Cụ ông 90 tuổi “mai phục” suốt 6 tháng trước cổng trường để…vỗ mông nữ sinh

Trang Tran,
Chia sẻ

Mặc dù đã ở độ tuổi "xưa nay hiếm" nhưng ông lão ở Nội Mông Cổ này vẫn không bỏ được thói xấu của mình, thường xuyên có hành động quấy rối các sinh viên nữ trong khu vực.

Gần đây, vào ngày 5/9, một đoạn video quay lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở khu vực gần Học viện dân tộc Hohhot (Nội Mông Cổ, Trung Quốc) khiến cho cộng đồng mạng phẫn nộ khi có hành vi quấy rối những cô gái đi đường bằng cách dùng gậy đánh vào mông của họ.

Được biết, sự việc này thường xuyên được các nữ sinh viên phản ánh với nhà trường nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nhiều người quanh khu vực này cho biết, đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Ông lão này khoảng 90 tuổi, thường xuyên đến ngồi trên một chiếc ghế ở vỉa hè gần lối vào Học viện dân tộc Hohhot từ khoảng nửa năm trở lại đây, sử dụng cây gậy chống của mình để quấy rối các sinh viên nữ. Đặc biệt là ông ta chỉ thực hiện hành vi này với các cô gái, chưa có trường hợp nào là nam giới.

Cụ ông 90 tuổi “mai phục” suốt 6 tháng trước cổng trường để…vỗ mông nữ sinh - Ảnh 1.

Bảo vệ trường cũng cho biết đã từng nghe các sinh viên nhắc đến vấn đề này, phía nhà trường cũng thông báo đến con cái của ông lão và cảnh sát địa phương nhưng không có biến chuyển gì, có lẽ vì độ tuổi của ông ta đã quá lớn nên họ ngần ngại. Vì thế chỉ đành thông báo với các sinh viên nữ chú ý đi đường vòng, tránh khu vực "yêu râu xanh" già hay ngồi.

"Yêu râu xanh" 90 tuổi hàng ngày ngồi trước cổng trường chờ nữ sinh đi qua.

Sau khi xem video quay lại những hình ảnh này, hầu hết các cư dân mạng của Trung Quốc đều cảm thấy bức xúc vì hành động vô đạo đức của ông lão lớn tuổi. Điều này cũng ảnh hưởng đến tinh thần của các sinh viên nữ và gây bất tiện mỗi khi đến trường. Nhiều người gay gắt lên án và mong cơ quan chức năng cùng nhà trường nhanh chóng có biện pháp chấm dứt hành động này, không thể dung túng cho hành động quấy rối nữ giới chỉ vì kẻ biến thái đã cao tuổi. 

(Theo Shanghaiist, Baijiahao)

Chia sẻ