Cuộc hội thoại gây sốc về ngũ cốc trộn corticoid trên Tiktok: Corticoid trở thành "liều thuốc độc" khi nào?

Tuấn Minh,
Chia sẻ

Corticoid không phải cái gì quá đỗi mới mẻ. Nhưng ngũ cốc trộn corticoid thì sao? Hẳn nhiều người đang rất tò mò về sản phẩm này.

Mới đây, trên mạng xã hội Tiktok, nhiều người dùng đang truyền tay nhau video ghi lại cuộc hội thoại gây sốc về ngũ cốc trộn corticoid được dùng cho trẻ nhỏ, gây suy tuyến thượng thận cho bé cùng nhiều bệnh tật nguy hiểm khác.

Mở đầu video chia sẻ, Tiktoker đặt vấn đề: "Các bạn có tin được là trong ngũ cốc... cũng dám trộn corticoid không? Mình sẽ cho anh chị và các bạn, chúng ta cùng nghe một đoạn hội thoại giữa nạn nhân và bên phía công ty sản xuất ngũ cốc đó".

Cuộc hội thoại gây sốc về ngũ cốc trộn corticoid được nhà sản xuất thừa nhận trên Tiktok: Corticoid trở thành "liều thuốc độc" khi nào? - Ảnh 1.

Nhiều người dùng đang truyền tay nhau video ghi lại cuộc hội thoại gây sốc về ngũ cốc trộn corticoid được dùng cho trẻ nhỏ, gây suy tuyến thượng thận. (Ảnh chụp màn hình)

Theo như nội dung đoạn clip thì sau khi xin lỗi và cảm ơn, người tự xưng là "thay mặt bên nhà sản xuất" cho biết: Thực sự mà nói trường hợp như thế này thì chúng em cũng không hề mong muốn xảy ra. Bất cứ sản phẩm nào cũng có thành phần như vậy. Thành phần bên em là có corticoid, chắc chắn là có để giúp bé ăn ngon, ngủ ngon. Nhưng bên em không khuyến cáo bán sản phẩm cho trẻ con mà chỉ bán cho người lớn, chắc các bạn tư vấn, chứ bên em chỉ bán cho trẻ từ 10 tuổi trở lên. Chứ còn dưới 10 tuổi là không....

Ngay lập tức, một giọng nữ vô cùng bức xúc cắt ngang từ đầu dây bên này: "Tại sao lại kêu là bán cho người 10 tuổi trở lên? Trong đây ghi là mẹ sau sinh 3 tháng uống được, trẻ nhỏ đều uống được, người già, lớn tuổi đều uống được thì tại sao em lại nói như vậy được nhờ?".

Đoạn hội thoại chưa đến hồi kết nhưng đã được Tiktoker bấm dừng lại ở những thông tin chia sẻ này. Tiktoker cũng nhanh chóng tóm tắt lại sự việc như sau: Chị nạn nhân cho con mình dùng ngũ cốc trong vòng 6 tháng, hiện tại đứa bé bị rất nhiều bệnh, trong đó có suy tuyến thượng thận, có nhiều thời điểm phải cấp cứu. Khi bị chất vấn về sản phẩm, ban đầu công ty phủ nhận... Sau đó phía công ty bắt đầu thừa nhận ngũ cốc bên mình có trộn corticoid, đổi nhãn mác, bao bì sản phẩm để bán tiếp ra thị trường...

Hiện, không rõ tên chính xác của loại ngũ cốc trộn corticoid, gây hại sức khỏe người tiêu dùng và sự úp mở này khiến nhiều người khá hoang mang. Vậy là ngoài việc trà trộn vào các loại kem dưỡng da, chúng còn xuất hiện trong đồ ăn thức uống, đe dọa sức khỏe từ bên trong? Hẳn rất nhiều người sẽ phải bất ngờ, lo sợ vì thông tin ngũ cốc trộn corticoid như trên phản ánh.

Cuộc hội thoại gây sốc về ngũ cốc trộn corticoid được nhà sản xuất thừa nhận trên Tiktok: Corticoid trở thành "liều thuốc độc" khi nào? - Ảnh 3.

