Cứu sống ngoạn mục một thai phụ bị bóc tách động mạch chủ

P.A,
Chia sẻ

Các bác sĩ của BV Chợ Rẫy đã kịp thời cấp cứu, cứu sống ngoạn mục cả mẹ lẫn con trong tình thế “ngàn cân tren sợi tóc” khi bị bóc tách động mạch chủ.

Sản phụ bị bệnh lí phình gốc động mạch chủ nhưng không phát hiện được. Khi mang bầu đứa con thứ hai đến 34 tuần thì động mạch chủ bị bóc tách đe dọa đến tính mạng. Các bác sĩ của BV Chợ Rẫy đã kịp thời cấp cứu, cứu sống ngoạn mục cả mẹ lẫn con trong tình thế “ngàn cân trên sợi tóc”.

 Chiều 29-1, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái An, trưởng khoa Hồi sức phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết Bệnh viện Chợ Rẫy Tp.HCM vừa cứu sống thai phụ Nguyễn Qúy Thùy Dương (31 tuổi, ở Kiên Giang) mang thai 34 tuần tuổi, mắc bệnh tim mạch hiếm gặp. 

Sản phụ Dương nhập BV Chợ Rẫy ngày 21/1 với triệu chứng đau ngực, khó thở. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện chị Dương bị bóc tách động mạnh chủ cấp tính. Với bệnh lí này, nếu không xử lí kịp thời thì rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Vì vậy, các bác sĩ BV Chợ Rẫy đã cùng các bác sĩ BV Hùng Vương hội chẩn và đi đến quyết định sẽ phẫu thuật bắt con trước, sau đó phẫu thuật tim cho mẹ ngay trong ngày hôm sau.

cứu sống sản phụ bị bóc tách động mạch chủ
Sản phụ Dương đã khỏe mạnh sau ca phẫu thuật

Các bác sĩ đã dùng thuốc cho em bé trưởng thành phổi. Sau 12 tiếng đã tiến hành mổ bắt thai bé trai nặng 2,6 kg. Sau đó, ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành mổ tim để cứu người mẹ. “Chúng tôi đã hội chẩn để đánh giá rất kĩ và tìm cách tốt nhất để cứu con và cứu mẹ”, BS Thái An cho biết. Ca mổ kéo dài trong 8 tiếng và thành công khi cứu được mẹ lẫn con.

Hiện nay, bệnh nhân đã khỏe mạnh, bé trai đã được đưa về Bv Hùng Vương để được chăm sóc.

Theo các bác sĩ đánh giá thì đây là trường hợp hiếm gặp và khó xử lí. Đây là một cấp cứu sản khoa cấp tính nên xử trí để vừa cứu được em bé vừa cứu được mẹ là rất khó khăn. “Vì bệnh nhân mới trải qua một ca mổ đẻ nên khi mổ tim cần tính toán làm sao cho tốt nhất. Chúng tôi đã phẫu thuật thay gốc động mạch chủ, bảo tồn van động mạch chủ cho bệnh nhân” - bác sĩ Thái An cho biết.

Theo bác sĩ Thái An, trong y văn thế giới cho đến thời điểm hiện tại mới chỉ ghi nhận khoảng 50 ca bóc tách động mạch chủ lúc mang bầu. Phình gốc động mạnh chủ là bệnh lí di truyền, khó phát hiện. Nếu phụ nữ có bệnh lí này các bác sĩ khuyến cáo nếu phình dưới 4cm thì vẫn mang bầu được nhưng trong thai kì phải theo dõi chặt chẽ. Nếu lớn hơn 4cm nếu phát hiện sớm thì có thể phẫu thuật tim cho mẹ ở giai đoạn tahi kì 1 và 2. Trong thời gian mang thai nếu sản phụ bất ngờ thấy đau thắt ngực, đau đột ngột vùng ngực thì cần phải đến ngay bệnh viện để thăm khám vì rất có thể sản phụ đang gặp bệnh lí này.
Chia sẻ