Dân mạng chia sẻ những suất cơm "tinh hoa" không chỉ đẹp mà còn ngon của khách sạn ở Quảng Ninh nấu miễn phí cho người cách ly Covid-19 đã được xác nhận của vị giám đốc

Mulan,
Chia sẻ

Khách sạn này đã tình nguyện trở thành khu cách ly y tế cho những du khách đến từ vùng dịch.

Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ những hình ảnh chụp lại những suất cơm cách ly mùa dịch Covid-19 ở một khách sạn của tỉnh Quảng Ninh. Được biết, với mong muốn chia sẻ khó khăn với cộng đồng, khách sạn này đã tiên phong trở thành khu cách ly y tế cho những du khách đến từ vùng dịch.

Dân mạng rào rào chia sẻ những suất cơm của khách sạn ở Quảng Ninh nấu miễn phí cho người cách ly Covid-19 - Ảnh 1.

Suất cơm ngon lành của khách sạn nấu cho các du khách.

Dân mạng rào rào chia sẻ những suất cơm của khách sạn ở Quảng Ninh nấu miễn phí cho người cách ly Covid-19 - Ảnh 2.

Bữa ăn rất ngon và đầy đủ chất.

Kèm theo những hình ảnh này, một số thông tin cũng được đưa ra:

"Khách sạn 4 sao ở Quảng Ninh chủ động xin làm cơ sở cách ly. Theo đề nghị của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, khách sạn Bảo Minh Radiant, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long gồm 122 phòng gần như không còn phòng trống khi đón đủ 157 người từ Hàn Quốc sang, gồm 127 khách Hàn, 2 khách quốc tịch Việt-Hàn và một số ít khách Nga, Mỹ.

Chủ khách sạn đã quyết định miễn phí toàn bộ tiền phòng và tiền ăn (3 bữa/ngày) cho 157 khách. Trong khi đó, tiền ăn 3 bữa/ngày theo quy định của tỉnh là 180.000 đồng/một người cách ly.

Đồng hành cùng chủ doanh nghiệp khách sạn, hơn nửa nhân viên cũng đồng ý ở lại tham dự phòng chống dịch bệnh".

Khách sạn đã tự nguyện trở thành khu cách ly y tế giúp đỡ cộng đồng.

Câu chuyện đẹp đẽ này đã thực làm ấm lòng tất cả mọi người trong tình hình dịch bệnh đang ngày càng có những diễn biến phức tạp như hiện tại. Phía dưới bài viết, rất nhiều bình luận đã được viết ra để thể hiện sự cảm kích đố với hành động của khách sạn này.

"Một nghĩa cử thật sự rất cao đẹp. Mong rằng sẽ có thêm nhiều mạnh thường quân cùng chung tay chống dịch nữa".

"Mỗi ngày họ kinh doanh đều hái ra tiền mà bây giờ nghỉ đến cả tháng để làm nơi cách ly. Thật sự không biết nói gì hơn ngoài hai chữ cảm ơn"

"Ông chủ khách sạn này tốt bụng quá. Thật là vui khi được nghe những thông tin như thế này".

Về phía khách sạn, chính Giám đốc cũng cho biết thêm rằng các du khách đã cách ly ở đây từ ngày 1/3 và tới 15/3 đã có 8 khách hết thời gian cách ly trong điều kiện sức khỏe tốt. Đến hôm nay,19/3 chỉ còn 10 khách khác chuẩn bị hết thời hạn cách ly y tế tại đây. "Sau ngày 21/3, khi toàn bộ du khách hết thời hạn cách ly và được trở về thì bên phía khách sạn sẽ tổ chức phun tiêu độc, khử trùng theo đúng quy định của Bộ Y tế", vị này cho biết thêm.

Các nhân viên của khách sạn cũng không nề hà việc giúp đỡ các du khách.

Nguồn: Hạ Long thả gió

Chia sẻ