Không rõ tên chính xác của loại ngũ cốc trộn corticoid, gây hại sức khỏe người tiêu dùng này nên nhiều người càng hoang mang. (Ảnh chụp màn hình)

Ngũ cốc trộn corticoid - Người lớn hay trẻ nhỏ ăn phải sẽ đều gặp rất nhiều vấn đề sức khỏe

Bạn nghĩ gì khi nói đến corticoid? Có phải là một làn da bôi kem trộn kéo dài, một làn da nghiện corticoid với tình trạng mỏng yếu, nổi rõ những mạch máu li ti? Có phải là những loại thuốc Đông y không rõ nguồn gốc, xuất xứ giúp tăng cân nhanh, béo lên thật dễ dàng? Giờ đây có luôn ngũ cốc trộn corticoid, theo như Tiktoker phản ánh, một loại ngũ cốc được quảng cáo giúp lợi sữa, tăng cân nhanh cho bé, giúp khỏe mạnh từ già đến trẻ... 

Vậy là trong khi có khá nhiều người tìm cách giảm cân thì giờ đây cũng không thiếu người tìm cách tăng cân để có thân hình đầy đặn, khỏe khoắn hơn. Đặc biệt là những bà mẹ có con gầy ốm thường bị áp lực trong việc cho con tăng cân thật nhanh chỉ trong thời gian ngắn, rất dễ bị mua chuộc bởi thực phẩm chứa corticoid.

Cuộc hội thoại gây sốc về ngũ cốc trộn corticoid được nhà sản xuất thừa nhận trên Tiktok: Corticoid trở thành "liều thuốc độc" khi nào? - Ảnh 4.

Tốt nhất mọi người không nên sử dụng những loại đồ ăn thức uống không rõ nguồn gốc, xuất xứ được quảng cáo giúp tăng cân, ăn ngon, ngủ khỏe... (Ảnh chụp màn hình)

Theo giới chuyên gia, corticoid là một loại hormone steroid được sản xuất tự nhiên trong cơ thể bởi tuyến thượng thận. Chúng có nhiều chức năng khác nhau, bao gồm điều chỉnh phản ứng viêm, ảnh hưởng đến cơ chế chuyển hóa đường, protein, chất béo, điều chỉnh cân bằng nước và muối trong cơ thể. 

Corticoid cũng có thể được sử dụng trong điều trị một số bệnh lý như viêm khớp, bệnh hen suyễn và các phản ứng dị ứng. Sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, đúng hàm lượng cho phép, corticoid có thể không gây hại.

Tuy nhiên, corticoid sẽ trở thành "liều thuốc độc" khi tùy tiện trộn vào thực phẩm mà không tuân thủ quy định sử dụng, dù với mục đích gì chăng nữa. Theo BS đa khoa Nguyễn Xuân Quang (Bệnh viện Quân y 103), sử dụng ngũ cốc chứa corticoid hay bất cứ thực phẩm nào chứa thành phần này có thể kích thích thèm ăn, thèm ngủ, kết quả là khiến người dùng tăng cân rất nhanh trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, ngoài tăng cân, nó cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, loãng xương, đau dạ dày, tăng huyết áp, rối loạn điện giải (như mất cân bằng natri và kali), tăng đường huyết. Bên cạnh đó, việc sử dụng lâu dài có thể làm suy giảm chức năng của tuyến thượng thận. 

Cuộc hội thoại gây sốc về ngũ cốc trộn corticoid được nhà sản xuất thừa nhận trên Tiktok: Corticoid trở thành "liều thuốc độc" khi nào? - Ảnh 5.

Corticoid sẽ trở thành "liều thuốc độc" khi tùy tiện trộn vào thực phẩm, dù với mục đích gì chăng nữa. (Ảnh chụp màn hình)

Corticoid cũng có thể gây ra các vấn đề khác như mất cơ, dễ bầm tím, mỏng da, tăng nguy cơ loét dạ dày, ảnh hưởng tâm trạng và sức khỏe tinh thần. Do đó, việc sử dụng corticoid cần tuân theo chỉ định của bác sĩ và cần được theo dõi sát sao về tác dụng có thể xảy ra. Không có chuyện ăn uống tùy tiện bất cứ thực phẩm nào chứa thành phần này.

"Việc sử dụng ngũ cốc chứa corticoid hay bất cứ thực phẩm nào chứa thành phần này đều không nên", BS Quang khẳng định. Nguyên nhân bởi cơ thể mỗi người có tình trạng bệnh lý, cơ địa khác nhau. Dù dùng để tăng cân cũng cần chú ý, tránh những tác dụng phụ không mong muốn khác.

Chuyên gia khuyến cáo, tốt nhất mọi người không nên sử dụng những loại đồ ăn thức uống không rõ nguồn gốc, xuất xứ được quảng cáo giúp tăng cân, ăn ngon, ngủ khỏe... Nhất là dùng trên cơ thể trẻ nhỏ, rất khó lường trước những hậu quả đáng sợ.

Chia sẻ