Đã xác định được danh tính gần hết số người thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp tại Hàn Quốc

H.M,
Chia sẻ

Sở cảnh sát Seoul thông tin đã xác định được danh tính của hầu hết những nạn nhân xấu số trong vụ giẫm đạp tại khu phố Itaewon khiến hơn 150 người thiệt mạng tối 29/10.

Chia sẻ với CNN, Cảnh sát Trưởng Sở cảnh sát Seoul xác nhận đã tìm ra được danh tính hầu hết những người thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp ở khu phố Itaewon tối 29/10. Cụ thể, 150/154 nạn nhân đã xác định được danh tính. Trong đó có ít nhất 19 người mang quốc tịch khác như Iran, Trung Quốc, Mỹ, Na Uy, Việt Nam...

3 nạn nhân chưa xác định được đều là những người phụ nữ trẻ, chưa rõ mang quốc tịch nào.

Sở cảnh sát Seoul cũng cho biết đã nhận được hơn 4.000 báo cáo mất tích tính cho tới 5h chiều ngày 30/10 (giờ địa phương) trong đó có nhiều báo cáo mất tích trùng lặp.

Cảnh sát cho biết, không có hoạt động tìm kiếm tích cực nào đối với những người được báo cáo mất tích vì họ tin rằng không có ai mất tích tại hiện trường. Họ cho biết hàng nghìn báo cáo về người mất tích đã được sử dụng để giúp xác định những người thiệt mạng trong vụ việc.

Vụ việc xảy ra tại Itaewon, Seoul phủ bầu không khí tang thương lên đất nước Hàn Quốc. Ước tính đã có gần 100.000 người đổ về "khu phố Tây" ở thủ đô Hàn Quốc để tham dự lễ hội Halloween khiến điều đáng tiếc xảy ra.

Đây là thảm kịch tồi tệ nhất lịch sử Hàn Quốc trong nhiều năm trở lại đây kể từ sau vụ chìm phà Sewol năm 2014 khiến 304 người thiệt mạng.

Chia sẻ