Công khai hồ sơ xin thị thực nhập cư Mỹ của Vương tử Harry, phần lớn thông tin bị che khuất

Ái Vi,
Chia sẻ

Cuộc chiến pháp lý giữa một nhóm bảo thủ và Bộ An ninh Nội địa Mỹ về việc công khai hồ sơ nhập cư của Vương tử Harry tiếp tục diễn biến phức tạp. Những tài liệu được công bố gần đây đã bị che thông tin hoàn toàn, không làm sáng tỏ việc Harry khai báo về tiền sử sử dụng ma túy như thế nào.

Vào hôm thứ Ba, các tài liệu tòa án được công bố với nhiều phần bị che khuất đã không cung cấp thêm thông tin về việc Vương tử Harry nhập cảnh vào Mỹ như thế nào. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến pháp lý của một nhóm bảo thủ nhằm tìm hiểu xem liệu Harry có khai man về việc sử dụng ma túy trong quá khứ trên mẫu đơn nhập cư hay không. Các quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã trả lời yêu cầu của Thẩm phán Tòa án Quận Carl Nichols, nói rằng các hồ sơ này “được giữ kín hoàn toàn” và tất cả đều “được miễn trừ khỏi việc tiết lộ”.

Công khai hồ sơ xin thị thực nhập cư Mỹ của Vương tử Harry, phần lớn thông tin bị che khuất- Ảnh 1.

Hồ sơ xin thị thực nhập cư Hoa Kỳ của Vương tử Harry được Bộ An ninh Nội địa Mỹ công khai ngày 18/3/2025 với phần lớn thông tin cá nhân được biên tập che khuất, không làm sáng tỏ thêm việc anh có khai báo việc từng sử dụng ma túy trong quá khứ hay không.

Công khai hồ sơ xin thị thực nhập cư Mỹ của Vương tử Harry, phần lớn thông tin bị che khuất- Ảnh 2.

Công khai hồ sơ xin thị thực nhập cư Mỹ của Vương tử Harry, phần lớn thông tin bị che khuất- Ảnh 3.

Công khai hồ sơ xin thị thực nhập cư Mỹ của Vương tử Harry, phần lớn thông tin bị che khuất- Ảnh 4.

Vụ việc xoay quanh tình huống Vương tử Harry - Công tước xứ Sussex và là con trai của Vua Charles III - nhập cảnh vào Mỹ khi anh và vợ Meghan Markle chuyển đến Nam California (Mỹ) vào năm 2020. Tổ chức Heritage Foundation đã kiện DHS sau khi cơ quan này bác bỏ phần lớn yêu cầu của họ theo Đạo luật Tự do Thông tin về việc công bố hồ sơ của Harry. Vương tử Harry không phải là một bên trong vụ kiện này.

Heritage lập luận rằng có “sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng” trong việc tìm hiểu xem Harry có được đối xử đặc biệt trong quá trình nộp đơn xin nhập cư hay không. Đặc biệt là sau khi cuốn hồi ký “Spare” năm 2023 của anh tiết lộ về việc sử dụng ma túy trong quá khứ. Bà Shari Suzuki, một quan chức phụ trách các yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin cho DHS và Cơ quan Hải quan và Biên phòng, cho biết Harry đã không đồng ý công khai hồ sơ của mình. Một quan chức khác, ông Jarrod Panter, Giám đốc FOIA của DHS, viết: “Việc tiết lộ tình trạng chính xác (của Vương tử Harry) có thể khiến anh ta gặp phải những nguy cơ bị quấy rối cũng như bị giới truyền thông và những người khác liên lạc không mong muốn”.

Công khai hồ sơ xin thị thực nhập cư Mỹ của Vương tử Harry, phần lớn thông tin bị che khuất- Ảnh 5.

Vương tử Harry tại Thế vận hội Invictus Games 2025.

Ông Panter viết rằng Heritage Foundation “có trách nhiệm chứng minh rằng lợi ích công cộng trong việc tiết lộ thông tin vượt trội hơn quyền riêng tư cá nhân của một cá nhân đối với thông tin của họ và việc tiết lộ hồ sơ của cá nhân đó sẽ mang lại lợi ích công cộng đáng kể”. Tuyên bố của Panter gửi tòa án bao gồm nhiều trang bị bôi đen hoàn toàn.

Harry đã viết trong cuốn “Spare” rằng anh đã sử dụng cocaine vài lần bắt đầu từ khoảng 17 tuổi. Anh cũng thừa nhận đã sử dụng cần sa và nấm ma thuật. Mỹ thường xuyên hỏi về việc sử dụng ma túy trên các đơn xin thị thực. Vấn đề này đã gây ra rắc rối cho một số người nổi tiếng, bao gồm đầu bếp Nigella Lawson, ca sĩ Amy Winehouse và người mẫu Kate Moss. Việc thừa nhận sử dụng ma túy trong quá khứ không nhất thiết cấm mọi người nhập cảnh hoặc ở lại Mỹ. Tuy nhiên, việc trả lời không trung thực có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Trong phiên điều trần vào tháng 2 về vấn đề này, Thẩm phán Nichols cho biết ông đang tìm cách cân bằng giữa việc tiết lộ quá nhiều thông tin trong các tuyên bố của DHS và việc biên tập chúng đến mức vô nghĩa. Ông nói: "Có một điểm mà việc biên tập sẽ chỉ còn lại một cái tên hoặc một ngày tháng."

Theo AP

Chia sẻ