bà tin hình trên mạng hả?". Hai ông bà tung hứng còn thầy giáo chỉ biết cười ha ha... trong bụng. 

Để lớp học online diễn ra hiệu quả, ngoài phương pháp giảng dạy của giáo viên, sự tập trung của học sinh thì yếu tố hỗ trợ từ phía phụ huynh cũng cực kỳ quan trọng. Phụ huynh cần chuẩn bị tinh thần, thiết lập cùng con các thời gian biểu và cùng nhau thực hiện các sinh hoạt giống như thời điểm con sẽ đi học để cho bé làm quen với cuộc sống hàng ngày.

Đang dạy online gọi 5 lần 7 lượt không thấy học sinh trả lời, cô giáo định đánh vắng thì ông bố ghé mặt vào nói 1 câu khiến cô đứng hình: Ôi thế này thì hỏng cả - Ảnh 2.

Bà tin hình trên mạng hả?

Nếu có thời gian biểu hợp lý, con của bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và có thói quen tốt hơn trước khi vào học. Ngoài ra, phụ huynh cần kết nối với giáo viên chủ nhiệm để có thể tìm hiểu và nắm bắt hết tình hình học tập của con.

Phụ huynh cũng nên tăng cường thúc đẩy con kết nối với giáo viên trong các bài giảng để có thể làm lớp học thêm hăng say, phấn khởi cùng với các bạn đồng trang lứa. Giáo viên có phương pháp sư phạm, hiểu rõ tâm lý lứa tuổi, chính thầy cô sẽ biết phải dạy dỗ thế nào, phải giáo dục ra sao để học sinh đạt kết quả tốt, bố mẹ có thể góp ý nhưng đừng quá can thiệp vào giờ học. Và tất nhiên, tránh việc làm phiền khi con đang học như ông bố ở trên, bởi không chỉ khiến trẻ hụt kiến thức mà còn ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy của cả buổi học nữa.

Chia sẻ